Trong “phiên bản mới” của lịch thi đấu mùa giải vô địch Công thức 1 thế giới năm nay, ba chặng đua ở Hà Lan, Canada và Singapore đều vắng bóng, nhưng ở một khía cạnh khác, Vietnam Grand Prix vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 22/11, nếu “phiên bản” này được các quan chức FIA, đơn vị quản lý thể thao tốc độ và Formula One Group, đơn vị tổ chức giải nhất trí triển khai. Hiện giờ lịch thi đấu này vẫn chưa chính thức, và vẫn sẽ được điều chỉnh theo tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới:
5/7: Austrian GP
12/7: Red Bull Ring lần 2
26/7: British GP (hoặc Hockenheim)
2/8: Silverstone lần 2 (hoặc Hockenheim)
9/8: Hungarian GP
23/8: Spanish GP
30/8: Belgian GP
12/7: Red Bull Ring lần 2
26/7: British GP (hoặc Hockenheim)
2/8: Silverstone lần 2 (hoặc Hockenheim)
9/8: Hungarian GP
23/8: Spanish GP
30/8: Belgian GP
6/9: Italian GP
20/9: Azerbaijan GP
27/9: Russian GP
4/10: Chinese GP
11/10: Japanese GP
25/10: US GP
1/11: Mexican GP
8/11: Brazilian GP
22/11: Vietnam GP
29/11: Bahrain lần 1
6/12: Bahrain GP lần 2
13/12: Abu Dhabi GP
Đối với các đường đua, Formula One Group cũng đang trao đổi về phương diện thương mại với những quốc gia đăng cai. Sẽ có những đường đua được F1 trả tiền để thực hiện cuộc đua mà không có khán giả, vì không bán được vé. Còn một số chặng đua khác, hầu hết là những quốc gia không phải châu Âu, vẫn sẽ phải đóng một phần chi phí tổ chức cho F1 Group. Nói đến đây chúng ta đều biết Vietnam GP nằm ở mục nào rồi. Trong khi đó, Hockenheim, vốn không nằm trong lịch trình thi đấu của năm 2020, vẫn đang sẵn sàng trở thành lựa chọn thay thế nếu như F1 Group không đi đến được đồng thuận với đường đua nước Anh Silverstone trong việc thương lượng tổ chức chặng đua ở đảo quốc sương mù.
Singapore và Montreal không xuất hiện trong lịch thi đấu cũng không phải điều gây bất ngờ, vì Singapore là đường giao thông đổi thành đường đua hệt như Monaco, còn đường đua Jacques Villeneuve ở Montreal cũng có một nửa là đường lưu thông hàng ngày, tốn kha khá thời gian để chuẩn bị. Zandvoort Hà Lan cũng không hiện diện trong danh sách đơn giản vì lệnh cấm của chính phủ nước này, và bản thân Zandvoort cũng khá ngại việc tổ chức chặng đua không có khán giả. Còn đối với Việt Nam, có thể dự đoán rằng đây là lần đầu tiên nước mình tổ chức F1, và Formula One Group vẫn sẽ muốn tạo ra một thứ gì đó khác biệt cho các fan của bộ môn thể thao tốc độ. Nhưng nửa sau của lịch thi đấu kể trên được lên kế hoạch khá vội vàng, chưa có gì chắc chắn cả.
Quảng cáo
Trong lịch thi đấu này, nhiều sự điều chỉnh đã được đưa ra để trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều cuộc đua sẽ được tổ chức trên cùng một châu lục. Lấy ví dụ Azerbaijan tổ chức ngày 20/9 thay cho Singapore, ngay trước khi sang Nga vào ngày 27/9. Trung Quốc được đẩy về ngày 4/10, ngay trước Nhật Bản, tạo ra 5 tuần liên tiếp diễn ra 5 chặng đua công thức 1. Mỹ và Mexico giữ nguyên ngày tổ chức, trong khi Brazil được đẩy lên sớm 1 tuần để ba chặng đua ở châu Mỹ diễn ra trong 3 tuần liên tiếp.
Theo Motorsport