Muốn nhận tiền từ chính phủ Mỹ, các hãng chip sẽ không được mở rộng sản xuất ở Trung Quốc

P.W
2/3/2023 11:47Phản hồi: 86
Muốn nhận tiền từ chính phủ Mỹ, các hãng chip sẽ không được mở rộng sản xuất ở Trung Quốc
Năm ngoái, nghị viện Mỹ đã thông qua đạo luật CHIPS, trong đó có một khoản quỹ trị giá 39 tỷ USD từ chính phủ liên bang, cấp cho các công ty phát triển và sản xuất chip bán dẫn để tăng tốc nghiên cứu sản phẩm, từ đó giành lại vị thế dẫn đầu ngành gia công bán dẫn của Mỹ, cũng như giảm sự phụ thuộc của Mỹ trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Theo quy định mới của bộ thương mại Mỹ, để được nhận tiền trợ cấp phục vụ mở rộng nghiên cứu, phát triển và sản xuất chip bán dẫn, các nhà sản xuất phải đồng ý với một điều kiện: Không mở rộng quy mô gia công chip trên lãnh thổ Trung Quốc trong vòng 10 năm. Tuyên bố này được bộ trưởng thương mại Mỹ Gina Raimondo đưa ra hôm thứ 3 vừa rồi, khi bộ thương mại nước này mở nhận đơn đăng ký nhận trợ cấp từ các tập đoàn chip lớn.

Theo bà Raimondo, quy định cấm mở rộng sản xuất ở Trung Quốc là một trong những cách để chính quyền Mỹ tránh việc đạo luật CHIPS cũng như gói kích thích bị lạm dụng vào sai mục đích.

Bên cạnh việc “yêu cầu các đơn vị ký thỏa thuận giới hạn khả năng mở rộng quy mô gia công bán dẫn ở những quốc gia nước ngoài thuộc diện bị chính phủ Mỹ lo ngại”, các đơn vị nhận khoản tiền từ quỹ kích thích công nghệ của đạo luật CHIPS cũng không được “chủ động ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu hoặc bán bản quyền những công nghệ và sản phẩm chip bán dẫn nhạy cảm với các quốc gia thù địch.”

Yêu cầu thứ ba khi nhận tiền trợ cấp mở rộng phát triển ngành bán dẫn, là các công ty không được dùng khoản đó để tự mua ngược lại cổ phiếu tập đoàn mình. Bà Raimondo nói: “Khoản đầu tư này là để củng cố an ninh quốc gia, chứ không phải cho phép các công ty dùng tiền của chính phủ để tăng lợi nhuận cho họ.”

Quay lại với quỹ kích thích nghiên cứu phát triển chip bán dẫn thuộc phạm vi đạo luật CHIPS. Một vị quan chức bộ thương mại Mỹ cho biết, những đơn vị nhận trên 150 triệu USD tiền trợ cấp sẽ phải trả lại một khoản cho chính phủ Mỹ sau khi những nghiên cứu phát triển thu về khoản lợi nhuận vượt qua một mốc nhất định đã được hai bên nhất trí. Thêm nữa, khoản 39 tỷ USD trợ cấp có thể tăng lên thêm 75 tỷ USD nhờ đòn bẩy tài chính. Tổng trị giá quỹ kích thích phát triển chip của Mỹ có thể đạt ngưỡng hơn 100 tỷ USD.

Theo Financial Times
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thằng Trung nó lại cho tiền gấp đôi thì sao ta?
@Blackcataz Ối zời ơi sợ quá ! 1 tank nga giá nội địa 2củ khoai. Tây toàn 7 10 pháp 12củ. Đắt thấy bà nội. Thổi bay nga thì tận thế rồi, số đầu đạn hn nga bằng cả mỹ tây cộng lại. Hàng niêm cất nó cả đống. Mà nước nga chết hết k còn 1 mống thì nó cũng tự đáp trả đến phạm vi toàn cầu. Khi đó chắc chỉ còn châu phi, châu á là còn người sống sót thôi.
@Huy †rần Mấy nước ít chịu ảnh hưởng mỹ mua cả rồi, VN đâu ngu mà mua để nó bắt bài. K đánh đất nga chứ trên chiến trường ukr lính nato k đánh trực tiếp à ? Tướng tá bị bắt cả dưới danh tình nguyện.đánh thuê.cũng như 3gậy,hàn,nhật thôi ukr cũng vậy chỉ huy người mỹ cả. Từ cấp tiểu đoàn. Zê hề mà đầu hàng nga chắc nó xử đầu tiên. Tiến thoái lưỡng nan, đc cái hi sinh lính nhưng vơ vét đc k ít của. Đời con khỏi lo ăn lo mặc. Mấy thằng nghị tây ăn cũng k phải ít, ủng hộ rõ nhiều đến tay lại chẳng đc bao nhiêu. Anh hề cắt phế nữa đánh đấm cái gì.
Còn về tàu thì đóng tốc độ đóng tàu và sx mb đến bố mỹ cũng phải ạ nó.
@Blackcataz Nể mấy anh em quá, tranh luận với 1 thằng cãi cùn toàn đưa ra luận điểm mà ko có 1 luận cứ nào làm gì. Mấy bố kiểu này bỏ qua coi như vô hình cho nhanh.
@milanista1986 em nghe bác =))))
Cty lớn Tàu, Mỹ ……được nhà nước chống lưng.
@Still Alove Việt Á cũng đc water house chống lưng và rồi ops :v
@Thanchet92 Ops, đi tù hết cả thảy =))
@layhon Cũng có thể, liệt ra nhiều không đếm hết. Điển hình mấy đời Hàn đứng sau Sam, Mỹ đúng sau tập đoàn máy bay, xe.
iTect
TÍCH CỰC
một năm
@Still Alove Mấy con tốt thí thôi.
Mỹ khá khắm!
Mỹ nên búng trứng cúc thằng Apple, thằng này ở tàu nó ngoan như con đẻ vậy, chứ ở Mỹ nó cương lắm 😁
@thanhtrinh1990 tay nhanh hơn não, tài phiệt quyền lực hơn tổng thống sao Mỹ nó cấm chip TQ mà mấy cty nghe theo vậy ??
@tjmban8phuong Cấm thì cũng có lợi cho tài phiệt Mỹ thì nó chả nghe
@Leubaovitien miệng mấy ông cũng lươn chúa, lúc mới cấm thì nói, tài phiệt nó bị thiệt nó sẽ éo nghe tổng thống. Giờ cấm gần được mấy ông lại nói khác, ăn nói 2 mặt dị , bảo sao Mỹ nó ko ghét =]]]]
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 TQ chiếm 50% doanh thu mà 😂🤣
Haha. Cao tay
sơ trung nên phải cấm thôi, đúng là kẻ đứng đầu, sợ đối thủ đè đầu
Gắt quá
18K
CAO CẤP
một năm
Hãy qua VN đi mà, lương công nhận VN còn tốt hơn TQ nữa
@fear factor Mày cào phím free à?
@Leubaovitien Bần cố nông. Lượn đi
@fear factor Bố thích chửi bọn phản động ngày ngửi mùi thối chân đêm cào phím free đấy!
@Blackcataz Chuẩn, 1 ông dốt lại nát, công nghệ thì đ** có, suốt ngày phân lô bán nền nó cho gia công đã là mừng rơi nước mắt.
lazy0338
ĐẠI BÀNG
một năm
Kinh vãi
Tq lớn mạnh, nó lại nghiên cứu thêm nhiều loại virut mới,lây lan ghê gớm hơn covid19
Đừng nói nữa, quất đi em
New Hope
ĐẠI BÀNG
một năm
thằng apple bên tàu thì ngoan như cún bên Mỹ thì láo
Thời hạn không mở rộng quy mô ở Tàu 10 năm là quá nhẹ. Nên quy định là vĩnh viễn luôn đi cho bọn Tàu bớt ngạo nghễ. Ăn bám công nghệ Mỹ còn chưa đủ lông đủ cánh thì đã muốn leo luôn lên đầu rồi.
Rén trung rồi à
Mỹ đang sử dụng các chính sách kích thích công nghiệp chip bán dẫn để đẩy lùi sự phụ thuộc của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu và bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời tạo ra các ràng buộc và giới hạn đối với các nhà sản xuất chip để tránh lạm dụng các khoản trợ cấp.
Ưu đãi có điều kiện nhé 😁
Chắc cũng ràng buộc khá nhiều

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019