Đọc bài của các bạn mà buồn cho BB quá, nhưng thật sự trong thời cuộc phát triển về giải trí như bậy giờ thì không còn chỗ đứng cho BB phím cứng nữa rồi, có chăng chỉ là 1 lượng nhỏ muốn dùng. Thích BB nhưng thời điểm bây giờ chắc rẻ hơn nữa mình cũng ko mua máy phím cứng vì cảm thấy bấm phím ảo cũng đủ sưởng rồi mà đặc biệt là sự tiện lợi nó đem lại khi giải trí. BB phím cứng chỉ mạnh khi so sánh ngày xưa với những chiếc máy bàn phím T9 thôi. Với mình chip 625 cũng đủ sức dùng với nhu cầu của mình nhưng với màn hình vuông đó thì lại ko cần dùng. Vài suy nghĩ cá nhân của mình, còn a e nào thật sự thích và có nhu cầu vơia phím cứng thì xúc e nó được vì cần nhu cầu phím cứng thì chắc cũng ko cần giải trí trên con máy đó.
Nếu chạy 1 hdh made by Blackberry thì cấu hình phần cứng có thể bỏ qua,khổ cái các nhà sx điện thoại Android thường dùng cấu hình để lôi kéo người dùng nên Blackberry(TCL) chỉ có thiết kế độc đáo là chưa đủ.
@Duy Luân
Bỏ qua cảm giác cái BB này sẽ k mấy thành công thì mình có đôi lời về bàn phím cứng mà chỉ có trải nghiệm trong môi trường DN sẽ dễ thấy hơn.
Bàn phím cứng khi làm việc với Terminal như IBM 5250, telnet, ssh sẽ được hỗ trợ đầy đủ, k nhấn các tổ hợp phím nóng được. Thậm chí bp ảo bấm k có tác dụng gì luôn (bp ảo khi bung lên cũng chiếm kha khá phần hiển thị màn hình). K ít các DN có ứng dụng thao tác kiểu terminal như vậy.
Tất nhiên, chỉ một số ít lĩnh vực thì bp cứng mới lợi thế như vậy. Do đó, bàn phím cứng k dễ là lý do để. DN trang bị hàng loạt cho nv.