Nokia 6 phiên bản 2018 vẫn giữ nguyên thiết kế nam tính có từ phiên bản gốc, nâng cấp cổng sạc lên USB-C, nâng cấp chip từ Snapdragon 430 lên 630, có Bothie sử dụng hai camera cùng lúc và OZO Audio thu âm 360 độ giống như chiếc Nokia 8 ở phân khúc cao cấp. Qua đó có thể thấy đây là một bản nâng cấp đáng giá đối với chiếc máy này.
Cá nhân mình rất thích kiểu dáng vuông vức của Nokia 6 (2018). Nó cho cảm giác cứng cáp, nam tính. Mặc dù không phải ai cũng thích thiết kế này nhưng nó phục vụ được mong muốn lấp đầy dải sản phẩm/thiết kế của Nokia để tiếp cận được càng nhiều người dùng càng tốt, giống như phong cách làm máy của Nokia trước đây. Khối lượng của Nokia 6 (2018) ở mức vừa phải, không quá nặng (172 gram), cảm giác cầm hiển nhiên có cảm giác cấn từ cạnh nhưng không đến nỗi tạo ra sự khó chịu.
Có điều hơi lạ là mặc dù Nokia 6 (2018) đã chuyển cảm biến vân tay sang mặt lưng nhưng tỷ lệ màn hình vẫn là 16:9 cũ chứ không phải 18:9, và 3 phím cảm ứng vẫn nằm trong màn hình, để cho cạnh dưới màn hình vừa dày vừa không tận dụng để chứa 3 phím cảm ứng.
Điểm nâng cấp đầu tiên của máy đó là chuyển loại cổng sạc từ micro USB lên USB-C, cho tốc độ sạc nhanh hơn và chuyển dữ liệu nhanh hơn. Nâng cấp tiếp theo là SoC từ Snapdragon 430 lên 630. Cùng với 4 GB RAM và Android 8.1 được tùy biến theo dự án Android One để ưu tiên cho yếu tố nhanh và mượt mà.
Cá nhân mình rất thích kiểu dáng vuông vức của Nokia 6 (2018). Nó cho cảm giác cứng cáp, nam tính. Mặc dù không phải ai cũng thích thiết kế này nhưng nó phục vụ được mong muốn lấp đầy dải sản phẩm/thiết kế của Nokia để tiếp cận được càng nhiều người dùng càng tốt, giống như phong cách làm máy của Nokia trước đây. Khối lượng của Nokia 6 (2018) ở mức vừa phải, không quá nặng (172 gram), cảm giác cầm hiển nhiên có cảm giác cấn từ cạnh nhưng không đến nỗi tạo ra sự khó chịu.
Có điều hơi lạ là mặc dù Nokia 6 (2018) đã chuyển cảm biến vân tay sang mặt lưng nhưng tỷ lệ màn hình vẫn là 16:9 cũ chứ không phải 18:9, và 3 phím cảm ứng vẫn nằm trong màn hình, để cho cạnh dưới màn hình vừa dày vừa không tận dụng để chứa 3 phím cảm ứng.
Điểm nâng cấp đầu tiên của máy đó là chuyển loại cổng sạc từ micro USB lên USB-C, cho tốc độ sạc nhanh hơn và chuyển dữ liệu nhanh hơn. Nâng cấp tiếp theo là SoC từ Snapdragon 430 lên 630. Cùng với 4 GB RAM và Android 8.1 được tùy biến theo dự án Android One để ưu tiên cho yếu tố nhanh và mượt mà.
Cấu hình Nokia 6 (2018):
- OS: Android 8.1
- SoC: Snapdragon 630
- Màn hình: IPS 5,5" 1.920 x 1.080
- RAM: 4 GB
- Bộ nhớ trong: 32 GB, 64 GB
- Khe cắm thẻ nhớ: microSD
- Camera sau: ZEISS, 16 MP, 1,0 µm, F2.0, lấy nét PDAF
- Camera trước: 8 MP, 1,12 µm, F2.0
- Pin: 3.000 mAh, sạc nhanh 50% pin trong 30 phút
- Wi-Fi n, BT 5.0, GPS, USB-C, 3.5mm LTE Cat. 4
- Kích thước: 148,8 x 75,8 x 8,6 mm
Quảng cáo
Quảng cáo