Ngày 27/10, Mỹ phát hành quyển hộ chiếu đầu tiên có tuỳ chọn giới tính “X”, đây được xem là một cột mốc quan trọng trong việc công nhận quyền của những người thuộc cộng đồng LGBTQ. Bộ ngoại giao Mỹ hy vọng có thể cung cấp tuỳ chọn này rộng rãi hơn vào năm sau.
Đặc phái viên ngoại giao Mỹ về quyền LGBTQ - Jessica Stern gọi động thái này là cột mốc lịch sử đáng ăn mừng. Bà cho rằng quyết định này của chính phủ phù hợp với đời sống hiện này rằng con người có nhiều giới tính hơn là chỉ 2 như khuôn khổ. “Khi một người có được quyền được nhận dạng đúng với danh tính của họ, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và phẩm giá cao hơn.”
Hiện tại, Bộ ngoại giao vẫn chưa thông báo quyển hộ chiếu đầu tiên đã được cấp cho ai. Nhiều người phỏng đoán chủ nhân của cuốn hộ chiếu là Dana Zzyym, một công dân Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến pháp lý với Bộ ngoại giao Mỹ từ năm 2015. Theo đó, Zzyym đã bị từ chối cấp hộ chiếu vì không thể chọn được giới tính nam hay nữ trong đơn đăng ký. Theo hồ sơ tại toà, Zzyym đã viết thêm một ô lựa chọn “intersex” phía trên 2 ô “M” và “F”, đồng thời cũng yêu cầu thêm ô chọn riêng cho những người thuộc giới tính “X”.
Đặc phái viên ngoại giao Mỹ về quyền LGBTQ - Jessica Stern gọi động thái này là cột mốc lịch sử đáng ăn mừng. Bà cho rằng quyết định này của chính phủ phù hợp với đời sống hiện này rằng con người có nhiều giới tính hơn là chỉ 2 như khuôn khổ. “Khi một người có được quyền được nhận dạng đúng với danh tính của họ, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và phẩm giá cao hơn.”
Hiện tại, Bộ ngoại giao vẫn chưa thông báo quyển hộ chiếu đầu tiên đã được cấp cho ai. Nhiều người phỏng đoán chủ nhân của cuốn hộ chiếu là Dana Zzyym, một công dân Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến pháp lý với Bộ ngoại giao Mỹ từ năm 2015. Theo đó, Zzyym đã bị từ chối cấp hộ chiếu vì không thể chọn được giới tính nam hay nữ trong đơn đăng ký. Theo hồ sơ tại toà, Zzyym đã viết thêm một ô lựa chọn “intersex” phía trên 2 ô “M” và “F”, đồng thời cũng yêu cầu thêm ô chọn riêng cho những người thuộc giới tính “X”.
Zzyym được sinh ra với các đặc điểm giới tính không rõ ràng và được nuôi lớn lên như một nam giới. Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Zzyym vẫn không thể có được vẻ ngoài hoàn toàn là nam giới. Trong quá khứ, Zzyym từng phục vụ trong hải quân với tư cách là nam giới nhưng sau đó lại là một người khác giới khi làm việc và học tập tại Đại học Bang Colorado. Việc bị từ chối làm hộ chiếu đã khiến Zzyym không thể đến dự cuộc họp của Tổ chức Intersex International ở Mexico.
Hồi tháng 6, Bộ ngoại giao Mỹ từng tuyên bố sẽ thêm tuỳ chọn giới tính thứ 3 cho những người không theo giới tính nam, nữ, liên giới tính hay không xác định được giới tính. Cơ quan cho biết sẽ mất nhiều thời gian để cập nhật lên hệ thống và các giấy tờ pháp lý được phê duyệt.
Hiện tại Bộ ngoại giao Mỹ cho phép người nộp đơn được tựu lựa chọn giới tính cảu mình, không còn yêu cầu chứng nhận y tế nếu giới tính của họ không khớp với giới tính trên giấy tờ tuỳ thân. Ngoài Mỹ, các quốc gia bao gồm Úc, New Zealand, Nepal và Canada cũng đã cho phép công dân được tự lựa chọn giới tính của họ.
Theo Guardian
Quan tâm bài viết về hộ chiếu, mời xem thêm bài: Hộ chiếu Nhật Bản quyền lực nhất thế giới năm 2021