Liên minh Châu Âu vào hôm thứ 2 đã khuyến cáo 27 quốc gia thành viên khôi phục lại hạn chế với du khách từ Mỹ bởi số ca nhiễm COVID-19 tại đó đang có dấu hiệu gia tăng. Khác hẳn so với tuyên bố hồi tháng 6 năm nay, khi EU khuyến nghị dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách Mỹ trước khi mùa hè đến. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khuyến cáo và du khách Mỹ nên đợi đến khi có chính sách thông nhất từ chính phủ các nước về quyết định mở cửa lại biên giới trước khi lên kế hoạch du lịch đến các nước thuộc EU.
Bên cạnh đó, EU cũng loại bỏ Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro, Bắc Macedonia ra khởi danh sách đi lại an toàn. Các hạn chế có thể xảy ra bao gồm các biện pháp kiểm dịch, hoặc yêu cầu xét nghiệm ở điểm đến hay thậm chí là lệnh cấm hoàn toàn đối với các chuyến bay du lịch không cần thiết từ Mỹ.
Được biết, trước cuộc khủng hoảng COVID-19, các quốc gia tại Châu Âu đón tiếp hơn 15 triệu du khách Mỹ mỗi năm và những hạn chế mới này có thể khiến Châu Âu thiệt hại lên đến hàng tỷ USD.
Khuyến nghị này không áp dụng cho Anh, bởi quốc gia này đã chính thức rời EU vào đầu năm. Nước Anh vẫn mở cửa biên giới chào đón những du khách Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ và có giấy chứng nhận vào đầu tháng này. Theo đó, du khách Mỹ đáp ứng đủ điều kiện có thể đến Anh mà không cần trải qua cách ly, họ chỉ cần xét nghiệm COVID-19 ba ngày trước khi đến Anh và xét nghiệm lại 2 ngày sau khi về lại Mỹ.
Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa mở cửa biên giới của mình cho du khách đến từ các quốc gia EU, bất chấp EU đã kêu gọi chính quyền Biden dỡ bỏ lệnh cấm. Theo Adalbert Jahnz, người phát ngôn của Uỷ ban Châu Âu về các vấn đề nội vụ cho biết rằng EU vẫn đang thảo luận với chính quyền Hoa Kỳ để tìm ra giải pháp đi lại giữa 2 bên.
Theo đó, EU đánh giá các quốc gia trong danh sách du lịch đi lại an toàn dựa trên các tiêu chí liên quan đến mức độ lây nhiễm COVID-19. Và danh sách này sẽ được xem xét mỗi 2 tuần 1 lần. Điều kiện để được vào danh sách của EU là không quá 75 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 14 ngày qua. Trong khi đó, tuần trước Mỹ ghi nhận trung bình 152.000 ca mỗi ngày, bằng con số hồi cuối tháng 1. Số bệnh nhân nhập viện là khoảng 85.000 ca, một con số chưa từng ghi nhận từ đầu tháng 2. Còn số ca tử vong ở nước này đã hơn mức 1200 người mỗi ngày trong vài ngày qua, cao hơn gấp 7 lần so với hồi đầu tháng 7.
Theo France24
Bên cạnh đó, EU cũng loại bỏ Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro, Bắc Macedonia ra khởi danh sách đi lại an toàn. Các hạn chế có thể xảy ra bao gồm các biện pháp kiểm dịch, hoặc yêu cầu xét nghiệm ở điểm đến hay thậm chí là lệnh cấm hoàn toàn đối với các chuyến bay du lịch không cần thiết từ Mỹ.
Được biết, trước cuộc khủng hoảng COVID-19, các quốc gia tại Châu Âu đón tiếp hơn 15 triệu du khách Mỹ mỗi năm và những hạn chế mới này có thể khiến Châu Âu thiệt hại lên đến hàng tỷ USD.
Khuyến nghị này không áp dụng cho Anh, bởi quốc gia này đã chính thức rời EU vào đầu năm. Nước Anh vẫn mở cửa biên giới chào đón những du khách Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ và có giấy chứng nhận vào đầu tháng này. Theo đó, du khách Mỹ đáp ứng đủ điều kiện có thể đến Anh mà không cần trải qua cách ly, họ chỉ cần xét nghiệm COVID-19 ba ngày trước khi đến Anh và xét nghiệm lại 2 ngày sau khi về lại Mỹ.
Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa mở cửa biên giới của mình cho du khách đến từ các quốc gia EU, bất chấp EU đã kêu gọi chính quyền Biden dỡ bỏ lệnh cấm. Theo Adalbert Jahnz, người phát ngôn của Uỷ ban Châu Âu về các vấn đề nội vụ cho biết rằng EU vẫn đang thảo luận với chính quyền Hoa Kỳ để tìm ra giải pháp đi lại giữa 2 bên.
Theo đó, EU đánh giá các quốc gia trong danh sách du lịch đi lại an toàn dựa trên các tiêu chí liên quan đến mức độ lây nhiễm COVID-19. Và danh sách này sẽ được xem xét mỗi 2 tuần 1 lần. Điều kiện để được vào danh sách của EU là không quá 75 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 14 ngày qua. Trong khi đó, tuần trước Mỹ ghi nhận trung bình 152.000 ca mỗi ngày, bằng con số hồi cuối tháng 1. Số bệnh nhân nhập viện là khoảng 85.000 ca, một con số chưa từng ghi nhận từ đầu tháng 2. Còn số ca tử vong ở nước này đã hơn mức 1200 người mỗi ngày trong vài ngày qua, cao hơn gấp 7 lần so với hồi đầu tháng 7.
Theo France24