Mỹ chi 55 triệu USD cho NASA nhằm thúc đẩy chế tạo không gian sống cho phi hành đoàn đến sao Hỏa

MinhTriND
4/1/2016 2:24Phản hồi: 37
Mỹ chi 55 triệu USD cho NASA nhằm thúc đẩy chế tạo không gian sống cho phi hành đoàn đến sao Hỏa
NASA ấp ủ hy vọng đưa con người lên sao Hỏa trong vài thập kỷ tới, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, không ai thật sự chắc chắn làm thế nào chúng ta có thể sống sót sau chuyến đi dài hàng trăm triệu cây số, hoặc cách xây dựng căn cứ trên hành tinh Đỏ. Theo kế hoạch của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, họ sẽ đưa các phi hành gia lên đó bằng tàu vũ trụ Orion, với không gian bên trong giống như một chiếc xe tải nhỏ. Đó là khoảng không khá khiêm tốn, trong khi hành trình dự kiến phải mất ít nhất 6 tháng.

Để duy trì trạng thái sinh lý ổn định, các phi hành gia bắt buộc phải có không gian lớn hơn, bao gồm cả những khu vực riêng biệt và phòng tập thể thao. Hơn ai hết, có lẽ những nhà du hành tham gia sứ mệnh này sẽ là những người vui nhất khi mới đây, thông tin từ Space News cho biết Chính phủ Mỹ đã quyết định chi 55 triệu USD cho NASA, trong việc phát triển mô-đun cư trú trong không gian, với một nguyên mẫu sẵn sàng đưa vào thử nghiệm vào năm 2018. Điều này cũng hoàn toàn khớp với kế hoạch trước đó của Cơ quan hàng không Hoa Kỳ, rằng họ sẽ tiến hành các thí nghiệm với môi trường xung quanh Mặt trăng vào những năm 2020, trước khi chính thức bắt đầu cuộc hành trình đi vào sao Hỏa năm 2030.

sao-hỏa_tinhte.jpg
Ảnh: NASA.

Mặc dù gần như chắc chắn tung ra phiên bản thử nghiệm trong 2 năm tới, NASA vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn, là tạo ra một môi trường có thể bảo vệ các phi hành gia khỏi bức xạ không gian, trong khi vẫn duy trì trọng lượng nhẹ của con tàu. Đến nay, chỉ có công ty Bigelow Aerospace cho biết họ đã nghiên cứu phát triển và sẽ sớm triển khai một nguyên mẫu mô-đun cư trú trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ngoài ra, NASA cũng đã rót tiền cho một số công ty tư nhân như Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK,... cũng như các thương hiệu khác, nhằm tạo ra môi trường sống tiềm năng cho phi hành đoàn.

Nguồn: Space News
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Căn hộ 55 triệu đo ^^
nguyendo94vn
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Triệu Dũng Phú 55 triệu USD chỉ để khuyến khích treo thưởng thôi nhé.
Martian
ghê quá lên sao hỏa 6 tháng trời 😔 lâu quá xá luôn
hd91cm
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoangphithanh Mới chỉ là quảng đường đi từ Trái Đất đến Sao Hỏa thôi bạn.
halong148
TÍCH CỰC
8 năm
Ko nhờ các bác mẽo đầu tư thì cả đời e chắc mấy thứ này chỉ có trong phim viễn tưởng
@halong148 phim viễn tưởng cũng chả có mà coi 😃
sao hỏa có uranium hay gì đó có giá trị cao thì mỹ mới đầu tư, chứ tư bản ko đổ tiền vào gì mà không có lợi nhuận cả! ý kiến cá nhân .
Chloe Moretz
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Congthangbk93 Vâng. Chỉ có Cơm Sườn mới đổ tiền vào mấy thứ không có lợi nhuận thôi đúng không? Vậy thì mình thấy nó khôn quá nhỉ? Ý kiến cá nhân
@Congthangbk93 Diễn đàn công nghệ không bình luận chính trị bạn ơi.ý kiến cá nhân có lời thì đầu tư....
lethaison
TÍCH CỰC
8 năm
@Congthangbk93 =)) bác thấy co thằng điên nào bỏ tiền vào cái gì mà ko sinh ra lợi không?
Đừng nói tư bản hay chủ nghĩa, mắc công người ta cười vào đầu
Zoro21
TÍCH CỰC
8 năm
@dembuonmuoican Em có 1 giấc mơ xã hội trong tương lai bác ạ :oops:. Con người theo kỹ thuật không gian phát triển tỏa ra khắp nơi trong vũ trụ, xã hội phát triển đến 1 trình độ không tưởng, ở tất cả các lĩnh vực, khoa học, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự ..., trở thành hình thức làm theo ý thích, hưởng theo nhu cầu. Khi đó con người không phải làm việc gì cả cũng có tiền ăn tiêu sống cả đời, không cần biết anh là ai, chỉ cần là người thôi sẽ được xã hội chu cấp toàn phần, thích làm gì thì làm, thích học thì học, thích chơi thì chơi, anh muốn đi du lịch thưởng thức ẩm thực cả đời, ok, anh muốn tham gia thám hiểm vũ trụ, ok, chính phủ chu cấp hết. Anh muốn học cũng được, toàn bộ tài liệu khoa học kiến thức tất tần tật mọi thứ bí mật đều được đưa lên mạng từ lâu rồi. Lúc bấy h không còn chuyện tranh chấp đất đai, dầu mỏ, ... hay bất cứ cái gì cả vì mọi thứ đều quá thừa rồi. Tất nhiên là vẫn có chính phủ, có cao có thấp, có luật pháp rồi, và xã hội lúc đó là ... 1 vạn tám ngàn năm sau thời đại của chúng ta 😁.
Uả hình như trong phim martian thì mất tới mấy trăm ngày mới tới đk sao hoả mà ta
@VampireAssistant 30 ngày x 6 tháng là một trăm tám mươi ngày dồi, chưa tính kẹt tàu vs đèn đỏ này nọ chắc tầm hai trăm ngày :p:p 😁:D:D
kiengia
ĐẠI BÀNG
8 năm
@VampireAssistant 9 tháng nhé bạn
ricky0090
TÍCH CỰC
8 năm
Trông chờ vào thiên đường có mà mặt mốc cũng ko thấy vũ trụ nó thế nào. Tư bản giãy j mà giãy mạnh thế.
vantud
ĐẠI BÀNG
8 năm
VN mình các anh thợ, nông dân đang còn chế trực thăng, tàu ngầm mà 😁
tới lui trong một không gian nhỏ hẹp cả năm trời, chịu đựng môi trường vũ trụ ... họ có sức chịu đựng thật phi thường.
Mình nhớ ko nhầm thì vé đi đến sao hoả chỉ có lượt đi ko có lượt về, một đi ko trở lại.😕
Trước giờ cứ nghĩ Nasa là của Quốc Gia Mỹ. Ai dè nó cũng chỉ là công ty độc lập. Mà với 55 Triệu Đô là khoảng 1200 tỷ VNĐ. Chưa bằng một 1/2 tượng đài ở VN nữa.
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
@JoseyHan Ai nói NASA không phải của Mỹ? NASA cũng giống như CIA, USPS... đều là các cơ quan của chính phủ Mỹ. Chỉ có điều nó hoạt động như một tổ chức dân sự, lấy tiền đầu tư từ tổ chức bên ngoài, nhưng chủ yếu vẫn từ chính phủ Mỹ (chính xác là từ Congress). Bộ máy điều hành cũng như đường hướng hoạt động là từ chính phủ. Chính phủ cắt tiền, NASA chết luôn khỏi nghĩ!
@JoseyHan Mình tưởng nó trực thuộc nhà nước , giống như bên mình công ty Nhà nước chứ bạn? Sao lại là độc lập nhỉ?
huck23
TÍCH CỰC
8 năm
@JoseyHan NASA là viết tắt của National Aeronautics and Space Administration, dịch ra hình như là cục quản trị hàng không và không gian quốc gia. Tức là nó vẫn là cơ quan quốc gia nằm dưới sự ảnh hưởng của chính phủ Mỹ, nhưng em nghĩ là nó không giống như mấy cơ quan nhà nước ở bên mình, nó vẫn tự lập về tài chính với các chường trình khoa học của riêng mình, đồng thời thực hiện các dự án của chính phủ bằng tiền của CP. 😁
nghiahc89
ĐẠI BÀNG
8 năm
tụi này không biết xài tiền, 55tr đó để mà xây tượng đài thì chắc cũng lập được kỷ lục... nhưng vẫn thua xứ Thiên Đường thôi
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
😁 chả bằng nước ta cái đường sắt thôi đã chi 50 tỷ usd rồi, 55 triệu usd là muỗi
axionv
ĐẠI BÀNG
8 năm
tượng đài có thể phục vụ tới hàng triệu lượt selfie trong khi tàu này chỉ phục vụ được 1 vài lượt thôi🆒
Hắc Báo
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đi tới nơi quay về hết 1 năm, dành cho tụi FA đi chung với nhau
kiengia
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đón đầu bất động sản. Chuẩn đầu tư mua mấy hecta trên đó, sau này phân lô bán kiếm lời.
slbadguy
TÍCH CỰC
8 năm
Rẻ thế, chưa bằng cái tượng đài ở VN nữa
KLQ chứ cái bài báo nói để làm được sứ mệnh như the matine cần tới 200 tỉ $, vậy mà cái không gian sống có 55 triệu $ à

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019