Mỹ đang tìm cách giới hạn lượng chip xử lý TSMC sản xuất và bán cho Huawei

P.W
27/3/2020 0:38Phản hồi: 102
Mỹ đang tìm cách giới hạn lượng chip xử lý TSMC sản xuất và bán cho Huawei
Theo một vài nguồn tin của Wall Street Journal, chính quyền tổng thống Trump đang có những động thái tích cực để gây sức ép hạn chế, từ đó giảm sản lượng chip bán dẫnHuawei của Trung Quốc có thể đặt mua từ một trong số các đối tác cung cấp linh kiện lớn của họ. Tại cuộc họp diễn ra tại Nhà Trắng vào hôm thứ 4 vừa rồi, nhiều quan chức chính phủ Mỹ đã đồng tình với đề xuất để giữ chân Huawei.

Cụ thể hơn, muốn bán sản phẩm cho Huawei, đối tác cung cấp phải có giấy phép xuất khẩu những chip xử lý được sản xuất BỞI THIẾT BỊ DO MỸ THIẾT KẾ. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả TSMC, đối tác sản xuất chip cho HiSilicon của Huawei cũng sẽ bị ảnh hưởng dù không phải là một công ty đến từ Mỹ. Ngược lại, bản thân đề xuất mới này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp Mỹ thiết kế và sản xuất thiết bị được TSMC sử dụng. Hiện giờ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. đang là đơn vị cung cấp chip bán dẫn cho rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, từ Intel đến AMD và thậm chí cả Apple nữa.

Ngành công nghiệp chip bán dẫn đã triển khai cả một chiến dịch kéo dài nhiều tháng trời để phản đối những quyết định và sắc lệnh gây khó dễ cho Huawei. Họ cho rằng những chip bán dẫn được bán cho Huawei không tạo ra hiểm họa tiềm tàng cho an ninh quốc gia, và cùng lúc có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ mất đi khả năng cạnh tranh với các tập đoàn lớn ở nhiều nước khác.

Trong khi đó, bản thân đề xuất này hoàn toàn có thể bị chính những quan chức Nhà Trắng, hay chính bản thân tổng thống Donald Trump phản đối. Tháng trước, tổng thống Mỹ đã lên án những nỗ lực ngăn cản việc xuất khẩu những công nghệ như chip bán dẫn hay động cơ phản lực của Mỹ cho Trung Quốc. Chính bản thân ngài tổng thống đã có đoạn Tweet: "Chúng ta không muốn việc làm ăn với Mỹ trở nên bất khả thi":


Để trở thành chính thức, đề xuất này phải được viết thành dự thảo luật hoặc sắc lệnh, và có thể quá trình đó sẽ kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, phụ thuộc vào tiếng nói của những người trong ngành công nghiệp chip bán dẫn. Nguồn tin của WSJ cho biết Nhà Trắng muốn đưa ra dự thảo luật này và áp dụng nó trước cả khi ngành công nghiệp có cơ hội lên tiếng phản đối hay thay đổi những chi tiết trong nội dung dự thảo.

Nói về các đơn vị sản xuất thiết bị dùng trong ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn, hiện tại ba công ty Mỹ, Applied Materials Inc., Lam Research Corp. và KLA Corp. đang kiểm soát 40% thị trường này xét về doanh thu. Tuyệt đại đa số những dây chuyền sản xuất chip xử lý trên toàn thế giới sử dụng công nghệ do Mỹ phát triển, từ thiết bị cho đến phần mềm.

Theo WSJ
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
không cạnh tranh được thì cấm thôi, sau rất nhiều các hạn chế nhưng chưa thực sự hiệu quả thì Mĩ phải dùng tới một trong nhưng chiêu bài cuối để ngăn chặn Huawei
SPL
TÍCH CỰC
4 năm
@Nhóc Bảo Chuẩn, năm xưa 4G Mỹ ăn đủ của cả thế giới, ngủ quên trên chiến thắng, Tàu nó đi sau chả có gì nên nó làm luôn 5G, giờ nó thành tiên phong mà 5G thì nó rộng hơn 4G rất nhiều, cơ hội kiếm tiền quá lớn, Mỹ mất ăn nên giở trò đưa chính trị vào. Từ đầu đến cuối đều thấy Mỹ ra đòn để triệt hạ bằng được mọi sức mạnh của Huawei mà có đưa ra được bằng chứng gì đâu, trong khi bằng chứng ngược lại Mỹ với Đức thông qua Thuỵ Sỹ theo dõi cả thế giới thì đầy trên mạng. Mỹ thì có quá nhiều vụ gián điệp rồi, vụ nào cũng lớn cả, theo dõi từ đối thủ đến đông minh, có tha ai đâu
macinPhone
TÍCH CỰC
4 năm
@SPL Tàu bọn nó thâm lắm, nó đã lấy cắp được j thì có để lại dấu vết đâu, như vụ ém nhẹm covid tại nước nó ấy, h ai cũng nghĩ Mẽo thua, nhưng cấu trúc, sáng chế liên quan 5g toàn mua từ các đại học Mỹ bằng cách cho ng TQ qua đó liên kết đại học Mỹ nghiên cứu rồi ưu tiên cho Heo quay mua, Mỹ mất bản quyền với các thứ được dung dưỡng trên đất nước mình...
@supervisor 03m Apple cạnh tranh đc với heo quay mảng viễn thông thì giờ này mỹ có 6g dùng rồi.
SPL
TÍCH CỰC
4 năm
@macinPhone Ai chả tìm cách mua trộm, ăn cắp công nghệ, dễ thường các nước phương Tây không làm thế, ngày xưa chiến tranh thực địa, giờ là chiến tranh công nghệ, bạn nghĩ VN không làm như vậy, so với Tàu thì VN chả kém cạnh đâu, bớt chê người khác đi bạn, nên thấy mình vẫn còn kém xa các nước có khả năng sao chép công nghệ, nó giỏi nó mới chép được, mình kém thì mình vẫn phải nhờ nó đó thôi, vẫn nhớ con xe máy Tàu đã đánh gục Honda ra sao, đưa giá xe máy tới tay dân đỡ bị chém. Còn Tàu, ghét nó vì nó bành trướng, không coi ai ra gì, lúc nào cũng muốn đè nén, chèn ép nước khác chứ không phải vì mấy cái nó làm được mình thì không, cái đó gọi là nhỏ nhen đấy bạn. Còn Covid á, bạn biết nó ém, sao Mỹ với phương Tây lại toang nhanh thế, bạn phải cảm ơn vì Tàu với Việt dùng biện pháp quá mạnh thì mới ngăn được dịch như vậy, nếu cứ để như bọn Tây nó làm thì giờ bạn chả còn ngồi đó gõ phím được đâu, Mỹ nó vẫn gọi Covid là cúm mùa đấy, dân nó vẫn không đeo khẩu trang, kỳ thị rồi đánh dân châu Á vì đeo đấy, bạn thấy thế mới chuẩn hay sao
Mỹ rêu rao ngọn cờ toàn cầu hóa, rồi giờ thấy vị trí công nghệ bị lung lay thì quay ra cấm, chơi không đẹp rồi, ai dám khẳng định các thiết bị Mỹ sản xuất không có vấn đề về gián điệp, chúa mới biết được. Huawei là biểu tượng công nghệ của Trung Quốc, chắc chắn không chết được, quan trọng là lâu vươn lên dẫn đầu thôi.
Công ty không phải của Mỹ giờ cũng cấm, hơi phi lý.
Thế Trung Quốc nó cấm luôn tiền $ của Mỹ nhé ( có bản quyền phát minh ra giấy là của Trung Quốc )
@cuhiep Tốt xấu gì cứ Kêu Tên Lão Là Trump mà đổ tội ha ha ha bây h con Covid cũng bị truyền thông đẩy mạnh rêu rao do mỹ roài 😔
@cuhiep 😃
macinPhone
TÍCH CỰC
4 năm
@mobile_tuonglai nó cấm đô na Mỹ thì khác nào tự đấm vào mặt, nó không dám cấm Mỹ, ra sức chèo kéo Mỹ vì còn hút máu, ký sinh Mỹ, vì bọn nó không biết sáng tạo, chỉ biết cóp và thêm thắt cho màu mè hoa lá cành đi loè bọn dưới cơ thôi, à, h dịch bệnh nó còn lòi ra thêm một sở trường là khả năng ém nhẹm, giấu tất cả
Chắc anh Chăm cay vụ anh Tập đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Heo quay mới bán khẩu trang đây
Nhiều kẻ đang vui mừng khi Mỹ trên top dịch bệnh . Tụi não phẳng này không nghĩ Mỹ hắt xì VN cũng phải đi uống thuốc...thặng dư thương mại với Mỹ là lớn nhất. ,Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và lượng kiều hối về nhiều nhất .tụi bay có ngon thì trù đi...vài bữa nữa sẽ thấy cảnh . Chị đây cũng nhận được thông tin từ người Chị bên Mỹ gọi về tình hình không hoảng loạn như tụi bay nghĩ đâu y như bao nước không có việc hạn chế ra ngoài , xét nghiệm lưu động trên diện rộng nên ca mới tăng liên tục và đang có sẵn thuốc điều trị và thuốc mới được nghiên cứu và sản xuất ,các tập đoàn lớn cũng bắt đầu bắt tay cùng sx vật dụng y tế và tất cả xét nghiệm và chữa trị đều miễn phí toàn bộ . Người dân vẫn tin Mỹ sẽ đối phó được dịch bệnh vì họ tin vào chính phủ của họ .
hackpeace
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Sút lợn Ơ bạn, nc Mĩ ko sang vn đầu tư à, ko kd ở vn ah, người mĩ ko sang vn kiếm việc à? Quan lớn nhà giàu học định cư thì lq gì ở đây 😆) mình thấy bạn bưng bô M quá nên cm dạo ý mà
hackpeace
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cooh23 Hoan nghênh ý kiến bác, nhưng bác...vô duyên thặc =)) Mình phản biện thớt vụ Mĩ phản ứng chậm dịch, chứ mình có khen câu nào china mà bác cứ mẫu quốc với bợ đít 😆)

Lần sau bác vào hội nghị nhớ xin phép và ko...đánh rắm nha. Mất ls lắm
hackpeace
ĐẠI BÀNG
4 năm
@macinPhone Mình ko biết 1k$ đủ ko, nhưng thấy hóa đơn ra viện vài bn mĩ cũng...khá cao.
Sút lợn
TÍCH CỰC
4 năm
@hackpeace Chửi mấy thằng não phẳng lại thành bưng bô? Đúng là trong đầu lúc nào cũng nghĩ được mấy trò đó. Bưng bô là đặc sản của bọn cào phím nhé!
Quý vừa rồi Xiaomi đã vượt qua huawei dành vị trí số 3 sau apple và ss... mn tìm báo đọc thữ đi
Kabm
CAO CẤP
4 năm
@Nam Nguyen Luan Chỉ có 1 tháng thôi, không được 1 quý đâu. Sắp tới Xiaomi còn vượt Apple
@Kabm Vượt loại 3-5 triệu.
Sút lợn
TÍCH CỰC
4 năm
@Nam Nguyen Luan Bán 10 cái mới bằng bán 1 cái. Tự hào quá cơ!
macinPhone
TÍCH CỰC
4 năm
@QuảngvănCáo Ip 7 hả bạn, z cũng thành công r🤣
nhattanla
TÍCH CỰC
4 năm
Cấm hết đi 😁 Cơ mà nó ko chết thì mệt :v
@nhattanla Nó lại chơi chiêu "Lưỡng bại câu thương" 😃 từ đó Vê Sờ Mát được dùng ở Mẽo và Mẫu quốc 😃)
nhattanla
TÍCH CỰC
4 năm
@Sr_9x Vê sờ mát là cái đồ mà có cái máy giống Mây Zu của khựa á =))) Cứ bao giờ làm dc cái gì riêng rồi tính nha =)) chứ chip vẫn đi mua, cam vẫn đặt làm thì nghỉ =)) cái vỏ nhựa éo ăn thua đâu
@nhattanla Cấm cái gì 😆 nó làm màu cho đám dân ngu trên toàn thế giới phải mua hàng mỹ thôi 😃) chứ nó là cái thể loại bỏ nhiều tiền để chơi với thằng TQ nhất thế giới 😃). nếu có cái bản đồ về xuất nhập khẩu, chắc đám âu mỹ đứng đầu danh sách bỏ tiền ra thuê TQ sản xuất và bán cho mấy thằng ghét trung quốc 😃) tưởng khôn hoá ra ngu không tưởng 😃).
macinPhone
TÍCH CỰC
4 năm
@nhattanla tiền từ đó bơm ra thì phải làm cái máy cho giống ở đó chứ
Lên gác rút thang, anh mạnh anh có quyền. Có điều trong lịch sử các biện pháp cường quốc lớn áp lên một đất nước đang phát triển như vũ bão có vẻ không thành công. Điển hình là Mỹ chơi Nhật hồi thế kỉ trước. Mà vấn đề của Mỹ là mỗi ông tổng thống lên làm chán chê hết nhiệm kỳ xong ông tổng thống tiếp theo khả năng hất đổ bể hết thành tích của ông trước
Tàu nó nghênh ngang, để Mỹ nó trị. Luôn có cực đối trọng.
Ôi Mẽo
vola3075627
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mẽo sau khi xem P40 mới thấy sợ Huawei phát triển nên cấm hết. Bên Mẽo chỉ có mỗi Apple còn Tq có hàng ngàn hãng sx điện thoại. Luôn đe doạ công nghệ Mẽo
@vola3075627 Mới hút đu đủ xong phải k. 😃
@maidng hút đu đủ tàu
macinPhone
TÍCH CỰC
4 năm
@vola3075627 sợ nó k ai thèm mua vì méo có android mà dùng à, ờ ờ
Sút lợn
TÍCH CỰC
4 năm
@ThuanNguyen94 Chắc hít phải bã tàu mới nặng dữ vậy chứ.
Nếu vi xử lý tất cả đều thiết kế bằng các chân tiếp xúc (bán dẫn) với các công nghệ nano met khác nhau / vậy thì người Mỹ phát triển hết ý tưởng công nghệ rồi, làm gì có để các công ty châu á cạnh tranh ?
Nên vấn đề thiết kế - phải là sinh tử với 1 quốc gia - có thể kèm cả việc vận hành quân đội
-> như vậy mới phát triển khoa học công nghệ nhiều thiết kế không trùng nhau được...là tuân thủ bản quyền thiết kế
-> sâu hơn cuộc chiến thiết kế mới là câu trả lời mình thấy dúng nhất
dlcky
TÍCH CỰC
4 năm
haizz đúng ra đợt dịch này mẽo cứ tưởng đấm được 1 đòn đau vào mặt tung của ai ngờ nó để nó def được , không khéo lại ăn counter
Cho nó đứt hẳn luôn đi. cứ lay lắt tội nó. Cấm từ Viễn Thông đến Chíp.. Ủng Hộ Trulm
hoangduy68
ĐẠI BÀNG
4 năm
nay e mới biết tinhte nhiều chính trị gia, sao mấy a không góp phần phát triển đất nước ta
Tới luôn bác tài Trump ơi. 😃
triệt hạ a vĩ à a xì trum
Đề phòng anh ấy thì ko thừa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019