Sau ba năm bị giam lỏng ở Canada, giám đốc tài chính Huawei, cô con gái của CEO Nhậm Chính Phi là Mạnh Vãn Châu có vẻ đã được hủy bỏ những cáo buộc lừa đảo cũng như qua mặt lệnh cấm vận tài chính các nước thù địch của chính phủ Mỹ. Kênh CBC đưa tin, các công tố viên của Mỹ đang làm việc để gỡ bỏ những cáo buộc dân sự cũng như hình sự đối với bà Mạnh.
Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/nguoi-thua-ke-huawei-duoc-tra-tu-do-tro-ve-tq-sau-3-nam-bi-ket-o-canada.3407594/
Nhắc lại chuyện 3 năm trước, bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ ở Canada dựa theo lệnh truy nã của Mỹ hồi năm 2018. Cáo buộc của phía Mỹ là giám đốc tài chính Huawei đã giấu chuyện Huawei mở những công ty con để mở rộng kinh doanh sang Iran, hành động được coi là vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.
Rất nhanh chóng, phía Trung Quốc trả đũa bằng cách bắt giữ hai công dân Canada vì cáo buộc tàng trữ ma túy và làm gián điệp. Đến tháng 9/2021, công tố viên Mỹ đạt được thỏa thuận với bà Mạnh, cho phép bà về Trung Quốc, cũng như tránh khỏi việc bị khởi tố bằng cách công khai thừa nhận hành vi sai trái. Và bốn năm sau khi bị bắt giữ, thì những cáo buộc của phía Mỹ cũng đã được hủy bỏ.
Còn trong khi đó, Huawei thì vẫn đang cố gắng tìm cách quay trở lại quá khứ huy hoàng khi họ là một trong những cái tên dẫn đầu cả hai ngành điện thoại lẫn thiết bị viễn thông, từng tạo ra những chiếc smartphone Android tốt nhất trên thị trường. Nhưng cùng lúc, tập đoàn này cũng đang bị cáo buộc ăn cắp bí mật kinh doanh.
Phía Mỹ thì luôn coi Huawei là hiểm họa an ninh quốc gia đối với đất nước này, cơ bản vì nhà sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi từng ở trong quân đội Trung Quốc, và những nghi vấn Huawei có quan hệ mật thiết với quân đội nước này. Không chỉ Mỹ, mà còn cả 4 quốc gia trong liên minh tình báo Five Eyes: Anh, Úc, Canada và New Zealand cũng đều đưa ra lệnh cấm sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei tại cả 5 nước. Vài quốc gia châu Âu cũng đang làm theo điều này, dẫn đến nguồn doanh thu của Huawei bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo Android Authority
Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/nguoi-thua-ke-huawei-duoc-tra-tu-do-tro-ve-tq-sau-3-nam-bi-ket-o-canada.3407594/

Người thừa kế Huawei được trả tự do, trở về TQ sau 3 năm bị kẹt ở Canada
Hôm thứ 6 vừa rồi, bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập kiêm CEO tập đoàn Huawei đã lên đường trở về quê nhà Trung Quốc sau gần 3 năm phải sống ở Canada, bị giam lỏng trong căn biệt thự trị giá vài triệu USD ở Vancouver.
tinhte.vn
Nhắc lại chuyện 3 năm trước, bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ ở Canada dựa theo lệnh truy nã của Mỹ hồi năm 2018. Cáo buộc của phía Mỹ là giám đốc tài chính Huawei đã giấu chuyện Huawei mở những công ty con để mở rộng kinh doanh sang Iran, hành động được coi là vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.
Rất nhanh chóng, phía Trung Quốc trả đũa bằng cách bắt giữ hai công dân Canada vì cáo buộc tàng trữ ma túy và làm gián điệp. Đến tháng 9/2021, công tố viên Mỹ đạt được thỏa thuận với bà Mạnh, cho phép bà về Trung Quốc, cũng như tránh khỏi việc bị khởi tố bằng cách công khai thừa nhận hành vi sai trái. Và bốn năm sau khi bị bắt giữ, thì những cáo buộc của phía Mỹ cũng đã được hủy bỏ.
Còn trong khi đó, Huawei thì vẫn đang cố gắng tìm cách quay trở lại quá khứ huy hoàng khi họ là một trong những cái tên dẫn đầu cả hai ngành điện thoại lẫn thiết bị viễn thông, từng tạo ra những chiếc smartphone Android tốt nhất trên thị trường. Nhưng cùng lúc, tập đoàn này cũng đang bị cáo buộc ăn cắp bí mật kinh doanh.
Phía Mỹ thì luôn coi Huawei là hiểm họa an ninh quốc gia đối với đất nước này, cơ bản vì nhà sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi từng ở trong quân đội Trung Quốc, và những nghi vấn Huawei có quan hệ mật thiết với quân đội nước này. Không chỉ Mỹ, mà còn cả 4 quốc gia trong liên minh tình báo Five Eyes: Anh, Úc, Canada và New Zealand cũng đều đưa ra lệnh cấm sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei tại cả 5 nước. Vài quốc gia châu Âu cũng đang làm theo điều này, dẫn đến nguồn doanh thu của Huawei bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo Android Authority