Mỹ nới lỏng cơ chế cấp phép các thí nghiệm gây đột biến tạo siêu virus gây bệnh dịch chết người

ND Minh Đức
20/12/2017 9:52Phản hồi: 43
Mỹ nới lỏng cơ chế cấp phép các thí nghiệm gây đột biến tạo siêu virus gây bệnh dịch chết người
Trong 3 năm qua, chính quyền Mỹ vẫn duy trì sắc lệnh hoãn tài trợ kinh phí cho các nghiên cứu gây đột biến gen những chủng siêu virus gây các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, bệnh SARS, bệnh than,… Tuy nhiên, mới đây họ đã phần nào dỡ bỏ lệnh cấm, thay vào đó là một quy trình đánh giá mới để đưa ra quyết định có cấp phép và kinh phí nghiên cứu hay không.

Trước giờ, những nghiên cứu gây đột biến virus đều gây tranh cãi với 2 luồng ý kiến, một phía cho rằng đó chỉ là thuần túy khoa học nhằm hiểu hơn về virus để đưa ra cách tiêu diệt hay phòng tránh tốt hơn, một phía khác lại cho rằng nó ẩn chứa quá nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Dưới góc độ khoa học, các nhà nghiên cứu gọi những thí nghiệm kiểu như thế là đột biến làm tăng chức năng và kỳ thực, nó luôn có cả những lợi ích lẫn nguy cơ kèm theo.

Cụ thể hơn xíu, việc gây đột biến một chủng virus ra nhiều phiên bản có thể giúp các nhà khoa học hiểu hơn về hoạt động của các loại virus như cúm gia cầm, giải thích được tại sao chúng có thể lây từ những con chim bệnh sang con người. Nhưng nếu có một trong số những con virus đột biến này bị lọt ra ngoài lây cho cộng đồng thì chúng sẽ tạo nên những cơn đại dịch chết người do chính con người tạo ra. Trong khi đó, báo cáo từ STAT News cho rằng các phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ trong quá khứ từng không đủ sức kiểm soát những tác nhân gây bệnh như bệnh than, cúm gia cầm, Ebola, đậu mùa,…

Còn nhớ từ hồi 2014, NIH đã ngừng nguồn tài trợ cho các thử nghiệm tăng cường chức năng virus cho tới khi họ tìm ra cách kiểm soát các nghiên cứu dạng này. Sau 3 năm, cuối cùng thì họ cũng tháo dỡ quyết định trước đây bởi cho rằng “nghiên cứu kiểu này có vai trò quan trọng giúp chúng ta xác định, hiểu và phát triển chiến lược hiệu quả chống lại sự tiến hóa nhanh chóng của các tác nhân gây bệnh vốn lang đe dọa tới sức khỏe cộng đồng.”

Và sắp tới, những nghiên cứu kiểu này sẽ được “một nhóm các chuyên gia” đánh giá trước khi ra quyết định có cấp kinh phí tiên hành hay không. Những vị này có nhiệm vụ đánh giá những lợi ích cũng như các mối đe dọa tìm ẩn, so sánh thiệt hơn và sau đó là gợi ý cách để giảm thiểu rủi ro. Tất nhiên, quyết định lần này của NIH đã một lần nữa dấy lên những làn sóng tranh cãi trong giới khoa học nói riêng và xã hội nói chung.

Ủng hộ cho việc làm này, nhiều chuyên gia dịch tễ học đã dẫn ra một trường hợp hồi năm 2015, khi một nghiên cứu công bố trên Nature reviews Microbiology đã chỉ ra rằng việc tinh chỉnh DNA của virus là cách duy nhất để hiểu về cách biến đổi của nó và ảnh hưởng cụ thể của từng gen đến chức năng của nó. Những hiểu biết này là mấu chốt quan trọng để chúng ta hiểu tại sao virus lại kháng thuốc hoặc cách nó đạt được khả năng nhiễm cho vật chủ.

Tuy nhiên, cũng lấy thí dụ nghiên cứu hồi năm 2015, giáo sư dịch tễ học Marc Lipsitch tại đại học Harvard cho rằng “nó đã tạo ra một mối đe dọa vô song rằng chỉ cần một sự cố nhỏ trong phòng thí nghiệm có thể kích hoạt một cơn đại dịch giết chết hàng triệu người. Đồng thời, ông cho rằng việc dùng đánh giá của một nhóm chuyên gia để quyết định nghiên cứu có được tiến hành hay không âu cũng chỉ là một “bước tiến nhỏ” trong lộ trình xây dựng cơ chế. Còn anh em nghĩ sao về vấn đề này, cho phép hay không? Mời bình luận xuống bên dưới nhé.

Tham khảo STAT
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Toàn nghiên cứu ra bệnh tật, virus mới xong đem qua Châu Phi thử lên người, sau đó lây lan rộng tới các khu vực khác.. Chết dần, chết mòn sau công bố tìm ra vắcxin chữa khỏi =)) Tha hồ bán thuốc kiếm tiền.
Toàn bọn củ lồl, vô nhân đạo mang danh nghĩa khoa học.
hd79
CAO CẤP
6 năm
@tuansiro Thế mới có vữa cho chú xách, đi xách tiếp đi, ngồi đó mà hóng
@hd79 Ở Canada toàn dùng gỗ để ghép và tường có sẵn để ghép để xây nhà thôi thím ạ, k có vữa mà xách mới khổ! 😁
@dat225 😁 Câu này khá phổ biến mà? 😆 Tại bác cứ nghĩ nó chỉ dùng trong phạm vi bạn bè của bác nên mới thấy vậy thôi.
dat225
TÍCH CỰC
6 năm
@tuansiro Đùa vui thôi mà, chợt kỷ niệm 10 năm trước ùa về.
siêu nhân cũng ở us, thảm họa cũng ở us, người ngoài hành tinh cũng ở us. Việt nam xa bờ, sóng đánh không tới. Họ làm gì kệ họ, tinh tế ý kiến thì có tác dụng gì.
@vietdevelop Ờ cứ ở đó mà ích kỷ 😁 Khi tới lượt rồi lại như đỉa phải vôi 😆 Lúc đó thì thôi... KỆ THÍM nhé! ^.^
@vietdevelop Đông Lào ở đẳng thượng giới thiên đường, bọn tây lông tuổi gì so sánh 😁
@vietdevelop Không biết sao chứ giờ đi bệnh viện ở thành phố đông vcl ngồi đợi khám ho cảm cúm thôi cũng gần 2-3 tiếng chưa kể mấy khu chuyên khoa ung thư nan y thì đưa bao thư cũng trầy trật chưa nói đến lúc mùa bệnh dịch 2-3 mạng nằm 1 giường. Chắc tại ở nước ta cấp cao toàn như bác đây cứ kệ mẹ tụi bây, ở VN bệnh éo đâu mà đầu tư y tế hao tiền nhà nước.
@phamvuthanhtai Mình không đề cập đến VN, chỉ bảo bọn us thôi. Mục đích của nó là hợp thức hóa vũ khí sinh học. Còn nếu nó thoát ra ngoài giống trong phim thì us đi đầu tiên. Với khoảng cách địa lý thì còn chán mới đến được VN nên các bác yên tâm đi mà sống. Ngoài ra cấm hay không cấm, thì các tổ chức bất hợp pháp, khủng bố vẫn âm thầm nghiên cứu chết tạo những con virus kiểu này. Nên dù gì vẫn không thể tránh khỏi nếu một ngày nào đó ra đường toàn zoombie. Còn bệnh viện ở việt nam thì trình độ cấp huyện, cấp tỉnh chưa chuẩn, nhiều lúc khám bệnh này ra bệnh nó, khiến mất lòng tin của dân. Đâm ra các bv tuyến trên luôn là lựa chọn cho người bệnh, dẫn đến tính trạng quá tải. Bệnh viện hay bất cứ cơ sở nào đều chỉ có quy mô nhất định, không thể unlimited được. Còn nếu muốn thoải mái các bác có thể vào các bệnh viện tư, bệnh viện liên kết nước ngoài như việt pháp, vinmec.... đi khám bệnh như đi nghỉ mát nhé.
Hóng trong quá trình nghiên cứu thuốc chữa bệnh thì tạo ra virus zombie và biến thành TWD ngoài đời thực! 😆)
@Doan Phu Hoa Em xin vé ra côn đảo ngồi đợi zombie bơi ra
Rảnh mà lo virus khiến nhân loại diệt vong, đà này là tự diệt vong rồi chứ cần gì virus. Cứ để chết bớt đi chứ. Mỗi người xả một bãi thì cả 8 tỉ người đều chết.
sắp tới T-virus và Umbrela sẽ có trụ sở ở các nước châu Á nhé
theo mình là KHÔNG vì bản chất con người là ích kỷ nên lỡ mà có ai đó tham 1 chút thì rất nguy hiểm vì quyền lực, tiền bạc hay bất cứ thứ gì có giá trị lớn tập trung vô 1 người hay 1 nhóm người đều làm cho mọi chuyện tệ hại hơn (đơn cử như đất nước X có 1 nhóm người thống trị quang vinh muôn năm đó thôi) :p
@vinhphucng25 Ở đâu không tham bác à, nội công trình nhỏ nhỏ tham sắt vụng là thấy quy mô lớn tham cái gì rồi. Chưa kể cấp trên tham đổi sắt trung quốc lấy chênh lệch tiền.
@phamvuthanhtai muốn không tham thì phải Tam quyền phân lập nha bạn. tức là phải có 3 bên đứng ra điều hành thì mới "bớt" triệt để. 😁
DEVIL 01
TÍCH CỰC
6 năm
Sắp có THE WALKING DEAD thật rồi, không phải xem phim nữa
conan1212
TÍCH CỰC
6 năm
Có ý kiến cho rằng con virus AIDS là một trong số những con thoát ra khỏi phòng thí nghiệm đó :v
EDelter
ĐẠI BÀNG
6 năm
Viễn cảnh như phim The Last Ship sắp trở thành hiện thực. Phim này khoái nhất cảnh Mỹ đánh với mấy thằng tàu khựa tại Vịnh Bắc Bộ 😁
Theo hiểu biết nông cạn của mình thì virus không có ADN. Thử tìm trên bài gốc cũng không thấy đề cập.

Không biết bạn @ndminhduc tham khảo thông tin này ở đâu?
@officialnguyen RNA thôi phải không nhỉ?
@quannguyen111 Ừa, nhớ chỉ có ARN, ko có ADN. Nhưng ko bít sao bài này lại nói thế.
@officialnguyen https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Cấu_tạo_của_virus Hình như nhầm rồi. Cả dna và arn
linhqy
ĐẠI BÀNG
6 năm
@officialnguyen Vật chất dy truyền của virus có thể là DNA, có thể là RNA. Vd: Vật chất dy truyền của con HBV gây bệnh viêm gan ở người là DNA, còn của con HIV là RNA
Tạo ra vũ khí sinh học thì sao. Bệnh than, đậu mùa đều đã dc tiêu diệt ngoài tự nhiên cần gì phai nghien cuu nua
johnny8384
TÍCH CỰC
6 năm
Theo em là nên ủng hộ việc nghiên cứu, hiểu được bản chất thì mới tìm ra được thuốc chữa, tất nhiên cái gì trong cuộc sống cũng đều có 2 mặt, phải nhìn vào mặt tích cực chứ đừng chơi kiểu đi tắt đón đầu, nói cho oai chứ đếch được cái gì đâu!
dat225
TÍCH CỰC
6 năm
@johnny8384 vấn đề là chỉ có 1,2 nhà khoa học đầu não trong dự án là hiểu bản chất. NhanLoai.Count() - 1,2 người còn lại isDeoHieuBanChat.
caochau199
ĐẠI BÀNG
6 năm
loài người cũng là một loại virus đang ký sinh và tàn phá trái đất
For fun:
Dc như The walking dead là may rồi. Chỉ sợ lại thành Residence evil thôi.
Có 7 tỉ người chết bớt đi tí đâu có sao? Tăng cơ hội sinh tồn cho những đứa sống được 😃
Mình biết là có nhiều người phản đối, nhưng nghĩ mà xem. Với lại, kiểu gì cũng có phương pháp khắc phục. Con người không chịu dễ chết đâu XD
IS thích điều này.😁
dahakka
ĐẠI BÀNG
6 năm
"Gây đột biến trên các chủng virus gây bệnh , để nghiên cứu chữa trị , chứ không phải là tạo ra virus chết người"
trích lời Albert Wesker - Umbrella Corporation

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019