Mỹ sắp bị "xâm chiếm" bởi hàng tỷ tỷ con ve sầu sau 17 năm sống ẩn dưới lòng đất

5/5/2021 13:45Phản hồi: 155
Mỹ sắp bị "xâm chiếm" bởi hàng tỷ tỷ con ve sầu sau 17 năm sống ẩn dưới lòng đất
Cho anh em nào chưa biết thì ve sầu có vòng đời khá kì lạ: Sau khi giao phối, ve cái sẽ đẻ trứng vào những rãnh nhỏ tự nhiên trên thân cây lớn. Khi trứng nở, các ấu trùng sẽ rơi xuống đất và đào sâu xuống đất để trú ẩn. Đáng chú ý là thời gian những con ấu trùng này sống dưới lòng đất kéo dài rất lâu trước khi chúng lại chui lên mặt đất, lột xác và giao phối để tiếp tục vòng đời như thế. Hầu hết các loài ve sầu sống dưới đất từ 5 đến 7 năm, nhưng cá biệt có loài Brood X ngủ vùi trong đất tới tận 17 năm. Do đó, năm nay sẽ là năm mà hàng tỷ tỷ con ve Brood X chui khỏi mặt đất, lột xác và tiến hành giao phối để chuẩn bị cho lứa ve tiếp theo sau 17 năm nữa. Điều này đồng nghĩa là lần cuối cùng chúng ta bắt gặp loài này ngày tự nhiên là vào khoảng năm 2003-2004.



Brood X là loài ve sầu lớn nhất, chúng sinh sống trên khoảng 15 bang của Mỹ, trong đó bang Georgia có thể sẽ là nơi bắt gặp loài này đầu tiên. Chỉ trong vài tuần tới, một số lượng rất lớn các con ve Brood X sẽ “trỗi dậy” và tất cả điều này sẽ tạo ra một bản “hợp thanh” rất to vào mùa hè này. Với vòng đời lên tới 17 năm của mình, loài này có khá ít kẻ thù tự nhiên vì những loài khác không thể làm quen với chu kì giao phối lên tới 17 năm để có thể “thịt” những con ve Brood X. Thông thường, những con ve sẽ bắt đầu lột xác vào buổi tối những ngày tháng 5-6 hằng năm. Một điểm thú vị là, dù sống ở dạng ấu trùng dưới lòng đất gần hai thập kỷ, nhưng sau khi lột xác thành những con ve trưởng thành, chúng chỉ sống tiếp khoảng 3 đến 4 tuần.

Mặc dù số lượng ve xuất hiện sẽ cực lớn, nhưng nhìn chung hiện tượng này là vô hại. Loài ve này không cắn và cũng không phá hoại mùa màng, ngược lại chúng còn là nguồn thức ăn cực lớn cho nhiều sinh vật khác, thậm chí là làm thức ăn cho con người. Lý giải cho việc tại sao chúng biết đúng 17 năm để chui lên thì đó là do “đồng hồ sinh học” của loài này. Cơ thể chúng có một loại hormone và các hormone này sẽ cho chúng biết khi nào là thời điểm để thoát xác.
Theo CBS
155 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chờ đợi 17 năm ngoi lên chỉ để làm 1 phát rồi chui xuống
@lamdainhan10 Khoẻ chưa 😆
@lamdainhan10 tạo hóa lun đầy bất ngờ 😃
@lamdainhan10 Ai bảo Bác 1 phát, nó sống 3-4 tuần cơ mà. Đùa tí cho vui nha
Cười vô mặt
L.T.D
ĐẠI BÀNG
3 năm
@lamdainhan10 Biết đâu 17 năm đó lại là cuộc sống thanh tịnh của nó, 3-4 tuần này mới là bể khổ cuối đời 😆
@L.T.D Hay quá Bác
Biết là bể khổ nhưng phải trải qua
Mày vui tính vãi
Nhìn như con ruồi dị =))
@sonsky Nó kêu nhưng cũng đếch ai đi xem nó là con gì và như thế nào.
@kEn ViP Con ve bạn ơi, có con còn để lại đôi cánh nữa ...
@TsanHoang Ko biết Xên Bọ Hung hả bạn…..
@duongstuped không hiểu ve này bán ngoài quán kiểu gì. Vì phải nướng ngay lúc nó mới lột ăn mới ngon, mà nướng để lâu nó ỉu xìu không thơm.
Ve sầu chờ nó lột xác xong nướng lên thơm ngon kinh khủng.
@dlv.thickgame Cẩn thận nhé bạn, báo đăng mấy ca tử vong vì ăn ấu trùng ve sầu bị nhiễm nấm rồi đó. Chết vì chút miếng ăn ko đáng tí nào cả.
khanhtruyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Minh TNK chuẩn luôn 😃
@khiconsongoku nhiễm nấm vì ăn cả con ve chưa lột xác đó bạn. Con ấu trùng nó nằm dưới đất qua năm tháng, rất nhiều thứ ngấm vào cái vỏ. Nhưng cái vỏ (xác ve) lại là 1 vị thuốc đông y, không biết thầy lang làm thế nào.
@dlv.thickgame đến mùa này thì tối nào chúng nó cũng bò lên, không cần đợi trời mưa. Không cần nhậu, cứ chờ nó lột xác xong nướng ngay, rất thơm, hơn cả châu chấu muỗng các kiểu.
Ngày xưa đi học rừng bạch đàn cạnh trường tới hè là ve kêu ngồi trong lớp cũng ko nghe thấy gì khác ! Mấy năm nay ko thấy kêu , giờ đọc bài này mình đoán là nó đang ngủ nhưng ko biết bao giờ mới được nghe lại tiếng kêu đó , mùa hè với tiếng ve vẫn làm mình thấy buồn buồn !!!
ty1903
ĐẠI BÀNG
3 năm
@chicharito mu Đường trải bê tông, trải nhựa hết rồi, chỗ đâu mà ve sầu bò lên nữa😭😢😥😰😨
@ty1903 Nó boc từ gốc cây lên mà ông nội? Có biết nó chui xuống đất làm gì ko??
tungjk
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dlv.thickgame Ko biết gì còn chém. Ông thấy cái tổ ve dưới đất bao giờ chưa. Nó nằm rải rác khắp mặt đất. Giờ có bê tông nó không chui lên đc. Ngày bé cứ đến hè là 6h tối soi gốc cây bắt ve lên lột xác.
@chicharito mu Chính xác là bê tông hóa nên không thấy chúng ngoi lên. Ve sầu quanh năm đều có mà. Có Brood X là 17 năm, còn các chủng khác 5,6 năm mà đâu phải cùng 1 lượt. Thay phiên nhau xuất hiện nên mùa hè nào cũng có đó thôi.
Này mà thông qua ống kinh phim ảnh là thành một thảm họa ve sầu gây chết chóc hàng loạt ngay 😆
@iPhonecafe Ý tưởng cho nhà làm phim 😃)
nguồn tin chính xác không? 17 năm yên ổn quá nhỉ??? đất hoang mạc à?
@A to Z Chỉ có đất ruộng cấy lúa thì mới có năm nào cũng cày xới lên. Còn đất đồi đất vườn cày lên làm gì??
yeucodon
TÍCH CỰC
3 năm
@A to Z thực ra mình nghĩ nó đã tiến hoá bao năm nếu là lũ lụt thì cno cũng chẳng chết d đâu, có chết cũng chỉ số nhỏ, 1 mai tỉnh dậy ở nơi xa thôi, còn hoạt động của con ng gây ô nhiễm nguồn đất, có thể đó mới là tác nhân cno k lường được
@A to Z Mỹ mà rừng cây bạt ngàn, tụi nó đâu có chặt cây lấy gỗ với làm củi hay phá đi làm ruộng làm nhà như mình đâu.
ghost85
CAO CẤP
3 năm
Nhộng ve, rất ngon
@ghost85 Đặc sản
nnn1234
ĐẠI BÀNG
3 năm
nếu nó ko ngoi lên mà cứ vậy thì nó bất tử luôn nhỉ
@ngayxuan09071982 Phải ngoi lên để còn sinh sản chứ bác
DrakeLe
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chuẩn bị vợt thôi, nhớ món ve chiên giòn ngày hè quá 😂
vinhan73
TÍCH CỰC
3 năm
Thế những con không ngoi lên được do mặt đất khu vực ấy bị bê tông hoá thì sao ta ? —>> chết tức tưởi hay chui xuống lại chờ tiếp hay đào ngang như rễ cây chừng nào ngoi lên được thì thôi ???
@vinhan73 chắc k ngoi lên dc thì chết chứ sao, hooc môn đã tiết ra rồi
vinhan73
TÍCH CỰC
3 năm
@kehuydietngo Chết đau đớn quá !! Hèn gì được đặt cho cái tên: ve sầu !! Tội nghiệp quá !!
Ở VN chắc thành món khoái khẩu của dân nhậu 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
nếu không nhầm thì ve sầu là một đặc sản ở VN, này mà ngoi lên ở VN thì xác định hốt bạc
@locthuyforever Nhà mình trồng cây điều. Tối hay đi ra gốc cây bắt tầm 6-7h tối về xào ăn 🙈
@locthuyforever Lần đầu nghe có món ve sầu đó, VN mình cái gì cũng bỏ vào miệng được nhỉ?
Ve sầu làm món nhậu là bình thường; bác chưa đọc bài trẻ em vùng cao ăn cơm nguội với ve sầu rồi
https://m.doisongphapluat.com/doi-song/roi-nuoc-mat-xot-thuong-4-dua-tre-chia-nhau-bat-com-an-chung-voi-xac-ve-sau-a326110.html
thuê team Nhịp sống tây bắc nó dọn cho trong vòng 1 nốt nhạc
@QuanLyNhaNghi Nhớ như in bọn này bỏ mấy con cá còn sống to bằng bàn tay vào thau, sau đó cầm lên cắn ăn, hãi thật sự.
MVA39
CAO CẤP
3 năm
@KeniVinh Bọn tiến hóa ngược, con người mất hàng triệu năm để biết dùng lửa nấu chín thức ăn, còn bọn này lại...
TMart
ĐẠI BÀNG
3 năm
Không biết có nguy hiểm như con corona không
Nó kêu thôi rồi
con này với bọ xít ...mà thò lên ở VN là không còn 17 năm sau đâu 😁
Tụi ve này là món ưa thích của tụi rắn lục kịch độc copperhead. Qua giờ thấy nhiều người chụp hình tụi rắn lổm ngổm trên cây tìm ve ăn. Kinh dị.
@Jazz Cash Lượng
Kinh vãi
Mùa ve sầu quanh nhà mình nó kêu điếc óc luôn
tetekh
TÍCH CỰC
3 năm
Ve chỗ mình đúng 8h tối nó réo,
ca hát nguyên đêm cho đến sáng (đi làm nên ko biết sáng có ca nữa không)
Mình cực kỳ ghét tiếng gì đều đều, lặp đi lặp lại như kiểu tiếng nầy,
như một hình thức tra tấn @@
Bọn dế kêu réc réc, bọn ễnh ương kêu oàm oạp, bọn chim đêm kêu kíu kíu... nhưng có đoạn nghỉ, không bất lương như tiếng ve.
@tetekh
Cười ra nước mắt
@Nam Air Báo hiệu hè zêd
@tetekh @tetekh
Bọn châu chấu kêu cũng ác liệt lắm chứ, đợt trước có 1 con nhảy vào nhà mình rồi kêu to đến độ ở tầng 2 vẫn chói cả tai, cả nhà tìm khắp nơi vẫn ko biết tiếng phát ra từ đâu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019