Mỹ sắp chế tạo bom xuyên phá mới chứa đầu đạn nặng hơn GBU-57 bốn lần

Frozen Cat
26/6/2025 16:33Phản hồi: 27
EditEdit
Mỹ sắp chế tạo bom xuyên phá mới chứa đầu đạn nặng hơn GBU-57 bốn lần
Mấy bữa nay anh em đã nghe về chiến dịch Búa Đêm nhắm vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng ở Iran. Loại bom xuyên phá được dùng trong chiến dịch đó là GBU-57 (còn gọi là MOP), có thể xuyên sâu xuống lòng đất tới 60 mét để phá hủy các boongke ngầm. MOP đã được Không quân Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 2011, đồng thời ngay từ thời điểm đó họ đã nghĩ tới loại bom xuyên phá thế hệ tiếp theo mang tên NGP (Next Generation Penetrator).

Chiến dịch Búa Đêm đã thành công lớn, nhưng qua đó anh em cũng thấy bom MOP còn vài hạn chế như phải thả gần mục tiêu, thiếu động cơ đẩy và độ sâu xuyên phá còn gây tranh cãi. Không quân Mỹ ý thức điều này rõ hơn ai hết, bởi vậy hồi tháng 2 năm ngoái họ có đưa ra một bản thông báo trong đó nêu rõ những đòi hỏi đối với bom xuyên phá thể hệ mới NGP mà nhà thầu cần đáp ứng. Tài liệu này không nói quá chi tiết về NGP mà chỉ nêu ra một số yêu cầu chung chung, cụ thể như lượng chất nổ của nó sẽ nặng tối đa 9,98 tấn (gấp 4 lần MOP), có khả năng xuyên phá và nổ thành nhiều mảnh.

may-bay-b-2-spirit-va-bom-mop.jpg

Họ cũng không cho biết kích thước cũng như khối lượng tổng thể của NGP. Giả sử nó có tỷ lệ giữa chất nổ/tổng khối lượng là 20% giống như MOP (tức là 2,4:12,3 tấn) thì tổng khối lượng của NGP có thể đạt cao nhất 50 tấn. Nhưng về kích thước thì sẽ khó mà lớn hơn MOP bởi khoang chứa bom của chiếc B-2 Spirit và ngay cả B-21 Raider đều có hạn. Ngoài ra bom NGP sẽ được tích hợp hệ thống Dẫn đường, Điều hướng và Kiểm soát (GNC) đạt độ chính xác cao, bất kể có sự hỗ trợ của định vị GPS hay không.

Họ yêu cầu rằng trong số 100 quả NGP thì ít nhất phải có 90 quả nhắm trúng điểm va chạm và chỉ được phép sai lệch tối đa 2,2 mét. Nó cũng cần trang bị ngòi nổ chuyên dụng để ứng phó với tình huống không rõ độ sâu chính xác cũng như bố cục của boongke, sao cho nó có thể chịu được độ cứng của lớp bê tông. Đặc biệt là ngòi nổ này phải "cảm nhận" được nó đã lọt xuống một không gian trống (ví dụ căn phòng) rồi mới kích nổ. Hoặc nó có thể được trang bị một khả năng nữa là “đếm” số tầng lầu để ước tính độ sâu và kích nổ khi thấy đã đủ sâu.

Bom MOP hiện tại không có động cơ đẩy và phải được thả khá gần mục tiêu, vì vậy Không quân Mỹ đang cân nhắc trang bị cho NGP động cơ để thả nó từ khoảng cách xa hơn. Về độ sâu, nếu như bom MOP đào sâu được 60 mét thì NGP cần phải xuyên sâu hơn, vượt qua được các lớp bê tông kiên cố hơn.

NGP có thể không hẳn là một loại bom duy nhất mà sẽ có nhiều phiên bản nhằm ứng phó với từng kiểu boongke khác nhau. Nhà thầu cho bom NGP cũng chưa được chọn, nhưng một ứng viên tiềm năng là nhà sản xuất của MOP: Boeing. Sau khi trao hợp đồng thì Không quân Mỹ tính cho thử nghiệm từ 3 đến 5 nguyên mẫu có đầu đạn thật trong vòng 18-24 tháng.

Theo Interesting Engineering, TWZ.
27 bình luận

Xu hướng

Boeing tiễn bạn sang thế giới bên kia dù bạn trên trời hay dưới lòng đất =)))
Nặng gấp 4 lần thì máy bay nào tải nổi nhỉ
@XBlue Sao ko qua VN xúc Đoàn Di Băng và Quách Thái Công cho rẻ nhỉ, 2 quả này nổ còn hơn bom nguyên tử ấy chứ
@OpenAI
Cười vô mặt
1 cuộc chạy đua nâng cấp độ công phá của bom
Lắp thêm cái động cơ đẩy nữa cho thêm uy lực.
Trong tương lai các cường cuốc có khi sẽ chăn dắt các thiên thạch rồi ném vào đối thủ cũng nên.
Iran đâu phải dạng vừa . Mà để Mỹ vào ném bom rồi về như đi chợ vậy.
Buồn ghê...
@hiệp sĩ kanzaki ờ đô nga mạnh quá bắn qua ukraine định chiếm nốt 3 ngày....ai ngờ 3 năm giờ rút về thì bị mang tiếng nhục...còn đánh mãi thì méo lấy vào nổi nữa bản đồ !
LYSM
TÍCH CỰC
22 ngày
@hiệp sĩ kanzaki 2 nhiệm vụ khác nhau, 1 đằng là khoan sâu, 1 đằng phá huỷ trên mặt đất so với nhau làm sao được mà bố với con
@anhutsg Chưa chắc đâu nhiều khi bác Trum nói nhỏ bác Pu đi đêm vớ Giáo Chủ , rồi làm 1 trái cho I xà yên lòng khỏi rủ rê nửa còn thiệt hại thì AI biết ?
@rainlove_tv thì mỹ dằn mặt đánh irac với afghanistan cũng chiếm được phần nào bản đồ không? mấy thằng bảo ko so được với nhau nhưng lại bảo mũ dằn mặt được Nga với Tàu, chắc bọn nó sợ quá nhỉ
Trước khi sản xuất NGP, Mỹ cần nghiên cứu thêm bằng bom MOP hiện có : khả năng đối phó với vũ khí triệu đô của Mỹ bằng phương pháp đơn giản rẻ tiền là xây nhiều hồ nước nhỏ và sâu phía trên cơ sở ngầm (che dấu VIP hoặc nhiều thứ khác chứ ko phải chỉ là máy ly tâm) - Rằng liệu hồ nước (hoặc nước được thay bằng chất nào đó) sâu vài chục mét có làm giảm lực xuyên phá cũng như tác động của sóng xung kích trong hồ và trong lòng đất khi đó có tác động đến cơ sở ngầm (với cấu cấu tạo địa chất khác nhau tùy khu vực..) với các độ sâu khác nhau (lấy Fordow làm tiêu chuẩn), và rất nhiều thử nghiệm khác nhau liên quan đến hoàn cảnh, thời tiết, phòng không của từng nước khác nhau ..v.v.TỐT NHẤT LÀ mỹ nên nghiên cứu cách bịt kín vĩnh viễn lối ra vào của các cơ sở ngầm đó bằng nhiều loại vũ khí kết hợp với tình báo hiệu quả .. là phương pháp khả dĩ và rẻ tiền hơn ông kẹ NGP chỉ manh tính hù dọa là chủ yếu !!!
@imen24 " mỹ nên nghiên cứu cách bịt kín vĩnh viễn lối ra vào của các cơ sở ngầm đó bằng nhiều loại vũ khí kết hợp với tình báo hiệu quả "
Họ nghiên cứu rất kỹ cấu trúc của mục tiêu, trong bài phát biểu của bộ trưởng quốc phòng là 10 năm soi từng ngóc ngách đó cháu, cháu nghĩ sao họ thả bừa hả =))
@thaingocj Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, Ông dại, ông khôn, Đồng môn chi rễ nhà mày nhá ! Ờ gần mà ra, ở xa mà đến nghe tao chửi mày nhé thaingocj ....
Mình có bút chì sao ko dùng luôn, lòng vòng chi
@sky37 Phóng xạ
@XBlue phóng xạ nước bạn mà, ảnh hưởng gì... mục đích của vụ khí chỉ có phá hủy, kill thì cứ mạnh dạn cái nào có tác dụng mình chơi
Chiến dịch Búa Đêm thành công lắm á hả?
@lookatme_143 Thành công mà nghiên cứu gì nặng hơn tận 4 lần. Chứng tỏ nó thả ko ăn thua gì nên cần nghiên cứu thêm đó. 😁
@__Function__ Cùng suy nghĩ với bạn này
mỹ như ba t zậy xưa t xài đt trong lớp cô mắng vốn cái đập đt t luon =]]
Chiến dịch ném bom đó mà thành công lớn thì đi đầu xuống đất, thành công lớn nhất là đến thảm bom thành công và trở lại căn cứ an toàn, còn việc phá hủy thế nào, thiệt hại ra sao thì chưa có thông tin gì là chính xác cả, có thông tin chỉ làm iran chậm tiến độ mấy tháng.
Công nhận Mỹ thù dai thiệt. Từ hồi bị ôm cục tức với du kích Củ chi mà mấy chục năm sau vẫn cố chế cho ra loại bom này😆)
Chứng tỏ búa đêm bẹp đầu, nhìn vẫn ra cái búa nhưng đập không nát cái gì cả

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019