Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Mỹ tăng mạnh ngân sách cho NASA để một lần nữa đưa người lên Mặt trăng vào năm 2024

Nam Air
11/2/2020 4:30Phản hồi: 58
Mỹ tăng mạnh ngân sách cho NASA để một lần nữa đưa người lên Mặt trăng vào năm 2024
Trong bảng dự toán ngân sách của chính quyền Mỹ dành cho năm tài chính 2021 mới được công bố, Mỹ đã tăng mạnh ngân sách đầu tư cho NASA lên 25,2 tỷ USD để thực hiện mục tiêu một lần nữa đưa con người lên Mặt trăng vào năm 2024. So với ngân sách được cấp cho NASA trong năm tài chính 2020 là 22,6 tỷ USD thì con số này tăng mạnh gần 12%, cho thấy quyết tâm của Mỹ trong vấn đề chinh phục Mặt trăng.

Trong số 25,2 tỷ đô ngân sách cho NASA năm 2021 thì gần một nửa, tức là 12,3 tỷ đô, được đầu tư cho chương trình Artemis của NASA - đây là chương trình đưa nữ phi hành gia đầu tiên trên thế giới lên Mặt trăng trong vòng 5 năm tới. Thêm 3,4 tỷ đô đầu tư cho việc nghiên cứu các chuyến bay thương mại đưa người và hàng hóa lên Mặt trăng và ngược lại. Ngoài ra còn có 700 triệu đô được dành riêng cho việc phát triển các hoạt động nghiên cứu trên Mặt trăng.

Sau khi bảng dự toán này được công bố, NASA đã giải thích thêm vì sao họ cần được đầu tư thêm ngân sách để thực hiện mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2024 của chính phủ Mỹ. NASA nói rằng trong 5 năm tới, mỗi năm họ cần ít nhất 26 đến 27 tỷ đô để dùng, ví dụ năm 2023 cần khoảng 28,6 tỷ đô. Chưa kể hồi tháng 7/2019, admin của NASA là Jim Bridenstine từng nói rằng ngoài ngân sách được phân bố hàng năm, NASA cần thêm 20 - 30 tỷ đô để thực hiện mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2024.

*Năm tài chính của chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 1/10 năm này tới hết ngày 30/9 năm sau, ví dụ năm tài chính 2020 là từ 1/10/2019 tới hết 30/9/2020, năm tài chính 2021 tính từ 1/10/2020 tới hết 30/9/2021. Các công ty Mỹ thì lại có quyền định năm tài chính của riêng họ, ví dụ Apple sử dụng năm tài chính từ 1/10/năm trước - 30/9/năm sau (giống chính phủ), nhưng Google lại tính năm tài chính theo Dương lịch, tức là từ ngày 1/1 - 31/12, còn Microsoft thì tính từ 1/7/năm trước - 30/6/năm sau vv và vv...


Theo Theverge
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vu dinh anh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thế thì đỉnh quá
@vu dinh anh Nên & phải làm
Sáng nay sao thế nhỉ , trình duyệt bị hack hay sao ý , wed thì văng tứ tung . Ôi tinhte .
@uthalinh Chắc server quá tải do Samsung ra S20 nên lượng truy cập tăng đột biến
Nếu đã từng lên mặt trăng thì với kinh nghiệm cũ đâu cần quá nhiều tiền để quay trở lại !
@cooh23 Suy luận logic vậy Ngờ u không bao giờ hiểu nổi đâu !
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@archi-T Nhân lực chắc tèo hết rồi, phần cứng và công nghệ cổ, còn cái gì dùng được nữa bác? Làm mới nhanh hơn ngồi nghiên cứu cái hồ sơ cũ mèm và chứa một đống thứ không hợp thời.
lendras
TÍCH CỰC
4 năm
@archi-T Khi đã đưa tàu ra vũ trụ các nhà khoa học sẽ đưa kèm theo các thiết bị đo đạc tinh vi khác để làm nghiên cứu. Tàu chỉ chở người đi lên đó thì quá tốn kém so với thành quả đạt được nên họ sẽ tận dụng cơ hội làm nhiều thứ hơn việc chở người. Hệ thống máy móc này kia cũng phải những thứ tốt hơn ngày trước. Không cần nhìn vào tàu chở người, chỉ cần nhìn vào các dự án robot thăm dò các năm vừa qua, năm nào cũng tốt hơn và tinh vi hơn. Chưa kể rất nhiều loại vật tư khác cho phi hành đoàn bây giờ cũng có giá khác với ngày xưa rồi.
Đem t.ự do, dân chủ và nhâ.n quyền lên mặt trăng 😃 Yêu Mỹ 😁
@Fbiprohj Chú lại thích tổ lái roi. Lương vào đây còm hơn 3 củ chứ!
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@Fbiprohj Giải nghĩa: quyền tự quyết và quyền làm người

Bạn không muốn làm 2 thứ trên???
@Phuoc Vu 86 Lương mình + làm thêm ở nhà chắc cũng gấp 4 lần giá trên 😁
@Fbiprohj 4x3=12 bao gồm cả làm thêm thì có vẻ chưa cao lắm 😆
@rualg Mình làm tuyến huyện bác ơi. Vùng quê nghèo ấy mà. Như vậy đủ sống rồi hehe
x_chien
TÍCH CỰC
4 năm
ủa tăng ngân sách chỉ để đưa "nữ phi hành gia" lên mặt trăng?? có nhầm ko vậy ko lẽ chỉ vì là nữ nên đc ưu tiên bắn lên mặt trăng chơi cho vui??
@x_chien bước tiến của con người lên một kỷ nguyên mới luôn phải thận trọng từng bước một. Việc đưa người lên mặt trăng lần 2 chứng minh lần 1 ko phải chỉ là may mắn và sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm để tính toán cho các lần 3, 4...Tới một lúc nào đó, việc đi lên mặt trăng sẽ dễ dàng...như đi chợ.
lên và truyền hình trực tiếp cho mọi người cùng coi. chứ lần trước lên thì thế hệ đó cũng già lắm rồi.
Đưa con wall-e lên đó nghiên cứu
Hieutmo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tại sao bị lãng quên một thời gian dài bây giờ mới quay lại nhỉ?
nhangeo
TÍCH CỰC
4 năm
@TYA Bạn cho mình thông tin vệ tinh bay quanh mặt trăng với?
@nhangeo Tàu khác với vệ tinh
lendras
TÍCH CỰC
4 năm
@nhangeo Ủa bạn có bị gì không? Không đọc được chữ hay gì? Đã đưa cái danh sách kia rồi còn hỏi xin thông tin? Trongg danh sách kia có cả đống "orbiter", "lander", "rover", "flyby" kìa.
nhangeo
TÍCH CỰC
4 năm
@lendras Bạn thật nguy hiểm. Bạn quả thực có vấn đề về nhận thức và mắc bệnh hoang tưởng bác học đâý. Tự đọc kỹ những gì mình nói đi nhé
Có thể lần lên Mặt trăng lần này mới là thật. Và với công nghệ phát triển như hiện nay thì rất khó để dựng hiện trường giả. Tuy nhiên tại sao phải là chương trình đưa nữ phi hành gia lên Mặt trăng? Ai có khả năng thì ng đó đc đi chứ.
@Methylamine kệ mẹ nó đi bạn ơi, bài nào nó cũng phán như nhau. Nhìn cmt là biết ít đọc sách vở rồi, suốt ngày đọc báo lá cải.
lendras
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Rất nhiều tàu thăm dò và vệ tinh mặt trăng của các nước khác đây
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_missions_to_the_Moon

Nếu họ phát hiện bằng chứng rằng Mỹ chưa từng đổ bộ lên Mặt Trăng thì chính quyền các nước không thân Mỹ đã tung hê lên báo chí chính thống của họ lâu rồi.
Việt Nam cũng thay đổi được năm tài chính nhé Mod @Nam Air
@N2X Được quyền nhưng ít cty làm lắm vì khó quyết toán sổ sách. 😃
Bên Úc tính năm tài chính bắt đầu từ 1/7 lại càng rối. 😁
anhmk95
TÍCH CỰC
4 năm
elon mú có giành được gói hợp đồng này không nhỉ 😁
MỘT LẦN NỮA, Mỹ lại lên mặt trăng, lần này chắc là vùng tối
Thế nào cũng có mấy thằng nhảy vào phán Mỹ chưa từng lên mặt trăng, "lần đó" chỉ là giả bla bla bla
Tmcuongvpd
ĐẠI BÀNG
4 năm
nước Mỹ cò có kế hoạch đưa người lên Sao Hỏa, chắc họ khởi động bằng việc đưa người lên mặt Trăng trở lại. Và biết đâu, trên mặt Trăng lại có khối tài nguyên đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của nước Mỹ
Xây dựng cơ sở vật chất làm tour đưa khách lên đó có khi lại kiếm bộn tiền
Quá dữ
lên nhanh còn kịp, ko khéo bh bọn kh ựa nó đang phân lô bán nền hết trển rồi.
huya2k42
ĐẠI BÀNG
4 năm
phát triển vào không gian thôi. đất chật hết rồi
ca kim cuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lên đó khai thác tài nguyên còn hơn là tranh chấp với mấy ông trung đông nguy hiểm b.m

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019