Chúng ta đều biết, vào tháng trước Samsung đã xác nhân họ đã giải thể bộ phận phát triển CPU chịu trách nhiệm phát triển các lõi Mongoose tùy chỉnh trong chip Exynos. Chắc hầu hết anh em Tinh tế đều mừng vì điều này, vì có thể sau này không phải dùng các con chip Exynos trong các smartphone Samsung bán tại Việt Nam nữa, mà có thể thay vào đó là chip Snapdragon của Qualcomm. Đã từ lâu luôn có một quan niệm vô hình rằng chip Exynos chạy nóng, hao pin, không tối ưu tốt… và luôn bị xem là chiếu dưới so với chip Snapdragon cùng năm.
Nhưng nếu nói đã từng có thời điểm, chip Exynos được đánh giá cao hơn cả chip Qualcomm thì anh em có tin không? Vâng, mình đang nói về con chip Exynos của năm 2015, Exynos 7420 trên Galaxy S6 series và Note 5.
Càng đặt biệt hơn khi năm 2015 chính là năm Samsung dùng hoàn toàn chip Exynos nhà trồng cho tất cả các flagship của mình, thay vì 2 biến thể Exynos và Snapdragon cho từng thị trường như từ trước tới giờ. Vậy tại sao lại như vậy? Năm mới nói chuyện cũ, chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút.
Đây là năm Qualcomm vấp ngã
Nhưng nếu nói đã từng có thời điểm, chip Exynos được đánh giá cao hơn cả chip Qualcomm thì anh em có tin không? Vâng, mình đang nói về con chip Exynos của năm 2015, Exynos 7420 trên Galaxy S6 series và Note 5.
Càng đặt biệt hơn khi năm 2015 chính là năm Samsung dùng hoàn toàn chip Exynos nhà trồng cho tất cả các flagship của mình, thay vì 2 biến thể Exynos và Snapdragon cho từng thị trường như từ trước tới giờ. Vậy tại sao lại như vậy? Năm mới nói chuyện cũ, chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút.
Đây là năm Qualcomm vấp ngã
Vào năm 2013, Apple đã tạo ra một cú shock cho cả thế giới, và cú shock cho cả nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là Qualcomm, khi cho ra mắt chiếc iPhone 5S với con chip Apple A7, con chip di động 64 bit đầu tiên trên thế giới, với sức mạnh như Apple nói là ở đẳng cấp máy tính.
Qualcomm lúc đấy đã cho rằng chip 64 bit chỉ là mánh khóe marketing, nhưng sau đó họ cũng đã phải chạy theo cuộc đua 64 bit. Tận 2 năm sau lời đáp trả cho Apple A7 mới xuất hiện, đó là Snapdragon 810. Và đây cũng là lý do mà Samsung đã mạnh dạn sử dụng chip Exynos 64 bit của riêng mình là Exynos 7420 trên tất cả flagship, tất cả là vì hiệu năng của con chip Snapdragon 810 rất tệ và thường xuyên bị quá nhiệt.
Cấu trúc nhân tương đồng, nhưng Exynos vẫn hơn
Về cấu trúc, cả Exynos 7420 và Snapdragon 810 đều sử dụng cấu trúc sắp xếp các lõi CPU giống nhau, 4 lõi hiệu năng Cortex A57 và 4 lõi hiệu quả Cortex A53, chưa kể Snapdragon còn có GPU Adreno danh tiếng.
Nhiều thử nghiệm từ các trang công nghệ đều kết luận rằng Snapdragon 810 nóng lên rất nhanh và bị thọt xung rất nhiều so với Exynos 7420. Tất cả các flagship từ các hãng sản xuất smartphone Android như Sony Xperia Z4, HTC One M9, LG G Flex 2… đều chịu ảnh hưởng từ con chip này, LG sau đó đã phải dùng con chip hạng 2 là Snapdragon 808 thay cho 810 trên chiếc LG G4 của mình, Sony thì đã phải cập nhật phần mềm để giới hạn sức mạnh của 810 để tránh hiện tượng quá nhiệt.
Nếu nói Apple khơi mào cho kỷ nguyên chip di động 64 bit, thì Exynos 7420 chính là minh chứng cho việc Samsung là kẻ tiếp bước thành công và Qualcomm là kẻ nối ghót thất bại. Exynos hoàn toàn trên cơ Snapdragon trong năm 2015 chứ, đúng không anh em?
Quảng cáo
Không còn lõi tùy chỉnh, chip Exynos và Qualcomm có thể có cấu trúc CPU giống nhau một lần nữa
Tình hình lúc đó cho thấy sự phụ thuộc của các OEM Android vào Qualcomm lớn như thế nào, họ vẫn phải dùng một con chip không tốt, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Sự đa dạng về chip luôn luôn là một điều tốt, dù trong bất kỳ thời đại nào.
Khá tréo ngoe là khi chip Exynos vượt mặt Snapdragon là khi Samsung dùng nhân Cortex tiêu chuẩn từ ARM thay vì nhân tùy chỉnh. Với việc hủy bỏ việc tùy biến nhân và quay lại với nhân Cortex tiêu chuẩn cho chip Exynos sau này cộng với GPU tùy chỉnh hợp tác với AMD, ta có thể hy vọng vào những con chip Exynos tốt hơn trong tương lai chăng?
Cú vấp Snapdragon 810 đã trôi qua 4 năm, và cũng là động lực cho Qualcomm trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chip 865 mới ra mắt cũng dùng các nhân Cortex tiêu chuẩn bán tùy biến thay vì nhân tùy biến hoàn toàn như trước. Thay vào đó họ đã tập trung hơn vào các khía cạnh khác như AI, Gaming, đồ họa, xử lý hình ảnh…
Trong tương lai, Exynos và Snapdragon có thể có chung cấu trúc cụm nhân CPU một lần nữa, Qualcomm đã có GPU Adreno danh tiếng, Exynos sắp có GPU AMD hỗ trợ, anh em nghĩ thế nào? Liệu ai sẽ hơn ai đây????
Quảng cáo