Thanh tra độc lập vừa công bố báo cáo theo dõi quá trình phát triển bộ đồ thế hệ mới dành cho các phi hành gia của NASA, và đưa ra kết luận rằng họ đang chậm tiến độ gần 2 năm. Điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện nhiệm vụ Artemis, đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 tới. Đây thật ra chỉ là một trong muôn vàn khó khăn mà NASA đang phải giải quyết, từ quá trình phát triển tàu đáp xuống mặt trăng, cho đến việc tìm ra giải pháp để đưa tên lửa đẩy Space Launch System khổng lồ vượt khỏi trọng lực trái đất.
Báo cáo từ phía văn phòng tổng thanh tra của NASA cho biết cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ có thể sẽ phải tiêu tốn hơn 1 tỷ USD chỉ để phát triển bộ trang phục dành riêng cho các phi hành gia hoạt động bên ngoài tàu vũ trụ cho đến khi hai bộ đồ đầu tiên sẵn sàng đưa vào sử dụng, “chí ít là phải sau tháng 4 năm 2025”. Cũng theo báo cáo này, “vì những trì hoãn trong quá trình phát triển trang phục bảo hộ cho phi hành gia, nhiệm vụ hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2024 của NASA rất khó để hoàn thành theo đúng kế hoạch.”
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5585425_Tinhte_NASA.jpg)
Tính đến thời điểm hiện tại, NASA đã tiêu khoảng 420 triệu USD kể từ năm 2007 để phát triển trang phục mới cho những người khám phá không gian, trước cả khi chương trình Artemis được triển khai, và báo cáo thanh tra cho biết sẽ phải “đầu tư thêm khoảng 625.2 triệu USD nữa” từ nay đến năm 2025 mới đủ để hoàn thiện bộ trang phục. Bản thân bộ đồ này cũng đã trải qua không ít lần thay đổi thiết kế, sau những thế hệ quản lý cơ quan hàng không vũ trụ mỗi lần có vị tổng thống mới tại vị. Bộ đồ mới nhất, tên là xEMU được giới thiệu vào năm 2019, được phát triển để thay thế cho bộ “bí ngô” đã tồn tại vài thập niên nhưng chưa bao giờ được nâng cấp, và không phù hợp cho các phi hành gia dạo chơi trên bề mặt chị Hằng.
Trong quá trình ấy, đại dịch corona đã khiến quá trình phát triển tại trung tâm không gian Johnson của NASA bị đình trệ ít nhất ba tháng. Và sau đó là đến trục trặc thiết bị. Quá trình nâng cấp thiết kế đã khiến hệ thống Display and Control Unit, màn hình điều khiển các tính năng của bộ đồ gặp trục trặc. Và kế đến, NASA phải hoãn việc thử nghiệm quá trình lắp ráp bộ trang phục phi hành gia thế hệ mới.
Hiện tại đang có 27 đơn vị khác nhau đề nghị sản xuất những phần khác nhau cấu thành cả bộ đồ phi hành gia thế hệ mới của NASA. Trước đó, NASA chỉ làm việc với hai đơn vị để tạo ra bộ đồ phục vụ cho những người sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, đó là Hamilton Standard và ILC Dover. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đến cả SpaceX của Elon Musk cũng đang ngỏ ý trợ giúp NASA phát triển bộ đồ phi hành gia, sau khi vị tỷ phú lên Twitter viết một dòng ngắn gọn: “Có vẻ trong bếp nhiều đầu bếp quá," ám chỉ việc chồng chéo trong khâu phát triển và sản xuất.
Theo The Verge
Báo cáo từ phía văn phòng tổng thanh tra của NASA cho biết cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ có thể sẽ phải tiêu tốn hơn 1 tỷ USD chỉ để phát triển bộ trang phục dành riêng cho các phi hành gia hoạt động bên ngoài tàu vũ trụ cho đến khi hai bộ đồ đầu tiên sẵn sàng đưa vào sử dụng, “chí ít là phải sau tháng 4 năm 2025”. Cũng theo báo cáo này, “vì những trì hoãn trong quá trình phát triển trang phục bảo hộ cho phi hành gia, nhiệm vụ hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2024 của NASA rất khó để hoàn thành theo đúng kế hoạch.”
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5585425_Tinhte_NASA.jpg)
Tính đến thời điểm hiện tại, NASA đã tiêu khoảng 420 triệu USD kể từ năm 2007 để phát triển trang phục mới cho những người khám phá không gian, trước cả khi chương trình Artemis được triển khai, và báo cáo thanh tra cho biết sẽ phải “đầu tư thêm khoảng 625.2 triệu USD nữa” từ nay đến năm 2025 mới đủ để hoàn thiện bộ trang phục. Bản thân bộ đồ này cũng đã trải qua không ít lần thay đổi thiết kế, sau những thế hệ quản lý cơ quan hàng không vũ trụ mỗi lần có vị tổng thống mới tại vị. Bộ đồ mới nhất, tên là xEMU được giới thiệu vào năm 2019, được phát triển để thay thế cho bộ “bí ngô” đã tồn tại vài thập niên nhưng chưa bao giờ được nâng cấp, và không phù hợp cho các phi hành gia dạo chơi trên bề mặt chị Hằng.
Trong quá trình ấy, đại dịch corona đã khiến quá trình phát triển tại trung tâm không gian Johnson của NASA bị đình trệ ít nhất ba tháng. Và sau đó là đến trục trặc thiết bị. Quá trình nâng cấp thiết kế đã khiến hệ thống Display and Control Unit, màn hình điều khiển các tính năng của bộ đồ gặp trục trặc. Và kế đến, NASA phải hoãn việc thử nghiệm quá trình lắp ráp bộ trang phục phi hành gia thế hệ mới.
Hiện tại đang có 27 đơn vị khác nhau đề nghị sản xuất những phần khác nhau cấu thành cả bộ đồ phi hành gia thế hệ mới của NASA. Trước đó, NASA chỉ làm việc với hai đơn vị để tạo ra bộ đồ phục vụ cho những người sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, đó là Hamilton Standard và ILC Dover. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đến cả SpaceX của Elon Musk cũng đang ngỏ ý trợ giúp NASA phát triển bộ đồ phi hành gia, sau khi vị tỷ phú lên Twitter viết một dòng ngắn gọn: “Có vẻ trong bếp nhiều đầu bếp quá," ám chỉ việc chồng chéo trong khâu phát triển và sản xuất.
Theo The Verge