NASA có thể sẽ không "nhờ" Nga đưa phi hành gia lên ISS lần nào nữa

MinhTriND
3/6/2022 20:27Phản hồi: 135
NASA có thể sẽ không "nhờ" Nga đưa phi hành gia lên ISS lần nào nữa
Với khả năng hiện tại của SpaceX, cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) có thể sẽ không cần mua vé trên tàu Soyuz của Nga để đưa phi hành lên ISS nữa. Vừa qua, NASA được cho là đã đặt hàng SpaceX thêm 5 chuyến bay có phi hành đoàn lên ISS, đảm bảo để duy trì đội ngũ các nhà khoa học của Mỹ trên trạm vũ trụ cho tới năm 2030, thời điểm mà ISS dự kiến “về hưu”. Tại thời điểm này, SpaceX là công ty tư nhân duy nhất có thể đưa phi hành gia của NASA lên ISS và quay trở về an toàn.

Boeing với tàu Starliner hiện cũng là một trong những đơn vị đang ráo riết để giành được những hợp đồng béo bở từ NASA. Sứ mệnh đầu tiên của Starliner có thể sẽ được thực hiện vào năm 2023. Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, lộ trình trong tương lai gần của NASA cho thấy còn 14 sự mệnh sẽ được thực hiện bằng tàu Crew Dragon của SpaceX, trong khi 6 sứ mệnh còn lại là chừa cho Starliner. Trong bối cảnh chính trị vẫn đang căng thẳng, Nga khẳng định sẽ không hợp tác với Mỹ

Theo: Engadget
135 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

SpaceX lên ngôi rồi
kthanhit
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vn_soft Dịch sai một ly đi luôn cái não
@ ict
TÍCH CỰC
2 năm
@vn_soft Viết thừa viết thiếu khiến suy nghĩ người đọc khác hẳn.
dual1
CAO CẤP
2 năm
@matongthiennhienso1 tụi nó vẫn lên nói rằng elon chủ yếu chém gió, lùa gà chứ không làm được gì
@matongthiennhienso1 Bo khi: Nào là " Có thể / Sẽ....." lại còn "Có thể sẽ" xong rồi lại còn " Được cho là ........"
Thế mà mấy thằng bưng bô cho bố Mẽo đã mừng khóc rống lên cứ như là tìm thấy thiên đường, buồn cười vãi !
Còn với tôi thì việc SpaceX đưa lên hay đi bằng tàu Soyuz , kệ bo chung no thoi, chả quan trọng.
Vậy là tên xe ôm, tài xế taxi Nga sắp mất 1 món thù lao chở khách béo bở rồi.
hohoangduy
ĐẠI BÀNG
2 năm
@A better world chuẩn...
Cười vô mặt
pikupi
TÍCH CỰC
2 năm
@A better world tụi nó lại mõm bằng cách vì chính trị nên Nga ko hợp tác nữa, quyết tâm phủ nhận spacex, chỉ là sản phẩm lùa gà của Musk, tư bẩn 😆 xem từ lúc quá trình hình thành spacex, tesla mới thấy lũ đó bị ảo tưởng điên cuồng, bưng tới mức bại não luôn :v
keymaster
TÍCH CỰC
2 năm
@A better world Một phi công thôi thì bao nhiêu kí thịt là bấy nhiêu cân vàng, còn phi hành gia phải gấp 10 gấp 100. SpaceX dám nhận kèo này thì phải tính sai số thấp hơn vàng 9999, fail một lần thì không dám ngồi lesson learnt như ship cargo đâu.

Còn về chi phí thì từ khi Mẽo áp cấm vận, Nga đã tăng phí gần gấp đôi nên SpaceX trở nên rẻ hơn rồi, quan trọng là độ tin cậy của spaceX ở lần phóng đầu còn không chắc tin cậy hơn soyuz, còn lần phóng 2,3 nếu có chắc không ông phi hành gia nào dám ngồi lại. Nhưng chính trị thì phải chơi thôi.
@keymaster Thế mà nhóm cuồng nó thích ngồi máy may thương mại do Nga sản xuất đấy.. Nó kêu vậy mới đỉnh..
trong vấn đề này về lâu dàu Nga sẽ là nước thiệt thòi, ít tiền thì ko chạy đua được, Nga bây giờ ko còn là đối thủ xứng tầm với mỹ, có lẽ chỉ có trung quốc và EU thôi
@Redstone07 Ồ, Nga lại sợ Mỹ quá cơ 🤣. Nga mà dễ nuốt như châu Âu, Nhật thì Mỹ nó nuốt lâu rồi. Ông suy nghĩ chả khác gì 1 đứa con nít cả. Hàng không vũ trụ là 1 vấn đề lớn, cả Mỹ và Nga đều không được độc lập khai thác. Để ông độc lập thì có mà toang à🤣. Mỹ của ông lại gê quá, bảo ngoan hay không ngoan. Nhà có vũ khí hạt nhân thì không vãi ngoan với ai hết nhé.
@Redstone07 Ồ vậy luôn. Nga mở cuộc chinh phạt này chắc không ít người và thời gian chuẩn bị mà lại thua suy nghĩ của ông luôn cơ à 🤣🤣. Riêng về tên lửa, Nga hiện tại là số 1 mà lại bảo roscosmos ai hại 🤣
Redstone07
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Thienman44 roscosmos là cơ quan hàng không vũ trụ củ Nga, thành lập sau năm 2000, còn tên lửa thì của bộ quốc phòng 😃
Tôi đâu có nói gì về cuộc chiến mà ông bảo tính toán hay suy nghĩ hơn với thua?
Tôi có nói Nga sẽ bị nuốt hay dễ nuốt sao?
Vấn đề ISS hiện tại có thể vận hành bởi Mỹ và các nước còn lại mà không cần Nga là chuyện thực tế, không có gì là toang cả. Chi phí cho ISS đến giờ đã hơn 150 tỷ USD. Ông nghĩ người ta dễ dàng từ bỏ nó chỉ vì có một thành viên gây sự sao?
@♩YᵒᵘOᶰˡʸLᶤᵛᵉOᶰᶜ nói như ô thì china nó là j? nó đi sau nhưng nó dám làm nên bi jo nó chả ngán thằng nào? còn như ô cứ mãi rút vô hang
huybinh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hóng quánh nhau trên ISS
Erix
TÍCH CỰC
2 năm
Thế Tam Quốc đang được hình thành ! Quân đông Vladimir Thiệu, Đông Ngô Tập Quyền và Bi đần cùng đám lâu la EU Tào Dân Chủ
Erix
TÍCH CỰC
2 năm
@Di Hoa Tiếp Ngọc đối thủ lớn nhất của Tào Tháo mà chóng vánh, k biết ai là thằng ngu, mở mồm ra vô văn hoá !
@Erix Khoan bạn. Chưa bàn đúng, sai
Bản thân từ “Thế Tam Quốc” có trước khi bạn hay tôi ra đời.
Khi bạn dùng nó, mọi người sẽ hiểu theo nghĩa đã được công nhận từ trước, chứ họ không hiểu nghĩa như bạn được.
Erix
TÍCH CỰC
2 năm
@GhétBọnNângBi Chỉ xem phim thì mới rõ thế tam quốc, nhưng đọc nhiều bộ Tam Quốc của nhiều tác giả khác nhau, tôi nhận thấy Tam Quốc k hẳn là Nguỵ Thục Ngô mà là trc đó, a e họ Viên, Tào đại diện cho nhà Hán, còn lại đám lâu la phía đông !!!
@Erix Bạn lập luận vậy cũng không ổn.
Chữ Tam Quốc ở đây là 三国
Hai anh anh Viên Thiệu Viên Thuật chưa xưng vương;
Cũng như “đám lâu la phía đông” đâu là vương? Thì lấy đâu ra “Quốc” được?
Lại mất nồi cơm à
các động cơ RD đời cổ của Nga đành cất kho
chả thế, qua đợt dịch thế giới đã sáng mắt ra nhiều, quá phụ thuộc vào khựa ở khâu sản xuất, logitics, bh đến chuyện vs thằng nga nữa. chả thay đổi ko lẽ cứ phụ thuộc bọn mất dạy này mãi
EndyNobi
ĐẠI BÀNG
2 năm
@chinagetout Do bạn ghét Khựa nên mới thấy nặng nề thôi chứ thực chất thế giới phụ thuộc vào Mỹ nhiều nhất, hầu hết công nghệ lõi Mỹ đều nắm giữ nên phật lòng Mỹ mới là chuyện đau đầu.
Khựa cũng chật vật rất nhiều vì đối đầu Mỹ và ăn lệnh cấm.
Redstone07
ĐẠI BÀNG
2 năm
@EndyNobi Chọn bạn mà chơi thôi. Cơ bản là quyền lợi của mình với Tàu mâu thuẫn nhau nhiều hơn giữa mình với Mỹ. E ngại ở chỗ núi liền núi, sông liền sông nên đành phải chơi với cả 2. Chứ không thì bái bai Tàu lâu rồi ...
@EndyNobi 2 vấn đề khá khác nhau bạn ạ, thế giới phụ thuộc khựa là vì họ ko muốn làm, ko muốn sản xuất những thứ đó, sx thô, lợi nhuận thấp, tàn phá môi trường. Các nước họ nhìn nhận lại, rải đều các công xưởng ra nhiều nơi, kiểu trứng bỏ trong nhiều rổ thì khựa cũng mệt mỏi. Còn thế giới phụ thuộc mỹ ở công nghệ, là vì những thứ đó mỹ làm đc, phần còn lại của tg ko làm đc. 😃 đưa ng lên vũ trụ cũng vậy, mỹ nó cũng ko thèm làm chứ đâu phải nó ko làm đc 😃
@rualg Đúng vậy, Mỹ đã đưa được tổng cộng 12 người lên mặt trăng, mà sau gần 60 năm vẫn chưa có nước thứ 2 đưa được người lên đó. Công nghệ vũ trụ của Mỹ bỏ xa hàng chục năm so với các nước bám sát.
May là Nga nó cho đi, còn không thì bọn mẽo cũng không bò được lên đến đấy đâu.
@Yuri Mikami hihi^^ Nói như cu thì nước nào cũng như nước nào. Nước nào chả có ăn cướp, nước nào chả có người nghèo, nước nào chả có người giàu....Đây là ní nuận của mấy đứa kém hiểu biết mà tỏ ra nguy hiểm. Phải định lượng chứ không chỉ định tính. Suy thoái 20% nó khác xa suy thoái 1-2%,...
bocua
CAO CẤP
2 năm
@arsenal911 Clmm, ai là khỉ? Ra ngoài đời mõm nhiều như trên mạng vào rồi có ngày vỡ alo.
thằng nga quá bảo thủ và giờ phải trả giá đuổi theo mỹ.
Nga với Tq giờ thằng nào cũng đang làm trạm riêng rồi, nhưng với tiềm lực kinh tế của nga thì sẻ vất vả lắm.
Penny Rui
TÍCH CỰC
2 năm
@Paulscholesvn0258 Lo nuôi dân Nga ăn thì đã mệt rồi !
Nga bị ép có nghèo thì cũng không đói vì nước quá rộng. Thằng Mỹ ép Nga thì thằng Nga tăng cường quân sự đi gây hấn với thế giới. Ww3 cũng có khả năng cao.
@Gold Trader Nói như mấy anh Tàu thì Mỹ nó ngu gì mà lội vào vũng nước đục này. Viện trợ vũ khí thì được chứ gửi lính thì thôi =)))
Nga không có lý do tấn công Mỹ, mà kể cả có muốn đánh thì đánh cũng không lại.
@Di Hoa Tiếp Ngọc Nga tấn công Mỹ làm gì cũng không đủ lực để vượt đại tây dương. Nhưng đủ sức để gây hấn ở vị trí giáp tranh vơi đồng minh Mỹ như: Nhật, Trung Đông. Đợi Trung ra mặt nữa là thành liên minh dư sức đi gây hấn ở những vùng đệm ở đông âu, đông á và tây á.
@Gold Trader Ww3 thì ngày dân Nga bị diệt vong, tuyệt chủng sẽ tới thôi.
@Donrachel Cuộc chiến ở U Cà cũng giống như năm xưa mẽo mà bạn cuồng đánh VN vậy đó, Thằng Nga,TQ nó đứng sau nó bơm vũ khí cho mà đánh thì biết bao giờ xong? Đây phải mỗi mẽo bơm vũ khí đâu, nguyên cả cái châu âu. Mẽo và EU sẽ đánh Nga đến người U Cà cuối cùng mà. Chứ nếu ko phải cuộc chiến uỷ nhiệm giữa Phương tây với Nga thì U Cà. còn sống tới bây giờ chắc.
yesterdaynhq
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chổi Mỹ ngon nhỉ.
Đã dứt tình thì mọi thứ đập bỏ thôi. Khá đáng tiếc là lâu nay ra rả một thế giới đại đồng (mấy ông tây hay rêu rao cái này nha) nhưng thực tế làm gì có. Mà ISS cũng sắp hết tuổi thọ rồi còn đâu
Penny Rui
TÍCH CỰC
2 năm
@HamDzui Hiện đã có ở Phú Quốc rồi !
@TiêuNL Chém gió, trau dồi thông tin như này cũng là gíup ích cho xã hội rồi. 1 người chém gió thì không làm được gì nhưng 10 triệu người chém gió thì cũng hơi bị nhiều đấy.
Mà tôi không phải công nhân nhá.
@A better world Công nhân đâu liên quan gì đâu nhỉ
Kinh vãi
Roscomos vêu mồm rồi, thời gian ngồi rung đùi của Rogozin giờ đã qua
Penny Rui
TÍCH CỰC
2 năm
@TH Luân Chương trình không gian Nga chắc phải cho nghĩ việc một số người !
Space X rẻ hơn thế giới sẽ thuê Elon chạy Grab !
Redstone07
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Penny Rui Cơ bản là Roscosmos từ thời hậu Xô Viết đến giờ không có nổi một thành tựu đáng kể nào, ngoại trừ việc cải tiến tàu Soyuz để đáp ứng các đơn đặt hàng của Nasa trong việc chở phi hành gia đi-về ISS. Từng một thời rất hâm mộ vì những sản phẩm giá rẻ (hơn Mỹ) nhưng hiệu quả cao của họ. Nhưng ngày nay thì phải thừa nhận một điều là họ đã bị bỏ lại quá xa. Roscosmos giống như kẻ ăn mày dĩ vãng Liên Xô được ngày nào hay ngày đó. Đến các tàu Thần Châu của TQ, ngày xưa từng học theo thiết kế của soyuz mà giờ cũng sắp bị TQ lên kế hoạch loại biên, để thay thế bằng một lớp tàu khác. Quá đáng tiếc cho một nơi từng được coi là cái nôi của ngành khoa học vũ trụ, và cũng chính họ là những người đi tiên phong trong lĩnh vực đó suốt một thời gian dài ...
Penny Rui
TÍCH CỰC
2 năm
Nga xâm lăng Ukraine bị thế giới tịch thu tài sản để bồi thường chiến tranh Ukraine hậu chiến còn 1979 Tàu xâm lăng VN sao không thấy bị tịch thu tài sản để bồi thường chiến tranh cho VN ?
Nhờ vào vụ đưa đón người lên trạm, có thêm kinh phí để cơ quan này hoạt động, vì chính phủ Nga cắt giảm khá nhiều kinh phí cơ quan này
Gdp 1 quốc gia không bằng vài cty Mỹ mà đòi hửi đít Mỹ..cả trăm năm nay chưa quốc gia nào thay được bản vị đồng đô la mà cứ đòi đua kinh tế Mỹ..toàn ở dưới đất mà cứ ngó trên trời.
Có giải pháp riêng rồi 😁
Trong chuyện này chắc có quyền cơ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019