Sau hơn 1 năm mất tín hiệu liên lạc với robot thám hiểm Phoenix Mars Lander, giờ đây cơ quan hàng không Mỹ NASA đang cố gắng bắt liên lạc lại với chú robot này để chắc rằng nó có còn hoạt động được hay không.
Lên đường làm nhiệm vụ thăm dò bề mặt sao Hỏa vào ngày 4/8/2007, robot thám hiểm Phoenix Mars Lander đã đáp xuống hành tinh này vào 25/5/2008. Sau hơn 149 ngày đào bới, phân tích các mẫu đất cát trên Hỏa tinh, Phoenix đã bị hư hỏng (do không được thiết kế để chịu đựng được mùa đông ở nơi này), mặc dù chỉ còn 3 ngày nữa là công việc của nó sẽ được hoàn thành (152 ngày). Kể từ đó, Phoenix dần mất liên lạc với NASA, chính thức từ ngày 2/11/2008.
Các nhà khoa học vẫn nuôi hi vọng rằng những tấm pin mặt trời sẽ còn trữ đủ năng lượng cho Phoenix để có thể hoạt động lại khi mùa đông qua đi. Hiện nay khi mùa xuân đến, họ tin rằng Phoenix sẽ dần hoạt động trở lại và bắt liên lạc với Trái Đất, thông qua vệ tinh Odyssey (bay xung quanh sao Hỏa). Chad Edwards, kĩ sư trưởng phụ trách dự án nghiên cứu sao Hỏa phát biểu: "Chúng tôi không hi vọng nhiều việc Phoenix còn hoạt động, tuy nhiên nếu nó đang cố gởi tín hiệu thì Odyssey sẽ nhận được, các kĩ sư sẽ cố gắng thu nhận những tín hiệu mà nó gởi về được, nhưng NASA cũng luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận rằng Phoenix đã chết thực sự".
Hiện vệ tinh Odssey đang phát tín hiệu radio để liên lạc với Phoenix, NASA sẽ tiến hành theo dõi sự hoạt động của chúng từ thứ 2 tuần này, cho đến hết tháng 3/2010.
Bạn có thể tham khảo thông tin về hoạt động của robot Phoenix ở đây, và xem toàn bộ video về việc hạ cánh của nó lên sao Hỏa.
Lên đường làm nhiệm vụ thăm dò bề mặt sao Hỏa vào ngày 4/8/2007, robot thám hiểm Phoenix Mars Lander đã đáp xuống hành tinh này vào 25/5/2008. Sau hơn 149 ngày đào bới, phân tích các mẫu đất cát trên Hỏa tinh, Phoenix đã bị hư hỏng (do không được thiết kế để chịu đựng được mùa đông ở nơi này), mặc dù chỉ còn 3 ngày nữa là công việc của nó sẽ được hoàn thành (152 ngày). Kể từ đó, Phoenix dần mất liên lạc với NASA, chính thức từ ngày 2/11/2008.
Các nhà khoa học vẫn nuôi hi vọng rằng những tấm pin mặt trời sẽ còn trữ đủ năng lượng cho Phoenix để có thể hoạt động lại khi mùa đông qua đi. Hiện nay khi mùa xuân đến, họ tin rằng Phoenix sẽ dần hoạt động trở lại và bắt liên lạc với Trái Đất, thông qua vệ tinh Odyssey (bay xung quanh sao Hỏa). Chad Edwards, kĩ sư trưởng phụ trách dự án nghiên cứu sao Hỏa phát biểu: "Chúng tôi không hi vọng nhiều việc Phoenix còn hoạt động, tuy nhiên nếu nó đang cố gởi tín hiệu thì Odyssey sẽ nhận được, các kĩ sư sẽ cố gắng thu nhận những tín hiệu mà nó gởi về được, nhưng NASA cũng luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận rằng Phoenix đã chết thực sự".
Hiện vệ tinh Odssey đang phát tín hiệu radio để liên lạc với Phoenix, NASA sẽ tiến hành theo dõi sự hoạt động của chúng từ thứ 2 tuần này, cho đến hết tháng 3/2010.
Bạn có thể tham khảo thông tin về hoạt động của robot Phoenix ở đây, và xem toàn bộ video về việc hạ cánh của nó lên sao Hỏa.
Nguồn ComputerWorld, NASA