Nếu anh em còn nhớ thì năm ngoái mình có chia sẻ nhiệm vụ DART của NASA bắn tên lửa vào 2 thiên thạch để thử nhiệm khả năng đổi hướng quỹ đạo và đã thành công. Giờ đây theo bản phân tích kết quả đăng trên tạp chí Nature thì NASA xác định rằng đây có thể là cách để bảo vệ Trái đất nếu có thiên thạch tấn công trong tương lai.
Bản phân tích cho thấy 1 tấm pin mặt trời của DART đã va chạm với thiên thạch Dimorphos trước khi tàu lao vào với vận tốn 6km/giây. Các đo đạc cho thấy khoảng cách từ tâm thiên thạch với chỗ tàu lao vào chỉ ở khoảng 25m. Đây là điểm chính đem lại sự thành công của nhiệm vụ này bởi nó làm tăng tối đa tác động về lực. Nhờ pha kamikaze gần như hoàn hảo vào đúng vị trí cần tấn công mà đã loại được gần 1,100 tấn đất đá của thiên thạch Dimorphos. Từ đó làm tăng gấp 4 lần lực tác động và giúp đẩy quỹ đạo của thiên thạch này đi lệch còn xa hơn dự kiến ban đầu.
Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra các kính thiên văn từ chuyên nghiệp đến mạng lưới các nhà thiên văn học nghiệp dư đều thấy rõ tác động khi thiên thạch đổi sang màu đỏ. Tiếp đó nó chuyển sang màu xanh vài giờ sau tác động.Các nhà thiên văn học cho rằng việc đổi màu này là bởi vụ nổ đã phá hủy 1 phần vỏ ngoài, làm lộ lớp đất đá bên trong. Để xác định rõ hơn tác động của vụ va chạm chúng ta sẽ phải đợi đến năm 2026. Đó là lúc tàu Hera của Cơ quan vũ trụ Châu Âu ESA đến được gần thiên thạch này để nghiên cứu hiệu quả của DART.
Theo các chuyên gia thì đây là 1 thử nghiệm thành công và từ đó loài người sẽ có nhiều lựa chọn trong việc bảo vệ Trái đất hơn. Điều chúng ta cần đó là 1 hệ thống cảnh báo nguy cơ va chạm trước đó vài năm hoặc vài thập kỷ để có thể tính toán được kích thước, quỹ đạo và mức độ nguy hiểm của thiên thạch. Sau đó có thể dùng biện pháp này để ngăn chặn nguy cơ Trái đất bị thiên thạch tấn công.
Tham khảo Nature
Bản phân tích cho thấy 1 tấm pin mặt trời của DART đã va chạm với thiên thạch Dimorphos trước khi tàu lao vào với vận tốn 6km/giây. Các đo đạc cho thấy khoảng cách từ tâm thiên thạch với chỗ tàu lao vào chỉ ở khoảng 25m. Đây là điểm chính đem lại sự thành công của nhiệm vụ này bởi nó làm tăng tối đa tác động về lực. Nhờ pha kamikaze gần như hoàn hảo vào đúng vị trí cần tấn công mà đã loại được gần 1,100 tấn đất đá của thiên thạch Dimorphos. Từ đó làm tăng gấp 4 lần lực tác động và giúp đẩy quỹ đạo của thiên thạch này đi lệch còn xa hơn dự kiến ban đầu.
Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra các kính thiên văn từ chuyên nghiệp đến mạng lưới các nhà thiên văn học nghiệp dư đều thấy rõ tác động khi thiên thạch đổi sang màu đỏ. Tiếp đó nó chuyển sang màu xanh vài giờ sau tác động.Các nhà thiên văn học cho rằng việc đổi màu này là bởi vụ nổ đã phá hủy 1 phần vỏ ngoài, làm lộ lớp đất đá bên trong. Để xác định rõ hơn tác động của vụ va chạm chúng ta sẽ phải đợi đến năm 2026. Đó là lúc tàu Hera của Cơ quan vũ trụ Châu Âu ESA đến được gần thiên thạch này để nghiên cứu hiệu quả của DART.
Theo các chuyên gia thì đây là 1 thử nghiệm thành công và từ đó loài người sẽ có nhiều lựa chọn trong việc bảo vệ Trái đất hơn. Điều chúng ta cần đó là 1 hệ thống cảnh báo nguy cơ va chạm trước đó vài năm hoặc vài thập kỷ để có thể tính toán được kích thước, quỹ đạo và mức độ nguy hiểm của thiên thạch. Sau đó có thể dùng biện pháp này để ngăn chặn nguy cơ Trái đất bị thiên thạch tấn công.
Tham khảo Nature