NASA lập bản đồ 1400 thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng đối với Trái Đất

bk9sw
11/8/2013 12:13Phản hồi: 70
NASA lập bản đồ 1400 thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng đối với Trái Đất
thiên_thạch.jpg

Theo các nhà nghiên cứu, cách đây 65 triệu năm, một thiên thạch khổng lồ đã lao xuống Trái Đất gây nên sự diệt chủng của loài khủng long. Đến nay, Trái Đất vẫn bình yên nhưng những vụ va chạm thiên thạch lớn nhỏ vẫn xảy ra khá thường xuyên. Để có cái nhìn rõ hơn về hiểm họa thiên thạch, NASA mới đây đã đăng tải một tấm bản đồ về quỹ đạo của 1400 thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng (PHA) bên trong hệ Mặt Trời. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, đây là những thiên thạch có đường kính trên 140 m và quỹ đạo của chúng nằm trong cự ly 4,7 triệu dặm (7,5 triệu km) tính từ Trái Đất.

Bản đồ là một trong số nhiều sản phẩm của chương trình Near Earth Object với nhiệm vụ theo dõi và ghi chép về các PHA của NASA. Mặc dù chưa có chính phủ nào trên thế giới ban hành một chính sách để phản ứng trước một vụ va chạm thiên thạch nhưng mục tiêu của chương trình NEO là liên tục cảnh báo và cảnh báo sớm. Dĩ nhiên vẫn tốt hơn khi chúng ta có vài thập kỷ để chuẩn bị thay vì chỉ vài giờ. Các nhà quản lý chương trình NEO đã tạo ra một trang web tương tác để người xem có thể tìm hiểu đặc tính quỹ đạo và biểu đồ của các thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng PHA cũng bảng cảnh báo những va chạm có thể xảy ra.

bản_đồ_thiên_thạch.jpg
Bản đồ các thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng (Potentially Hazardous Asteroids - PHA).

Một điều thú vị là quỹ đạo của rất nhiều thiên thạch ẩn bên trong quỹ đạo của sao Mộc trong khi chỉ có số ít thiên thạch nằm ngoài hệ Mặt Trời. Điều này khiến sao Mộc trở thành một "anh bạn 2 mặt". Một mặt, anh bạn hàng xóm to xác sao Mộc đã "dọn dẹp" một phần lớn mảnh vỡ vũ trụ có thể khiến sự sống trên Trái Đất không tồn tài hoặc tồn tại trong thời gian rất ngắn từ thuở sơ khai của hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, lực hút hấp dẫn của sao Mộc cũng làm xáo trộn các thiên thạch trên vành đai hay lôi kéo các sao chổi vào bên trong hệ Mặt Trời.

Một điều cần phải lưu ý là tỉ lệ. Tấm bản đồ trên trông có vẻ rất đông đúc nhưng kích thước của các hành tinh và quỹ đạo đã được phóng đại. Trên bản đồ, một đường tỉ lệ rộng hàng nghìn dặm vẫn quá mỏng để có thể nhìn thấy được. Thêm vào đó, khoảng cách từ sao Mộc đến Mặt Trời của chúng ta là 778.500.000 km và Trái Đất có đường kính 12.742 km. Ngay cả khi một trong số các PHA này có đường kính 1 dặm (1,6 km) đi nữa thì thì tỷ lệ nó va vào Trái Đất vẫn rất nhỏ.

NASA nhấn mạnh rằng không phải PHA nào cũng nguy hiểm đối với Trái Đất nhưng trên thực tế, chúng đã bay khá gần với hành tinh chúng ta và kích thước của chúng đủ lớn để có thể gây nên những tổn hại khủng khiếp. Vì vậy, các thiên thạch PHA đáng để được theo dõi và quỹ đạo của chúng cần được đo đạt chính xác.

Theo: Gizmag
70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khiếp quá ta
dnhdnh
TÍCH CỰC
11 năm
Chúng ta thật may mắn
mrtathan88
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hê hê. Liệu cơ 1 ngày nào đó 1 thiên thạch lớn rơi xuống trái đất khiến con ng tuyệt chủng giống loài khủng long khi xưa ko nhể 😁

Gửi từ cục gạch LG LTE 2 😆
M3ga
CAO CẤP
11 năm
@mrtathan88 Có nhưng rất rất thấp và NASA cũng xác nhận là chúng ta ko ở trong thời kì nguy hiểm.
Công lớn nhất bảo vệ Trái Đất khỏi thiên thạch phải nói đến anh Sao Mộc, dơ thân ra hút hết :D
Nhìn mà thấy ghê , thế này thì mỗi tháng nó rơi cho 1 quả cũng hợp lí 😆
Có quả nào rơi giữa tung tủa thì tốt , đúng là trời ko co mắt .
@tranluc49936 Bên tung tủa cũng có người nói y như pác vậy..
"Có quả nào rơi giữa VN thì tốt , đúng là trời ko co mắt ." ...Hic ..Dân TQ ko phải ai cũng xấu đâu nhé
@tranluc49936 Nếu bạn có ý nghĩ muốn họ chết thì bạn cũng giống như họ.
thg.1812
TÍCH CỰC
11 năm
@phaikodo Rơi vào Trung Quốc thì bác cũng không thể sống sót để kể lại cho ai nghe đâu. 😃
@phaikodo Bác phaikodo là du học sinh Trung Quốc mà.
@nuinontrungdiep Hi..Đâu cần phải du học sinh .. Chống khựa chứ ko chống người dân TQ nên phân biệt chỗ này .. hic.. híc ..yêu nước cũng phải yêu đúng chỗ ...càng ko phải yêu nước theo kỉu (CL) cải lương
Nhìn cái ảnh bản đồ như thể có 1 hệ mặt trời thu nhỏ và..... cho trẻ con vẽ vào trong đó vậy =)))).
Phải nói, công sức bỏ ra của NASA thật tuyệt vời và rất đáng ghi nhận!
Hi-CNTT
TÍCH CỰC
11 năm
có ai đọc vụ bão mặt trời của " người thổi còi " snowden trên báo dân trí chưa nhỉ
@Hi-CNTT đấy chỉ là tin đồn thôi bác ợ, đọc mà cũng hơi lo lo 😁
@Hi-CNTT Tin vịt đó mà.
theo nguồn tin từ Aliens thì ko có va chạm trong 1000 năm nữa
britgaga
TÍCH CỰC
11 năm
http://www.tinhte.vn/threads/cung-quan-sat-mua-sao-bang-perseid-lon-nhat-trong-nam-vao-ngay-11-13-thang-8.2151544/

xem sao băng đê các bác. 2h đêm nay :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@britgaga 2 hôm nay trời đang đẹp, hôm trước xem tin mà cũng quên khuấy đi mất. Khổ nỗi ở HN tìm được chỗ nào không có đèn đường, không nhà cao tầng, không dây điện lằng nhằng mà lại trăng thanh gió mát thì... chỉ có ra ngoại thành 😔
có gì đâu mà lo!
Cùng lắm Lòi Người theo gót Khủng Long thôi!
....65 triệu năm sau thời Chúa Jesus Christ, loài XYZ thông minh phát hiện ra xương loài Homo Sapiens hóa thạch, bị tuyệt chủng do 1 thiên thạch va vào trái đất, cùng với tàn tích nền văn minh của "bọn chúng"(ít nhất cũng còn cái Kim Tự Tháp)!...

Ông cha sống cả vạn năm ko biết thiên thạch là cái giống gì và vẫn ăn ngon ngủ yên đó thôi, vẫn ko có cái gì xảy ra cả! Tại sao lũ con cháu chúng ta lại phải lo???
Lo cái giề! 😁
@MrDuc2010 Bạn nói y cha mẹ mình về bệnh ung thư =)) "sao mày phải lo, ông bà ngày xưa ăn trầu hút thuốc mãi ai cũng khỏe như voi, có bị u iếc j đâu"
Thử hỏi ngày xưa đc mí ng quá 50t, hay biết chết vì bệnh j chứ he he he. Ngày xưa họ có chết vì thiên thạch cũng tưởng thần linh cho trời sập 1 đoạn thui bạn à
sao nó cân đối dữ vậy ta
xem xong lại nhớ trong truyện Hesman 😁 có quả nào mà bay xẹt qua Arus là y như rằng : :D

đập phát chết tươi :p


8105B28B-3D81-4DD4-9037-A87DAB976F83.JPG
@Tèo bánh bèo Trái đất mà cũng có vài dũng sĩ kiểu Hecsman thì đỡ lo nhỉ, chứ nhìn những con số này cứ thấy lo lo.
mrdat_k1
TÍCH CỰC
11 năm
Biểu cảm của mềnh khi xem ảnh 😕

Gửi từ GT-I9100G của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
CHỈ CÓ THỂ LÀ NASA !
Lập bản đồ là đúng rồi cứ như cái rơi thiên thạch ở nga thì khối nước teo khi không biết thiên thạch rơi lúc nào 😁
ôi dào
mấy nghìn năm rồi con người sống mặc kệ thiên thạch
giờ biết nhiều đâm ra sợ nhiểu
vũ trụ này thật nhỏ bé
ước gì rơi vào TĐ luôn đi, chán đời quá 😔
P.s; NASA nhớ báo trc 1 tháng để e làm những gì chưa đc làm 😁
phuong lich
ĐẠI BÀNG
11 năm
@sieu_nhan ấy thế không đc mỗi mình bạn thấy chán sống chứ nhiều người khác thì không
@sieu_nhan Sống ích kỉ vậy bắt người khác chết theo :p, thích thì nhảy cầu đi nhảy lúc nào cũng được không làm hại ai
@fancy90 E muốn b đi theo e cơ
phuong lich
ĐẠI BÀNG
10 năm
@sieu_nhan lại còn muốn ng ta đi theo cơ ah

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019