Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


NASA phát triển công nghệ dự báo bão bụi trên sao Hỏa

Nam Air
13/6/2016 12:44Phản hồi: 25
NASA phát triển công nghệ dự báo bão bụi trên sao Hỏa
Nếu bạn từng xem phim The Martian (Người Về Từ Sao Hỏa) thì sẽ thấy là vì gặp bão bụi trên sao Hỏa mà đoàn thám hiểm phải hủy ngang nhiệm vụ, bay về Trái đất, trong khi thời gian đi lại giữa 2 hành tinh mất mấy năm trời, thậm chí trước đó một nhiệm vụ cũng bị hủy luôn vì một con tàu tiếp tế đưa lên sao Hỏa nhưng đáp trúng ngay vùng bị bão. Chính vì vậy, NASA đang nhắm tới mục tiêu dự báo trước những cơn bão bụi trên hành tinh đỏ để tăng tỉ lệ thành công cho những nhiệm vụ trong tương lai.

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu để phân biệt theo mùa của những cơn bão bụi trên sao Hỏa từ hình ảnh cho thấy bụi, các mô hình rõ ràng nhất xuất hiện để chụp được bằng cách đo nhiệt độ của khí quyển hành tinh này. Trong sáu năm gần đây đây sao Hỏa (mỗi năm của sao Hỏa dài bằng khoảng 2 năm Trái đất), ghi chép nhiệt độ từ tàu vũ trụ NASA Mars tiết lộ một mô hình ba loại của các cơn bão bụi khu vực lớn xảy ra trong chuỗi vào khoảng cùng thời gian mỗi năm, vào mùa xuân và mùa hè ở Nam bán cầu.. Mỗi năm trên sao Hỏa kéo dài khoảng hai năm Trái đất.

Khi trong "bầu không khí" của sao Hỏa có bụi, nó sẽ hấp thụ nhiệt lượng từ Mặt trời, khiến nhiệt độ cao hơn, có khi chênh lệch lên tới 35 độ so với "không khí" không có bụi. NASA bắt đầu đưa vệ tinh lên tìm hiểu hành tinh đỏ từ năm 1997, trong đó vệ tinh Mars Reconnaissance tiếp cận hành tinh này từ năm 2006 và đang hoạt động cho tới ngày nay. Hầu hết các cơn bão bụi trên sao Hỏa sẽ tan sau vài ngày, nhưng cũng có những cơn bão trở lớn, kéo dài tới 3 tuần liên tục và bao phủ hết 1/3 hành tinh này, vì vậy sức công phá của nó cực kì lớn.

Còn lâu lắm thì NASA mới có thể đưa người lên sao Hỏa, trước đó thì họ phải tìm cách hiểu được thời tiết của hành tinh này, tránh những biến cố dễ gặp phải như trong phim. Cơ quan này cho biết họ đang tìm cách hoàn thiện việc dự báo những cơn bão bụi trên hành tinh đỏ, nhờ việc thu thập dữ liệu gởi về từ các vệ tinh, thu thông tin ở độ cao khoảng 26km của bầu khí quyển hành tinh này. Bằng việc theo dõi nhiệt độ của khí quyển, NASA có thể dự đoán trước khi nào bão sẽ xảy ra. Nếu công nghệ này phát triển thành công, trong tương lai NASA sẽ báo trước cho các phi hành gia biết nơi nào an toàn để đáp, nơi nào có thể trú ẩn khi bão ập tới.

Theo NASA
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sống ở trái đất đã thấy khó khăn thế này thì
Dự báo thơi tiết thiên tai lũ lụt ở trái đất còn chưa xong
Có cách nào dự báo bão giá Trái Đất ko?
chắc tương lai cho người lên Ở là thật....:p
Lo ở Trái Đất chưa xong đi lo người ta, cái này gọi là Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng.
@Tú art Mình chỉ quan tâm cái dự báo thiên tai ở Trái Đất, theo bạn thì bạn muốn họ quan tâm, phát triển công nghệ dự báo ở Trái Đất hơn hay ở Sao Hoả?
@TACOMPUTER Cả hai. Tại sao phải chọn một trong khi ta có thể làm cả hai cùng lúc?
NASA là cơ quan nghiên cứu vũ trụ, hãy để họ làm việc của họ.
Việc dự báo thiên tai trên TĐ đã có người khác lo.
Mỗi người đều có mục đích riêng và không ai là vô ích cả.
bbtelstra
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Tú art không có nông dân bác không có gạo ăn nha😁
tuhai944
TÍCH CỰC
8 năm
@TACOMPUTER Bài ca đáy giếng đã đc cất lên.
Các thánh quen ở thiên đường rồi nên cứ quen nghĩ ai vũng sướng như mình
Cái vụ bão trong the martian là tưởng tượng thôi, trên thực tế bầu khí quyển của sao hỏa rất mỏng, ko thể nào tạo ra được cơn bão kinh khủng đến mức làm các nhà thám hiểm phải bỏ chạy đc. Người ta phát triển cái công nghệ này chủ yếu là cho mục đích nghiên cứu khí hậu trên sao hỏa thôi.
chuẩn bị cho tương lai xa, khi trái đất bít cửa để sống!
hướng đi mới
fdtre
TÍCH CỰC
8 năm
nói như mấy thánh ở trên thì có chiến tranh thế giới thứ 3 thì chỉ có mỹ còn tồn tại thôi
@fdtre nga có dc sống sót ko bác 😁
hungdqh3
ĐẠI BÀNG
8 năm
NASA bắt đầu đưa vệ tinh lên tìm hiểu hành tinh đỏ từ năm 1997, trong đó vệ tinh Mars Reconnaissance tiếp cận hành tinh này từ năm 2006
Chuyện của người ta.. Mấy pố tự dưng chém nhau.. Hihii
Mình cần cận tưởng, bác ấy lo tới viễn tưởng 😁
cáo nhỏ
TÍCH CỰC
8 năm
@TACOMPUTER Không phải.

Bạn là tầm nhìn 1975, còn các bác ấy là tầm nhìn 2017-3000.

Vì sao 1975? Vì thời bao cấp, con người ta cái gì cũng để "nhà nước" lo, mình chỉ lo bản thân mình. Y như bác.
@cáo nhỏ Sao lại để NN lo, nghĩ sao vậy bác? Cái mình cần là thực tế mà cả TG đang cần dự báo chính xác. Hiện nay chưa thể. So sánh chả liên quan.
cáo nhỏ
TÍCH CỰC
8 năm
@TACOMPUTER Nếu như con người ngày xưa chỉ lo nhìn trời đoán gió để lo chạy mưa, nhìn những cái ở "hiện tại" như bác mà ko tìm tòi cách bay lên trời, cách tạo ra điện, thế nào là sóng điện từ,... Thì không có cái smartphone cho bác ngồi đây mà comment.

Tầm nhìn gần/hẹp như bác là KHUYẾT ĐIỂM, là một trong những nguyên nhân kéo NHÂN LOẠI ĐI XUỐNG, chứ ko có gì tự hào đâu bác.
@cáo nhỏ OK, trình bác pro rồi hen

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019