NASA thành lập bộ phận bảo vệ Trái Đất chống lại nguy cơ va chạm với thiên thạch

ND Minh Đức
12/1/2016 17:12Phản hồi: 39
NASA thành lập bộ phận bảo vệ Trái Đất chống lại nguy cơ va chạm với thiên thạch
NASA đã chính thức thành lập bộ phận hợp tác bảo vệ hành tinh (PDCO) với nhiệm vụ dò tìm những thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất. Đồng thời, chính phủ Mỹ cũng sẽ dành khoảng kinh phí 50 triệu đô la cho NASA trong năm 2016 để sử dụng kính thiên văn NEO để PDCO sử dụng cho mục đích nói trên.

Hiện tại các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 90% các thiên thạch gần Trái Đất với kích thước lớn hơn 1,22 km và bây giờ, PDCO sẽ tiếp tục tìm kiếm nốt số còn lại, đồng thời mở rộng ra các thiên thạch có kích thước từ 137 mét trở lên. Bên cạnh việc liên tục sử dụng kính thiên văn NEO để truy tìm các thiên thạch, NASA cũng có nhiệm vụ phát đi cảnh báo tới các cơ quan khác nhằm phối hợp đối phó khi có những nguy cơ tác động tới sự an toàn của Trái Đất.

Mặc dù cho tới hiện tại, chưa có mối đe dọa nào được công bố nhưng NASA cũng đã xây dựng những kịch bản đối phó khi có thảm họa đe dọa. Một trong những phương pháp là sứ mạng chuyển hướng thiên thạch dự kiến được khởi động chính thức vào năm 2020 và theo mô tả là "sử dụng khối lượng của một vật thể khác để kéo thiên thạch chệch khỏi quỹ đạo bay ban đầu của nó" nhằm tránh nguy cơ đâm vào Trái Đất. Và đó cũng là một trong số nhiều giải pháp mà các nhà khoa học của NASA đang nghiên cứu để cứu hành tinh này trước các nguy cơ diệt vong từ vũ trụ.

Tham khảo NASA, Engadget
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở dưới chúng nó phá hoại thì cũng vậy , bom ,tên lửa , ô nhiệm.
@thebach mợ ko chết vì va chạm chứ chết vì ô nhiễm, ăn bẩn, chiến tranh....mẹ còn ghê hơn là va chạm thiên thạch 😔
@thebach Hay. Diệt vong là vấn đề hiển nhiên. Do mất cân bằng hệ sinh thái.
vào đội này có thể sẽ được trở thành anh hùng cứu trái đất như trong phim ấy. 😁
chiến tranh giữa các vì sao xin hân hạnh tài trợ chương trình này .
Ơ. Việt Nam với Cuba thay phiên nhau canh giữ hòa bình, bảo vệ trái đất mà. Mỹ ở đâu chui vô đây...
Có khi nào thiên thạch va vào trái đất con người biến đổi gen thành x-men hết thì ngon :v
@Góc Số Hóa rồi lại đánh nhau tùm lum lên cho coi^^
vip_47
TÍCH CỰC
8 năm
Mấy hôm nay đang xem lại hết các bộ phim về thảm họa trái đất. Giờ lại có tin thế này. Giống như có điềm báo vậy hix
Và đây cũng là lý do Mỹ có quyền nghiên cứu phát triển các loại tên lửa và đầu đạn hạt nhân thế hệ mới và cấm các nước khác phát triển 😃
doan.vu
ĐẠI BÀNG
8 năm
ai cho bọn mỹ cái quyền tự đứng ra bảo vệ người khác nhỉ? thích làm anh hùng à. tôi không cần bọn cá ông bảo vệ đâu 😁
Bữa cũng xem phim thảm họa trái đất h có hội này hả ta 😁
vip_47
TÍCH CỰC
8 năm
Armageddon
Hy vọng đội này không có nhiệm vụ nào phải làm như trong phim ^^
npdong1994
TÍCH CỰC
8 năm
Diễn Đàn Khoa Học Công Nghệ - đề nghị các thanh niên không bàn tán dính dáng đến chính trị
nhưng rủi có một ngày nào đó quả thực có 1 cái thiên thạch nó chỉ khoảng bán kính 500m thôi, rơi trúng VN thì cả cái đông dương này san phẳng chứ ở đó mà kêu, bọn mẽo nó ở phương xa chẳng bị ảnh hưởng gì đâu, chúng nó cũng chẳng thèm để cờ avatar VN đâu 😃
@npdong1994 Vụ để avatar thì có thể 😁
nhhoang667
ĐẠI BÀNG
8 năm
@npdong1994 em phải đăng nhập để bấm cho bác 2 like liền! 😁
Có biến rồi. Chắc không xa nữa
Đội này không gọi là Avenger luôn đi
hientranxxx
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ủng hộ bộ phận này thất bại. Hy vọng thiên thạch san phẳng trái đất cho nhẹ nợ.
libieu
CAO CẤP
8 năm
nhìn dàn commet chỉ thấy đắng lòng o_O

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019