Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


NASA thử nghiệm thành công vòi phun cho động cơ tên lửa chế tạo bằng công nghệ in 3D

bk9sw
15/7/2013 7:47Phản hồi: 43
NASA thử nghiệm thành công vòi phun cho động cơ tên lửa chế tạo bằng công nghệ in 3D
3d-printed-rocket.jpg

Vừa qua, NASA cùng công ty Aerojet Rocketdyne đã thử nghiệm thành công vòi phun của động cơ tên lửa đẩy được chế tạo bằng công nghệ in 3D tại trung tâm nghiên cứu Glenn, Cleveland, bang Ohio. Dự án được thực hiện dưới sự hợp tác giữa NASA và các công ty tư nhân hướng đến việc tăng tốc quá trình sản xuất các cấu thành động cơ đồng thời giảm chi phí và thậm chí có thể được sản xuất ngay trong không gian.

Vòi phun được chế tạo một bằng kỹ thuật in 3D có tên laser bồi tụ (Laser Additive). Khác với các kỹ thuật in 3D thông thường hoạt động theo cơ chế lắng đọng các lớp nhựa hoặc vật liệu khác để tạo nên vật thể, quy trình của NASA sử dụng các tia laser năng lượng cao tập trung trên một lớp bột kim loại. Laser làm tan chảy một dòng bột mịn thành kim loại rắn và sau đó một lớp bột khác được thêm vào. Cuối cùng, bột dư thừa sẽ được thổi đi để lại thành phẩm.

Mục đích của thử nghiệm là nhằm nghiên cứu năng lực công nghệ hiện tại để thiết kế, sản xuất và thử nghiệm các cấu thành quan trọng của động cơ tên lửa bằng kỹ thuật in 3D. Thử nghiệm nói trên không bao hàm việc sản xuất và đốt thử một động cơ tên lửa dùng nhiên liệu lỏng hoàn toàn mà thay vào đó là vòi phun - một thành phần quan trọng của giúp trộn lẫn nhiên liệu phản lực và xác định hiệu năng động cơ. Có nhiều loại vòi phun rocket khác nhau nhưng NASA không nêu rõ họ đã sử dụng loại nào để thử nghiệm.

Michael Gazarik - phó giám đốc công nghệ không gian tại NASA cho biết: "NASA nhận ra rằng trên Trái Đất và tiềm năng là trong không gian, công nghệ sản xuất laser bồi tụ có thể làm thay đổi cục diện đối với các cơ hội sứ mạng mới. Thời gian sản xuất và chi phí các thành phần động cơ hay thậm chí là cả một con tàu vũ trụ sẽ được giảm xuống đáng kể bằng các công cụ in ấn tiên tiến.

Michael Gazarik - phó giám đốc công nghệ không gian tại NASA cho biết: "NASA nhận ra rằng trên Trái Đất và tiềm năng là trong không gian, công nghệ sản xuất laser bồi tụ có thể làm thay đổi cục diện đối với các cơ hội sứ mạng mới. Thời gian sản xuất và chi phí các thành phần động cơ hay thậm chí là cả một con tàu vũ trụ sẽ được giảm xuống đáng kể bằng các công cụ in ấn tiên tiến."

Theo NASA, lợi ích từ công nghệ in 3D trong việc chế tạo các thành phần động cơ đẩy tên lửa là rất lớn. Với công nghệ này, một bộ phận có thể được chế tạo trong chưa đến 4 tháng thay vì 1 năm và chi phí cũng chỉ bằng 70% so với các phương pháp thông thường.

Theo: Gizmag; NASA
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nasa ghê nhỉ😁!Giờ đã có súng in bằng 3D bằng được 1 băng đạn giờ có thêm cái này nữa!tương lai là chỉ việc ngồi vào máy tính in ra những gì mình cần ngoại trừ nhiên liệu:oops:
hongducwb
TÍCH CỰC
11 năm
súng nó còn in 3D bắn nhau đc nói gì đến cái này
David.Le
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hongducwb Khác nhau nhiều lắm chứ bạn. Mấy cây súng làm từ máy in 3D sử dụng vật liệu nhựa, bắn được vài phát là biến dạng. Còn vòi phun cho động cơ tên lửa phải dùng kim loại, sản phẩm hoàn chỉnh phải có độ bền cao.
hoang356
ĐẠI BÀNG
11 năm
mãi sao chưa thấy trên mạng có ai bán súng 3D nhỉ.cho người dân mua đại trà phòng thân ;) tất cả mọi người sẽ k ai dám hung hăng nữa vì ai cũng sợ bị bắn =))))
Mai mốt có cái máy in 3D sinh học, gắn khắp nơi trên thế giới. Mình muốn tới Paris, chui vô 1 đầu, máy quét cơ thể mình rồi ... hủy (Ctrl + X) sau đó in mình ra (Ctrl + V) ở đầu Paris!!
Nghe cũng được phết. 😃
@matrix8145 được vậy thì chi phí đi lại sẽ giảm nhưng in ra được con người rồi quan trọng là cái đầu óc có đi theo không hay là in ra cái xác rổng
@matrix8145 Cái này làm dc rồi mà.
Bạn muốn đến Pari? papa bạn Ctr+X your mama một phát, rồi your mama đến Pari và chờ đợi. 9 tháng sau mama Ctrl + V 1 phát. Chào mừng bạn đã đến Paris!
@writedung Mất vệ sinh ,vãi cmt:D
@matrix8145 Chỉ sợ đang Ctrl+X mà mất điện thì đầu ở Paris. đít ở Việt Nam thì khốn ! 😃)
kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
11 năm
In ra chiếc xe máy là ok nhất
manh.nguyen
ĐẠI BÀNG
11 năm
tương lai sẽ có súng bắn laser biến 1 người thành nhiều người =))
thienthan2t
ĐẠI BÀNG
11 năm
hok hỉu
V~ cả chui vô chui ra luôn 😁 Khi đó dịch chuyển = ánh sáng chắc có rồi =))
Vấn đề là nếu tồn tại 2 bản. Thì bản nào mới là bản chính. Ctrl x bản gốc khác gì tự giết chính mình.
máy in 3D đến tầm năm nữa chắc phổ biến đc thì thích nhỉ
Công nghệ in này được các hãng độ choper tư nhân của Mỹ áp dụng lâu rồi 😁 Ai hay xem các chương trình trên kênh Discovery sẽ thấy :D
vanphuc92
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cái tin in súng 3D chỉ là tin vịt thôi. Chẳng qua là in ra các phụ kiện thay thế cho súng thôi
HIV
ĐẠI BÀNG
11 năm
Em thích đêm nằm buồn buồn in 2 em nằm 2 bên chắc ngon
@HIV Vãi cả thích, thích hẳn chục e Ngọc Trinh đứng hầu cho luôn chứ 2 e làm gì ít thế
in vài quả bom nguyên tử =0))
billyvip
ĐẠI BÀNG
11 năm
cái in 3D này chẳng khác j đúc dùng khuân cả, có cái khuân hình đó rồi cho kim loại hay nhựa vào là thành mà
sao phải bày đặt in 3D vs chả2D
@billyvip Tìm hiểu trước khi comment, không ngta lại bảo mình: 1 là ở trong Tộc ra, 2 là không dc thông minh cho lắm...

In 3D này không có cái khuôn nào hết, khuôn chính là bản thiết kế 3D, máy in phun ra từng lớp vật liệu kết dính vào nhau hình thành vật thể....
billyvip
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Thích tiểu nhân
bạn nói cái đấy tôi cũng biết, ai chẳng biết in 3D ko cần khuân và từng lớp dính vào nhau
tôi nói là tại sao ko dùng khuân vừa nhanh vừa tiện vừa rẻ @@
Mới in 3d thôi mà, sao mà mơ wa xa xôi, nào là in ra con người, nào là di chuyển tức thời. Tổ lái nó vừa vừa thôi. Mấy cái đó nó có hết trên phim rồi, có lái thì làm ơn lắc não 1 chút đi.
RollRoyces
ĐẠI BÀNG
11 năm
Theo mình các bài báo gần đây chỉ là sản phẩm của ekip nào đó pr cho máy in 3D kiểu như vụ bà Tưng thôi. Máy in 3D dùng để sản xuất đồ chơi bằng nhựa thì quá tốt hoặc sản xuất xô chậu, manơcanh hoặc mô hình các loại thôi. Còn muốn đặt chân vào lĩnh vực cơ khí ấy hả, đùa hoài, sản xuất con ốc vít không dùng nổi chứ đừng tính đến mấy món kia.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019