Tôi nghe các bài ca của ông từ những năm 80 của thế kỉ trước nó có vẻ hấp dẫn hơn, không rõ nó có liên quan đến chất lượng âm thanh không? Nhưng cái chất giọng trong vắt của ông thì không bao giờ lẫn được.
Ông đó nói đúng rồi, nghệ sỹ tự dưng nói làm nhạc bằng Macbook chắc, là tiền quảng cáo hình ảnh Apple chi cho ghệ sỹ thôi, ai trả tiền cho nó thì nó nói dùng sản phẩm của người đó. Hiện tại khi nghe nhạc trên mạng sẽ thấy dàn âm thanh tốt và trung bình chênh nhau không quá nhiều, nhưng nếu nhạc chất lượng cao lại khác, nghe trên dàn xịn khác một trời 1 vực so với lởm, đâu cần là chuyên gia hay gì.
Thiết nghĩ ông này nói thì đúng về mặt âm thanh, nhưng mấy đứa làm nhạc bằng Macbook thì nó "chưa cần đến âm thanh chuẩn".
Kiểu như đang ngồi gãi đít, phát hiện ra giai điệu tạo hit, thì nó mở máy tính lên làm demo này nọ cho lẹ. Giống như nhạc sĩ kí âm trên giấy ... Chứ ko lẽ đang đi du lịch phải chạy ra tiệm đàn rồi chơi lại giai điệu, xong thu âm tại chỗ hay sao?
Rồi cái mớ nhạc điện tử nó ko làm demo trên điện thoại, máy tính thì nó kí âm bằng lòng tin à =]] hay đang đi ị nhớ giai điệu hay phải bắt xe chạy ra studio ghi lại, xong về ị nốt =]]
Một con lap windows thì cũng vậy thôi. Để như này để cố tình dìm Macbook thôi. Bản chất khi lưu trữ âm thanh dạng dữ liệu số thì việc mất mát thông tin, không còn như dữ liệu analog gốc là chuyện k tránh khỏi. Để thu được âm thanh chất lượng tốt nhất thì phải cần cả 1 hệ thống thiết bị chuyên dụng rồi. Nhưng cuối cùng xuất ra file cho người nghe vẫn là các định dạng file âm thanh nén mà thôi.
Nghe ông này nói thì như kiểu bác ấy ở một tầm cao...cao...cao lắm!!! Nhưng chắc bác này ko làm kinh doanh nên nhận xét của bác cũng chỉ mang tính chất một chiều...
Bác ý nói về chất âm sản phẩm của Apple thì quá chuẩn luôn. Và thực sự thì mình cũng thấy 10 người thì chỉ 1-2 người quan tâm đến chất lượng âm thanh của điện thoại hay máy tính thôi. Vậy nên ko có gì lạ khi S.Job bỏ luôn qua cái mảng này.
ổng đang nói gì thế nhỉ, con macbook giá $2k4, trong khi 1 món đồ chơi nhẹ của studio cũng đã có thể hơn giá con macbook đó rồi, thậm chí máy nghe nhạc nhiều cái giá cũng cao hơn rồi, sự so sánh khập khiễn
kiểu nhạc EDM có cần chất lượng âm thanh không?
Anh trai rất dũng cảm.
Loa Speaker trên macbook e k bh sử dụng vì tính chất private. Nên toàn đeo head or airpods 😁
Nên nó dở hay thậm chí k có cũng dc =))
cái này là do tai mỗi người thôi. Và tai của đại đa số là chỉ cần chất lượng âm thanh ở mức trung bình và mang lại nhiều cảm xúc. Thế nên doanh số cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt.
Các thánh ơi, chịu khó tìm hiểu Neil Young là ai rồi bàn tiếp nhé. Và thêm một chuyện nữa, mỗi người có một định chuẩn về làm nhạc khác nhau. Nó cũng giống chuyện chụp ảnh, ai cũng có thể chụp ảnh đẹp bằng điên thoại xịn, nhưng mình luôn mang theo máy ảnh để chụp, điện thoại chỉ dành cho tình huống ko rút máy ảnh được. Thế nên, người ta có lý của người ta. Bài này đăng ở nước ngoài thì OK, đang trên tinh tế lại trở thành bài hâm nóng trái tim người hâm mô Apple. Đến khổ!