Nên đi ở làn đường nào trên cao tốc, tập thói quen di chuyển văn minh và an toàn

thanhtung6868
30/1/2023 4:10Phản hồi: 129
129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Các ông cứ đi đúng luật giao thông là được.
Nói chung là văn hóa giao thông thôi
Không quan trọng làn. Xe sau bóp còi đá đèn là phải nhường, không là bị các anh chửi
Đi chậm đi về bên phải, thế thôi là ok
Anpen
ĐẠI BÀNG
một năm
chốt lại là cứ ra quy định và cứ phạt thật nhiều là ngon, nâng cao ý thức, và sự chú ý tuân thủ.
ducps2
ĐẠI BÀNG
một năm
ai đi nhanh muốn vượt người khác mà cứ phải chuyển làn liên tục thì nguy hiểm hay bất tiện vậy các bác
Chuyện làn trái chỉ dùng để vượt nó là mong muốn thôi, vì thực tế các nước khác thì đường cao tốc của họ nhiều hơn 2 làn. Ở VN, đường cao tốc nhiều nơi chỉ có 2 làn + 1 làn khẩn cấp, thậm chí chỉ có 2 làn và không có làn khẩn cấp. Lượng xe thì nhiều, nếu tập trung đi ở làn trong thì khó duy trì khoảng cách an toàn 😁 ...
@Chú Thợ Nện so với các nước phát triển thấy nó cứ sai sai, đòi hỏi thì cũng phải hợp với cơ sở thực tiễn, đường có 2 làn đòi bỏ 1 làn chỉ để vượt, nghe đã thấy ko hợp lý, có chăng thì nên phạt những xe đi ko đủ tốc độ cho phép thì còn nghe dc
mkchen
TÍCH CỰC
một năm
Ai ở những nước giao thông phát triển là hiểu thôi. Không đi vào làn khẩn cấp, đi chủ yếu ở các làn bên phải, bên trái chỉ dùng để vượt.
mod Tùng kiếm ý tưởng khác về xe đi, cái vụ này nhắc 1 lần thôi, nhắc nhiều nhàm lắm. Cá nhân thấy ko cần phải bắt buộc là làn vượt, vì gặp rất nhiều bố đóng đồng hồ lên trên trăm đủ để phạt rồi vẫn đòi thêm ga đòi vượt, thôi tốt nhất là chậm lại
😁 Xe có trọng tải nặng, chạy chậm thì di chuyển ở làn bên phải trong cùng được cho phép.

Vậy đường cao tốc có 3 làn như thớt nói thì: 2 làn được phép di chuyển tự do, 1 làn dừng khẩn cấp.
- 2 làn tự do này, Nếu ai thấy mình chạy không nhanh được or xe có tải trọng thì chạy ở làn giữa.
- Làn dừng khẩn cấp: không được vượt
=> Như vậy muốn "vượt" phải xem vào điều kiện an toàn đủ để vượt với tình trạng giao thông ở 2 làn vào thời điểm đó.

:D VN Đường hẹp người đông 2 làn di chuyển còn chưa đủ để giảm tải thì việc áp dùng làn bên trái chỉ để vượt là điều không thể đó bác.
đi làn giữa là an toàn nhất ,vì bạn có 2 làn 2 bên để thoát khi sự cố hay tai nạn bất ngờ từ phía trước hay từ xe bạn gây ra ,chạy làn ngoài khi tai nạn lại chỉ có cách ...leo con lươn hay ủi vào xe bên phải ,chạy cao tốc bạn phải lường trước chuyện xe khác ủi bạn vì tốc độ ở đây rất cao khó điều khiển xe ...
Đi cao tốc mình có thói quen đi làn giữa, chừa làn trong cùng bên phải cho xe nào vượt thì vượt, mặc dùng mình cũng đi tốc độ tối đa của cao tốc rồi.
Hoàn toàn đủ căn cứ pháp lý để phạt các xe đi chậm nhưng chiếm làn trái cao tốc.
Nghị định 100/2019/NĐ-CP, chương II, mục 1, điều 5, khoản 2, điểm b quy định:
Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định;

Như vậy, nếu ông chạy 98/100, mà bên phải của ông thoáng, nhưng ông chiếm làn trái khiến người sau phải vượt phải, thì chắc chắn ông vi phạm. Chẳng qua là hiện nay các cơ quan chức năng chưa làm chặt thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019