Nhìn cái hình cover, vốn chỉ là một bản render fan-made không chính thức, kèm thêm cái tin đồn gần đây từ phía Jon Presser với Ming Chi Kuo, rằng Apple Watch Series 7 ra mắt năm nay sẽ có thiết kế “thay đổi hoàn toàn”. Thiết kế thay đổi thế nào thì chưa rõ, mà cũng chỉ là tin đồn, nghe hơi nồi chõ không có giá trị cân nhắc để tranh cãi. Nhưng như hình concept fan-made trên đây, vỏ case đồng hồ vuông vức 4 cạnh, rồi bo tròn, nói chung là giống hệt như iPhone 12 và iPad Pro anh em đang sử dụng hàng ngày.
Kinh nghiệm chơi đồng hồ của mình nói rằng, cái thiết kế này tuyệt đối dở tệ. Mình không phải John Ternus, phó chủ tịch đảm trách phát triển thiết kế phần cứng của Apple, chức vụ kiêm nhiệm cả khâu thiết kế mỹ thuật công nghiệp, mà đơn giản chỉ đang ăn rau muống nói chuyện thế gian. Tưởng tượng chiếc này nhìn hình thì đẹp, nhưng lên tay thì không thể nào xấu hơn được nữa.
Không phải tự nhiên những chiếc đồng hồ cổ điển đều đi theo thiên hướng thiết kế vỏ bo hẹp ở mặt kính và mặt đáy, ví dụ kinh điển là Rolex Submariner. Nắp đáy của đồng hồ luôn thon gọn và có đường kính nhỏ hơn so với đường kính vỏ case. Làm như thế để “cảm giác” chiếc đồng hồ lên cổ tay mỏng hơn so với con số 13mm độ dày của đồng hồ:
Và khi lên tay, nhờ nắp đáy đường kính nhỏ, những nhà thiết kế tài ba đã biết cách kết hợp khối thép cứng cáp lạnh ngắt với khả năng đàn hồi của da người, phần nắp lọt thỏm vào bên trong, không gồ lên nguyên một khối dày hơn 1 phân trên cổ tay:
Kinh nghiệm chơi đồng hồ của mình nói rằng, cái thiết kế này tuyệt đối dở tệ. Mình không phải John Ternus, phó chủ tịch đảm trách phát triển thiết kế phần cứng của Apple, chức vụ kiêm nhiệm cả khâu thiết kế mỹ thuật công nghiệp, mà đơn giản chỉ đang ăn rau muống nói chuyện thế gian. Tưởng tượng chiếc này nhìn hình thì đẹp, nhưng lên tay thì không thể nào xấu hơn được nữa.
Không phải tự nhiên những chiếc đồng hồ cổ điển đều đi theo thiên hướng thiết kế vỏ bo hẹp ở mặt kính và mặt đáy, ví dụ kinh điển là Rolex Submariner. Nắp đáy của đồng hồ luôn thon gọn và có đường kính nhỏ hơn so với đường kính vỏ case. Làm như thế để “cảm giác” chiếc đồng hồ lên cổ tay mỏng hơn so với con số 13mm độ dày của đồng hồ:
Và khi lên tay, nhờ nắp đáy đường kính nhỏ, những nhà thiết kế tài ba đã biết cách kết hợp khối thép cứng cáp lạnh ngắt với khả năng đàn hồi của da người, phần nắp lọt thỏm vào bên trong, không gồ lên nguyên một khối dày hơn 1 phân trên cổ tay:
Jony Ive là người chơi đồng hồ có máu mặt, đọc bài phỏng vấn với tờ tạp chí nổi tiếng Hodinkee thấy có đoạn ông khoe có cả Speedmaster Professional lẫn Patek Philippe Nautilus 5711, thì không thể bỏ qua khả năng rằng khi chắp bút thiết kế ra chiếc Apple Watch phiên bản đầu tiên, ông cũng đã ứng dụng những kinh nghiệm thiết kế ấy, để tạo ra mặt lưng Apple Watch cũng phình lên 1 mảng nhưng không hề cục mịch, vì da tay người đeo che được phần đó. Nhờ vậy mà Apple Watch có độ dày tương đối lý tưởng:
Không chỉ dừng lại ở đó, case cong mềm mại hai bên cũng có tác dụng tương tự, đó là tạo ra cảm giác quang học khiến đồng hồ mỏng hơn. Chiếc Apple Watch dày 10.7mm, nhưng nhờ đường cong ở kính ốp màn hình và mặt lưng, anh em nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh Long Đen đáng yêu trong hình trên, rất gọn gàng, nhờ vào cái gọi là ảo ảnh quang học. Nhờ cái hiện tượng này mà anh em dễ chọn đồ trang sức cho bản thân, ví dụ mũi cao thì đeo kính dáng wayfarer hoặc pilot, mũi trông còn cao hơn, còn mũi hơi tẹt thì đeo dáng apple hoặc author nhìn nhã nhặn hơn.
Trong quá khứ, không thiếu những lần các hãng đồng hồ muốn tạo ra một sản phẩm vuông vức, mạnh mẽ, nam tính. Heuer Monaco trên cổ tay huyền thoại Steve McQueen là một ví dụ. Nếu lấy chiếc này để bênh vực cho ý tưởng làm Apple Watch vuông chằn chặn, thì sẽ sai lầm hoàn toàn, vì thiết kế của Monaco đi ngược lại hoàn toàn so với mục tiêu ngôn ngữ thiết kế của Apple khi tạo ra Apple Watch.
Apple Watch được tạo ra để phần nào thỏa mãn gu thẩm mỹ của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, già trẻ gái trai đều đeo được, không bị lỗi mốt hay cảm thấy xấu xí trên cổ tay. Còn Tag Heuer Monaco được tạo ra để tôn cái tinh thần phá cách, và không phải ai cũng đeo hợp chiếc này, chứ chưa nói đến chuyện thích. Ở độ dày 15mm, Monaco chỉ nhỉnh hơn Submariner có 2 li, nhưng lại vì lý do ảo ảnh quang học, trông nó cộm lên cổ tay, nam tính thì có nhưng thanh lịch thì không chắc:
Quảng cáo
Anh em có thể thấy, dù Heuer đã vát cạnh mặt số vỏ case chiếc Monaco, nhưng trông nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với “bức tường thép” bốn xung quanh cả. Kinh nghiệm và trải nghiệm cho thấy, muốn làm đồng hồ mặt vuông, thì hoặc phải mỏng (Nomos Tetra), hoặc phải bo tròn các góc để tạo ra cảm giác mềm mại ôm khít cổ tay (Cartier Santos).
Cái người thiết kế bản concept fan-made, cho Apple Watch có case với đường nét giống như iPhone 12 và iPad Pro thực sự không hiểu một chút gì về kỹ nghệ thiết kế đồ đeo lên người. Lại vẫn là ảo ảnh quang học, nếu khung viền chằn chặn như vậy, dù độ dày vẫn là 10.7mm, trông Apple Watch vẫn sẽ dày cộp trên cổ tay. Đối với một số người, cảm giác đeo một thiết bị khỏe khoắn, mang ngôn ngữ thiết kế của iPhone 12 và iPad Pro có thể là điều hấp dẫn, nhưng mình chắc chắn rằng không phải ai cũng thích thiết kế này đeo trên tay mình, nhất là các chị em.
Chưa hết, vấn đề tiếp theo với cái concept ở hình cover là người thiết kế ra nó hoàn toàn không nghĩ đến việc tích hợp dây đeo làm sao cho tính thẩm mỹ cao nhất. Ở 6 phiên bản Apple Watch trước, case đồng hồ đơn giản vô cùng, dẫn đến việc bước chuyển từ kính cường lực viền cong xuống đến case kim loại (hoặc ceramic) rồi đến dây đeo vô cùng mượt mà, từng bậc thang uốn uyển chuyển tạo thành một khối liền mạch:
Còn “iPhone 12 bản thu nhỏ gắn dây silicone” chẳng khác gì đồng hồ thông minh dành cho trẻ em bán ngoài các cửa hàng đồ điện tử và smartphone. Với chiếc điện thoại, thiết kế vuông vức sẽ tạo cảm giác máy mỏng hơn, nhưng với chiếc đồng hồ, kích thước quá nhỏ của nó bắt các nhà thiết kế phải phác thảo những đường cong để “giấu" độ dày thật của món đồ chơi. Ấy là chưa kể, cổ tay con người không phẳng hoàn toàn, cần có những đường cong để tôn dáng, chứ không phải một thiết kế phẳng lì mà nhà thiết kế nọ lầm tưởng, nếu nó khiến iPhone 12 đẹp, thì cũng sẽ khiến Apple Watch đẹp.
Quảng cáo
Không một anh em nào đọc bài này làm việc cho Apple, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta cãi ngang, rằng “làm được như họ đi hẵng nói”. Chúng ta, những khách hàng và khách hàng tiềm năng của Apple Watch Series 7 hoàn toàn có quyền phản biện và phê bình thiết kế, dù là bằng lời lẽ hay bằng quyết định về mặt tài chính (có bỏ tiền mua hay không). Vậy thì câu hỏi dành cho anh em là, nếu AW Series 7 trông như thế này, anh em có lên đời?