Sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó tài khoản Google, Microsoft hay Apple của bạn bị khoá và bạn mất hết tất cả dữ liệu, hình ảnh lưu trữ trên Google Photos 10 năm qua không xem được nữa, không thể gọi cho ai trong danh bạ vì nó đã "ra đi" theo tài khoản? Có phải chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào các ông lớn công nghệ hay không? Câu chuyện thực tế là chúng ta phụ thuộc vào các ông lớn này rất nhiều.
Thứ đầu tiên dẫn chúng ta bước vào thế giới của các ông lớn đó chính là tài khoản, chúng ta có tài khoản Google, tài khoản Microsoft, tài khoản Apple, tài khoản Amazon...Chỉ khi có tài khoản thì bạn mới có thể truy cập được hết vào các tính năng và dịch vụ mà các hãng đó cung cấp.
Tài khoản đó cũng sẽ chính là tài khoản email của bạn và bạn dùng đó để đăng nhập vào rất nhiều dịch vụ khác phổ biến hiện tại: Facebook, Telegram, Netflix, eBay....Gần như mọi thứ đều cần tài khoản email, hoặc ít nhất dùng tài khoản email để làm phương án dự phòng...Không thể nào chúng ta "thoát" được 1 trong 3 ông lớn này nếu muốn kết nối đến mọi nơi trên thế giới.
Đó là về các dịch vụ, ngoài ra chúng ta còn sử dụng điện thoại, Android thì của Google, iOS thì của Apple, Windows của Microsoft kiểu gì chúng ta cũng sẽ cần một tài khoản email để đăng nhập và sử dụng, nó cũng sẽ liên quan đến các dịch vụ đám mây phổ biến nhất. Theo StatCounter, tính đến tháng 7 năm 2022, Android chiếm thị phần 71.85%, iOS là 27.5%, Windows chiếm 75.21% thị phần PC, macOS là 14.51%. Cứ mỗi một hệ điều hành chúng ta lại phải tạo một tài khoản và dịch vụ cloud. Ví dụ muốn biết Google biết gì về bạn, hãy truy cập Google Takeout, bạn có thể sẽ phải sốc vì lượng data mà Google thu thập về bạn đó. Vậy mới thấy, chúng ta phụ thuộc vào các ông lớn công nghệ là như thế nào.
Tài khoản Google, Microsoft, Apple...là nơi bắt đầu cho một sự phụ thuộc kéo dài
Thứ đầu tiên dẫn chúng ta bước vào thế giới của các ông lớn đó chính là tài khoản, chúng ta có tài khoản Google, tài khoản Microsoft, tài khoản Apple, tài khoản Amazon...Chỉ khi có tài khoản thì bạn mới có thể truy cập được hết vào các tính năng và dịch vụ mà các hãng đó cung cấp.
Tài khoản đó cũng sẽ chính là tài khoản email của bạn và bạn dùng đó để đăng nhập vào rất nhiều dịch vụ khác phổ biến hiện tại: Facebook, Telegram, Netflix, eBay....Gần như mọi thứ đều cần tài khoản email, hoặc ít nhất dùng tài khoản email để làm phương án dự phòng...Không thể nào chúng ta "thoát" được 1 trong 3 ông lớn này nếu muốn kết nối đến mọi nơi trên thế giới.
Đó là về các dịch vụ, ngoài ra chúng ta còn sử dụng điện thoại, Android thì của Google, iOS thì của Apple, Windows của Microsoft kiểu gì chúng ta cũng sẽ cần một tài khoản email để đăng nhập và sử dụng, nó cũng sẽ liên quan đến các dịch vụ đám mây phổ biến nhất. Theo StatCounter, tính đến tháng 7 năm 2022, Android chiếm thị phần 71.85%, iOS là 27.5%, Windows chiếm 75.21% thị phần PC, macOS là 14.51%. Cứ mỗi một hệ điều hành chúng ta lại phải tạo một tài khoản và dịch vụ cloud. Ví dụ muốn biết Google biết gì về bạn, hãy truy cập Google Takeout, bạn có thể sẽ phải sốc vì lượng data mà Google thu thập về bạn đó. Vậy mới thấy, chúng ta phụ thuộc vào các ông lớn công nghệ là như thế nào.
Quảng cáo
Theo thống kê Statista tính đến Q4/2021, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud là 3 nền tảng đám mây lớn nhất thế giới, chiếm hớn 60% cả thị trường cloud toàn cầu (bao gồm cả khối doanh nghiệp và cá nhân). Cũng theo Statista, tính đến năm 2020 có khoảng 306 tỷ email được gửi đi mỗi ngày và con số này dự kiến sẽ tăng lên 376 tỷ email vào năm 2025, ứng dụng email trên iPhone là ứng dụng email phổ biến nhất, chiếm 29%, Google đứng thứ hai với 27% thị phần. Gmail là dịch vụ email miễn phí của Google và cho đến tháng 1 năm 2018, có 1,5 tỷ người dùng Gmail trên toàn cầu. Con số người dùng email tính đến cuối năm 2021 là 4,1 tỷ người dùng. Vậy mới thấy, chúng ta phụ thuộc vào các ông lớn công nghệ là như thế nào.

Con số thống kê thị phần email client tính đến tháng 7/2022 từ Litmus.
Sự phụ thuộc vào các hãng công nghệ còn đến từ những chính sách, công cụ của hãng đó. Câu chuyện từ New York Times kể rằng Mark đã cố gắng chụp ảnh bộ phận sinh dục của đứa con trai để gửi cho bác sĩ nhi khoa chẩn đoán, câu chuyện sẽ không có gì nếu như anh không đồng bộ toàn bộ hình ảnh lên Google cloud và sau đó Google cho rằng anh đang vi phạm nghiêm trọng chính sách của hãng, "lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em". Google cho rằng hình ảnh mà Mark đồng bộ chính là một văn hoá phẩm đồi truỵ, khiêm dâm trẻ em.
Một inforgraphic về việc cho thấy các ông lớn công nghệ (Big Tech) biết gì về chúng ta, có thể nói về cơ bản là biết hết tất cả.

Một số thông tin cá nhân của bạn mà các ông lớn thu thập

Làm sao họ biết? AI cho họ biết?
Nếu bị mất tài khoản, hoặc tài khoản bị khoá thì điều gì sẽ xảy ra?
Tài khoản email liên quan đến rất nhiều dịch vụ khác, bất kể là hãng nào đi nữa và khi tài khoản đó bị khoá vì bất kì lí do gì (vi phạm chính sách của các hãng đó chẳng hạn) thì thật sự là thảm hoạ.
Quảng cáo
Ngoài việc không thể truy cập vào các dữ liệu chúng ta đã lưu trữ trong Drive chẳng hạn, hình ảnh trong Google Photos, bạn cũng không thể truy cập vào hòm thư, nơi lưu trữ rất nhiều thứ quan trọng. Nếu bạn liên kết tài khoản email hoặc dùng tài khoản email để đăng ký một dịch vụ nào đó khác, khả năng cao là bạn cũng không thể truy cập vào nó, hoặc cập nhật bất kì thứ gì cho dịch vụ/app đó, đặc biệt là mật khẩu vì mọi thứ sẽ đều gửi về địa chỉ email.
Công ty gửi email bạn không thể nhận được, bạn quên mật khẩu Netflix, bạn không thể reset được, nếu bạn có dùng Google Fi, bạn sẽ bị mất số điện thoại, bạn có hình ảnh được lưu trữ trên các dịch vụ cloud này, bạn sẽ bị mất hết, danh bạ cũng vậy, mật khẩu sao lưu cũng thế...Ngoài ra còn là tài khoản ngân hàng, các giao dịch và sao kê đều sẽ gửi về email và bạn sẽ không thể lấy được các thông tin đó.
Nói cách khác, không chỉ các dịch vụ của riêng hãng đó mà tất cả các dịch vụ, giải pháp bên thứ ba có liên quan đến tài khoản email bị xoá của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, bạn sẽ bị mất kết nối đến gần như mọi thứ.
Chúng ta đang bị phụ thuộc, phụ thuộc rất nhiều
Hãy nói một cách dễ hiểu hơn: bạn tìm kiếm bằng gì? Google Search, Bing hay DuckDuck Go? Bạn tìm đường bằng Google Maps, Apple Maps hay Bing Maps? Bạn dùng Những dịch vụ của các ông lớn công nghệ đã len lỏi vào cuộc sống của chúng ta rất nhiều và nếu không thể truy cập vào những thứ đó, điều nguy hiểm nhất đó là chúng ta bị mất kết nối với rất nhiều người, rất nhiều thứ khác.
Dĩ nhiên vẫn sẽ có những phương án thay thế nhưng mình sẽ chia sẻ với anh em trong một bài sau, và các phương án thay thế đó có thực sự tốt như những gì chúng ta đang được sử dụng hàng ngày hay không lại là một câu chuyện khác, hay chúng ta đang muốn cố gắng không phụ thuộc vào các ông lớn đó mà chấp nhận những hạn chế sẽ gặp phải từ các phương án khác đó?
Quảng cáo
Nói cách khác, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống nếu chẳng may bị khoá hoặc mất tài khoản email hay chưa? Nếu chưa thì đừng nền phụ thuộc vào một hãng quá nhiều, hãy đa dạng những giải pháp có thể sử dụng được để nếu một ngày bị khoá tài khoản thì chúng ta vẫn có thể kết nối được đến với thế giới bên ngoài.