Giá bản quyền phát sóng World Cup 2022 mà FIFA đưa ra với các đơn vị truyền hình Việt Nam là 15 triệu USD, tương đương 350 tỉ đồng. Có thể thấy, giá bản quyền World Cup đang đắt dần qua từng kỳ. Còn nhớ năm 2018, giá mua bản quyền là 10 triệu USD, lúc đó các nhà đài cũng phải cùng bắt tay nhau vào những ngày cuối cùng mới có thể mua bản quyền về phát sóng cho chúng ta xem. Năm 2014 là 7 triệu USD và 2010 là 3.5 triệu USD.
Đứng trước mức giá này, một khả năng cao là chúng ta sẽ không thể coi World Cup một cách chính thống được. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu anh em có định xem lậu nếu WC2022 không được phát sóng?
Topic này chỉ mang tính trao đổi và thảo luận với anh em thôi, không lên chỉ trích hành động nào của anh em cả, vì đam mê bóng đá cháy bỏng trong lòng người Việt thì ai cũng biết nó lớn cỡ nào. Tuy nhiên góc nhìn của mình thì mình vẫn sẽ không xem lậu vì một vài lý do chủ quan sau:
Đứng trước mức giá này, một khả năng cao là chúng ta sẽ không thể coi World Cup một cách chính thống được. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu anh em có định xem lậu nếu WC2022 không được phát sóng?
Topic này chỉ mang tính trao đổi và thảo luận với anh em thôi, không lên chỉ trích hành động nào của anh em cả, vì đam mê bóng đá cháy bỏng trong lòng người Việt thì ai cũng biết nó lớn cỡ nào. Tuy nhiên góc nhìn của mình thì mình vẫn sẽ không xem lậu vì một vài lý do chủ quan sau:
- Chất lượng trải nghiệm không tốt. Việc xem nội dung trên các nền tảng không chính thống chắc chắn không bao giờ tốt như việc xem bản quyền. Mình không thích đang xem thì âm thanh bỗng to lên hay mất tiếng. Mình cũng không thích đang xem thì mất đường truyền, sập web,… và mình cũng không thích việc lâu lâu có tiếng của mấy ông BLV Nga hay Ả Rập xen vào.
- Mình không thích nghe các BLV của những trang web lậu. Như mình đã nói, đây là lý do chủ quan của mình chứ không công kích ai cả. Nhiều BLV của các trang web hay cà giỡn, nói sai thông tin và hay bình luận về những kèo cá cược bóng đá. Mình cảm thấy không phù hợp với chúng nên hầu như mình không xem bóng đá lậu. Chỉ một vài lần có các trận đấu của MC nhưng bản quyền bị hết quên gia hạn không kịp thì mới xem 1 2 trận thôi.
- Dĩ nhiên kinh doanh nội dung lậu là việc làm sai trái và mình rất không ủng hộ điều này. Anh em thử tưởng tượng mình bỏ hàng chục triệu đô mua bản quyền, nhưng lại bị người khác câu lại nội dung rồi ăn tiền quảng cáo từ các nhà cái cá cược thì nó khó chịu cỡ nào. Vấn đề về bản quyền nội dung là điều mà Việt Nam chúng ta xưa nay quản lý rất lỏng lẻo. Nhưng mình thấy ý thức càng ngày càng tăng, nội dung lậu được tiêu thụ ngày càng giảm đi và mình mong điều này sẽ tiếp tục phát triển hơn. Anh em có bao giờ nghĩ rằng có khi chúng ta bị rao giá bản quyền cao là vì họ phát hiện chúng ta xem lậu quá nhiều không?