Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thứ thường bị quảng cáo quá lố, và một trong số đó chính là tốc độ của dịch vụ internet. Để tránh tình trạng này, thành phố New York đã yêu cầu các công ty cung cấp internet phải minh bạch trong việc giới thiệu tốc độ gói cước.
Cụ thể thì các nhà cung cấp dịch vụ phải chứng minh tốc độ mà mình quảng cáo là chính xác bằng những thử nghiệm, đảm bảo hạ tầng mạng đủ đáp ứng các dịch vụ từ hãng thứ 3 cũng như làm rõ với khách hàng rằng tốc độ wifi sẽ không nhanh như là kết nối có dây. Ngoài ra thì còn một số yêu cầu về đầu tư lâu dài cho hệ thống hạ tầng mạng và bồi thường cho khách hàng khi dịch vụ không đúng như quảng cáo.
Về cơ bản thì đây là một bước tiến lớn trong việc minh bạch dịch vụ cung cấp internet, vốn là vấn đề nhức nhối không chỉ với thành phố New York mà còn cả ở Việt Nam. Nhiều nhà mạng quảng cáo gói cước với tốc độ lý thuyết, trong khi thực tế tốc độ chậm hơn rất nhiều. Bên cạnh đó việc thì tốc độ wifi khi phát ra dĩ nhiên là không thể bằng được khi cắm dây trực tiếp, và còn phụ thuộc vào chất lượng thiết bị phát wifi.
Cụ thể thì các nhà cung cấp dịch vụ phải chứng minh tốc độ mà mình quảng cáo là chính xác bằng những thử nghiệm, đảm bảo hạ tầng mạng đủ đáp ứng các dịch vụ từ hãng thứ 3 cũng như làm rõ với khách hàng rằng tốc độ wifi sẽ không nhanh như là kết nối có dây. Ngoài ra thì còn một số yêu cầu về đầu tư lâu dài cho hệ thống hạ tầng mạng và bồi thường cho khách hàng khi dịch vụ không đúng như quảng cáo.
Về cơ bản thì đây là một bước tiến lớn trong việc minh bạch dịch vụ cung cấp internet, vốn là vấn đề nhức nhối không chỉ với thành phố New York mà còn cả ở Việt Nam. Nhiều nhà mạng quảng cáo gói cước với tốc độ lý thuyết, trong khi thực tế tốc độ chậm hơn rất nhiều. Bên cạnh đó việc thì tốc độ wifi khi phát ra dĩ nhiên là không thể bằng được khi cắm dây trực tiếp, và còn phụ thuộc vào chất lượng thiết bị phát wifi.
Theo Engadget