Theo nghiên cứu mới của Viện Bền vững toàn cầu tại đại học Anglia Ruskin, nước Anh cho thấy nếu trong bối cảnh nền văn minh nhân loại gặp phải “tình trạng nguy cấp”, chẳng hạn như đại dịch như hiện nay, thì các hòn đảo ở khu vực ôn đới sẽ là nơi đứng đầu về khả năng phục hồi. Theo đó, những quốc gia như New Zealand, Iceland, Anh, Tasmania, Ireland sẽ là những nơi thích hợp nhất để sinh tồn nếu xã hội gặp tình huống bất trắc.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng nền văn mình con người đang “ở trong tình trạng nguy cấp" do sự tàn phá môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiết và cả tình trạng gia tăng dân số. Họ cũng cho biết sự sụp đổ có thể đến từ những sự kiện, cú sốc lớn như khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, tác động của biến đổi khí hậu, sự tàn phá thiên nhiên, đại dịch thậm chí còn tồi tệ hơn Covid-19 đang xảy ra, hay tệ hơn là thảm hoạ kép, sự kết hợp của những điều này.
Để đánh giá quốc gia nào có khả năng chống chịu tốt nhất nếu xảy ra những tình huống như trên, các nhà nghiên cứu đã xếp hạng các quốc gia dựa trên các yếu tố như khả năng đảm bảo lương thực cho người dân, kiểm soát biên giới khỏi những làn sóng di cư ồ ạt, duy trì mạng lưới điện và đáp ứng được khả năng sản xuất. Do đó dựa vào lợi thế mật độ dân số thấp, nên các đảo nằm ở vùng khí hậu ôn đới đã được đưa lên đầu danh sách.
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết kết quả này là để nhận mạnh việc các nước phải cải thiện để tăng khả năng phục hồi thích ứng. Cũng theo các nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng xã hội toàn cầu hoá đã làm giảm khả năng phụ hồi, sức chống chịu và năng lực sống sót cần thiết của con người trước những thảm hoạ.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng nền văn mình con người đang “ở trong tình trạng nguy cấp" do sự tàn phá môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiết và cả tình trạng gia tăng dân số. Họ cũng cho biết sự sụp đổ có thể đến từ những sự kiện, cú sốc lớn như khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, tác động của biến đổi khí hậu, sự tàn phá thiên nhiên, đại dịch thậm chí còn tồi tệ hơn Covid-19 đang xảy ra, hay tệ hơn là thảm hoạ kép, sự kết hợp của những điều này.
Để đánh giá quốc gia nào có khả năng chống chịu tốt nhất nếu xảy ra những tình huống như trên, các nhà nghiên cứu đã xếp hạng các quốc gia dựa trên các yếu tố như khả năng đảm bảo lương thực cho người dân, kiểm soát biên giới khỏi những làn sóng di cư ồ ạt, duy trì mạng lưới điện và đáp ứng được khả năng sản xuất. Do đó dựa vào lợi thế mật độ dân số thấp, nên các đảo nằm ở vùng khí hậu ôn đới đã được đưa lên đầu danh sách.
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết kết quả này là để nhận mạnh việc các nước phải cải thiện để tăng khả năng phục hồi thích ứng. Cũng theo các nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng xã hội toàn cầu hoá đã làm giảm khả năng phụ hồi, sức chống chịu và năng lực sống sót cần thiết của con người trước những thảm hoạ.
Theo giáo sư Aled Jones cho biết: “Chúng tôi không ngạc nhiên khi New Zealand có mặt trong danh sách.” Đã có nhiều tỷ phú được cho là đã chi tiền mua hoặc xây boogke tận thế ở quốc gia này, sự gia tăng nhu cầu này cũng đủ để thấy sự hấp dẫn của New Zealand. Bên cạnh đó, New Zealand được cho là có tiềm năng lớn để duy trì sự sống nhờ vào năng lượng địa nhiệt và thuỷ điện, nguồn đất nông nghiệp dồi dào, mật độ dân số thấp.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại tỏ ra ngạc nhiên khi nước Anh với mật độ dân số khá đông đúc lại xuất hiện trong danh sách. Mặt khác, đây cũng không phải là quốc gia phát triển về công nghệ năng lượng tái tạo và chỉ có thể sản xuất 50% lượng thực phẩm cho người dân nước mình. Tuy nhiên, Anh lại có tiềm năng vượt qua được những sang chấn lớn.
Jones cũng chia sẻ những thiệt hại lớn về lương thực trên toàn cầu, khủng hoảng tài chính và cả đại dịch đều xảy ra trong những năm gần đây. “Thật may mắn khi mọi thứ không xảy ra cùng 1 thời điểm. Nhưng ta vẫn không thể chắc chắn trong tương lai cũng thể. Khi những sự kiện này bắt đầu xảy ra, tôi lại càng lo lắng hơn và hy vọng con người có thể thích ứng nhanh hơn, quan trọng là hiểu được rằng khả năng phục hồi rất quan trọng."
Ông cũng cho rằng đại dịch lần này như một bài kiểm tra với con người, đặc biệt là chính phủ - những người đứng đầu một quốc gia cần phải đưa ra các hành động xử lý nhanh chóng khi cần thiết. “Động lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hiệu quả không phải là điều bạn làm để quốc gia phục hồi mà chính là cần khắc phục, xây dựng lại những điểm yếu trong quy trình vận hành. Chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về khả năng phục hồi trong quá trình xây dựng kế hoạch toàn cầu. Tuy nhiên, điều đáng mừng là viễn cảnh sụp đổ nhanh như thế sẽ không xảy ra."
Theo Guardian