NFT tái hiện kiệt tác kiến trúc Casa Batlló của Antoni Gaudi: choáng ngợp đến khó tin

Rubi Lee
17/5/2022 3:53Phản hồi: 22
NFT tái hiện kiệt tác kiến trúc Casa Batlló của Antoni Gaudi: choáng ngợp đến khó tin
Ngày 10/5, một tác phẩm nghệ thuật dạng NFT lấy cảm hứng từ kiệt tác Casa Batlló, đã được bán ra với giá 1,38 triệu USD (gần 32 tỷ đồng) trong tuần lễ đấu giá của Christie diễn ra tại New York vừa qua. Theo đó, tác phẩm mang tên “Living Architecture: Casa Batlló", mô tả hình ảnh bên ngoài toà nhà mang tính biểu tượng của kiến trúc sư thiên tài - Antoni Gaudi ở Barcelona, được tạo ra bởi giám đốc và nghệ sĩ người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ - Refik Anadol.

Vào ngày 7/5, Anadol đã trình diễn mapping (bản đồ hoá, toạ độ hoá) tác phẩm tại mặt trước của Casa Batlló ở quê nhà dưới sự tham dự của 47.000 người.



“Living Architecture: Casa Batlló" sử dụng dữ liệu môi trường thu thập được trong thời gian thực từ các cảm biến đặt xung quanh, vẻ ngoài toà nhà sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thời tiết, và trang trí vào các dịp đặc biệt như Ngày lễ thánh George và Giáng sinh. Casa Battló là công trình di sản Thế giới được UNESCO công nhận, đầu tiên được tái hiện lại dưới dạng một NFT. Được biết, 10% số tiền thu được sẽ được quyên góp cho các tổ chức về bệnh đa khoa thần kinh.

Living-Architecture-Casa Batlló-3.jpg


“Gaudi là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho bất kỳ người làm sáng tạo nào và Casa Batlló là một kiệt tác kiến trúc đáng để tìm hiểu. Từ việc lấy cảm hứng từ thiên nhiên, khắc hoạ sinh động sự phản chiếu của mây trên nước ở nhiều hình dạng khác nhau,… Do đó, thật là một vinh hạnh khi có thể tái hiện lại một di sản sống động và đưa nó đến với thế kỷ 21, với sự hỗ trợ của AI.”

NFT “Living Architecture: Casa Batlló" đã được trưng bày công khai tại Rockefeller Plaza ở trung tâm Manhattan cho đến hết ngày 13/5.



Trên thực tế, ở quê nhà Barcelona, Casa Batlló đang cộng tác với các nghệ sĩ để giới thiệu những bộ sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số lấy cảm hứng từ di sản của Gaudi. Lấy ví dụ, vào năm 2021, bảo tàng đã ra mắt một loạt các căn phòng như “Gaudi Cube” với tác phẩm “In the Mind of Gaudi” cũng do Refik Anadol tạo ra.

Living-Architecture-Casa Batlló-2.jpeg

Gary Gautier - quản lý toà nhà Casa Batlló cho hay: “nhiệm vụ của Casa Batlló là khuếch đại ma thuật của Gaudi và Refik Anadol là người bạn đồng hành hoàn hảo cho cuộc hành trình này. Tác phẩm của anh ấy pha trộn giữa nghệ thuật và công nghệ, mở rộng khả năng kiến trúc và mang đến một cái nhìn mới về không gian và thời gian.”

Theo (1), (2)
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kahny La
TÍCH CỰC
2 năm
"tái hiện lại dưới dạng một NFT"
Cười vô mặt
MeoMao121
TÍCH CỰC
2 năm
Trò rửa tiền của giới Tỷ phú và mấy thằng dev 😁
Thử hỏi truyền thông ko tuyên truyền thì cái NFT này khác gì bãi rác, và làm gì có bãi rác nào là giống nhau.
kevin2012
TÍCH CỰC
2 năm
@MeoMao121 Bạn nói đúng, tác phẩm nghệ thuật ví như tranh vẽ cũng do người đam mê muốn mua ra giá và mang về sở hữu. Trong khi mấy cái NFT này tụi developer tự ra giá, mọi người có thể copy paste, và quan trọng hơn là dù cho là blockchain thì vẫn có thể hack copy. Trò rửa tiền của tụi có tư duy đầu cơ thổi phồng. Chỉ có giàu cỡ Elon Musk mua về để đánh bóng tên tuổi lên truyền thông chứ người đầu tư chả ai điên đi mua cái này.
Dù mình hiểu tấm hình này là "duy nhất" nhưng việc đắt một cách khó tin như thế này thì đúng là không thể hiểu được cách nhà giàu tiêu và kiếm tiền> Nguyên nhân của cái nghèo bền vững 😔.
Ảo giá nhưng vẫn còn thua lan đột biến, 1 chậu giá mấy trăm tỷ, 1 ki giá mấy trăm triệu. 😁
HTCLegends
ĐẠI BÀNG
2 năm
@-Mr.S- Thâm
IQ52
TÍCH CỰC
2 năm
nft này chạy mạng nào nhỉ, nếu eth thì mua về làm ava twitter cho thiên hạ trầm trồ
Để làm gì đâu 😁 mà có nhiều tiền thì mua cho vui vì tiêu cũng chẳng hết! Còn không có tiền như mình thì thấy ko có gì hấp dẫn!
steals1988
TÍCH CỰC
2 năm
😂 đúng là đẹp ảo lòi là có thật ! mình ko hiểu gì về cái nft này ? nó làm gì trong tương lai hả mọi người ?
@steals1988 Để đầu cơ bán kiếm lời 😁
_nam
ĐẠI BÀNG
2 năm
NFT là một phần mềm hay là gì mà có thể tái hiện lại 1 tác phẩm vậy mọi người???
namminhpham
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nft là 1 cách để đăng ký độc quyền sản phẩm thôi chứ có gì đâu mà thấy các bác kỳ thị ghê vậy, ví như mình thiết kế ra 1 căn nhà đẹp mình đi đến tổ chức nào đó đăng ký độc quyền thiết kế đó, còn nft là áp dụng blockchain để đăng ký, vậy thôi chứ lừa đảo gì đâu 😆
giaond212
ĐẠI BÀNG
2 năm
@namminhpham Nhưng lại có thể copy rồi tạo nft ở một mạng khác. Người mua mà không tìm hiểu được thông tin có thể vẫn mua phải hàng giả.
namminhpham
ĐẠI BÀNG
2 năm
@giaond212 Thì có nhiều triệu phú mua tranh cũng xui mua phải tranh giả sao chép mà, cái nào mà ko có rủi ro, quan trọng mức độ bảo mật của nft có cao hơn cách truyền thống hay ko thôi. Nó cũng chỉ là 1 cách thức đăng ký thôi. Mình thấy gần như các bác nghe nft phát là gán cho lừa đảo luôn 😆
@namminhpham bác đăng ký bản quyền thì khi bác bán là bác bán cái bản quyền, chứ không phải cái tờ giấy chứng nhận. còn ở đây nó bán cái tờ giấy chứng nhận ấy
bicooclee
ĐẠI BÀNG
2 năm
úp bô, rửa tiền là chính, không mua đi bán lại nhanh sau chả có cái quần què gì
Xác nhận là choáng ngợp nha bạn
@MinhTriND Ok bạn
màu sắc ngợp quá 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019