Nga tiếp tục gởi những loại vũ khí tối tân hơn đến chiến trường Ukraine, mới nhất là sự xuất hiện của các phương tiện bọc thép BMPT Terminator - được thiết kế để hỗ trợ cho xe tăng cũng như các loại phương tiện bọc thép tấn công khác trong môi trường đô thị.
BMPT Terminator được phát triển từ thập niên 80 của thế kỷ trước, trong cuộc chiến Liên Xô - Afghan. Trải nghiệm thực chiến từ cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1979 đến 1989 này đã khiến Liên Xô nhận ra những loại xe chiến đấu bộ binh như BMP-1, BMP-2 không thể đối phó hoàn toàn với các lực lượng trên bộ do hạn chế về góc bắn của tháp pháo. Tăng chiến đấu chủ lực (MBT) dù mang lại hỏa lực mạnh nhưng góc nâng hạ của tháp pháo bị giới hạn khiến chúng trở thành mục tiêu ngon ăn khi hoạt động trong môi trường đô thị hay đồi núi. Vì vậy, Liên Xô đã đề xuất phát triển phương tiện mới với các yêu cầu như hỏa lực lớn, góc bắn cao, lớp giáp tương đương xe tăng chiến đấu chủ lực.
Đến chiến tranh Chechen lần đầu vào năm 1994, nhu cầu về một phương tiện như vậy càng trở nên rõ ràng hơn khi địa hình đô thị đã trở thành nấm mồ chôn hàng loạt xe tăng và phương tiện bọc thép của Nga. Ngay trong trận Grozny, Nga đã chịu tổn thất lớn khi mất toàn bộ lữ đoàn xe cơ giới. BMPT hình thành sau chiến tranh Chechnya, chiếc xe sử dụng chung khung gầm của tăng T-72, hệ thống vũ khí đa dạng gồm 4 ống phóng tên lửa chống tăng dẫn đường 130mm 9M120 Ataka-T, 2 pháo tự động 30 mm 2A42 với 850 viên đạn, 2 súng phóng lựu 30mm AG-17D hoặc AGS-30 với 600 viên đạn và 1 súng máy PKTM 7,62 mm với 2000 viên đạn.
Khi sử dụng tác chiến đô thị, mỗi xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ được triển khai với 2 BMPT. Trong môi trường ngoài đô thị thì 2 tăng chiến đấu chủ lực sẽ được hộ tống bởi 1 BMPT. BMPT giúp cho việc giao tranh đô thị cùng tăng chiến đấu chủ lực bớt căng thẳng hơn và có thể giải tỏa một phần khối lượng công việc của MBT, giúp MBT tập trung vào các mục tiêu chính và mục tiêu khó. Lớp giáo bảo vệ của BMPT tương đương MBT, vũ khí trang bị đa dạng cho phép phương tiện chiến đầu với hầu hết đội hình của kẻ thù, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, tăng hiệu quả chiến đấu của các đơn vị xe tăng và giảm tổn thất trước các loại vũ khí cận chiến của đối thủ.
Vũ khí chính của BMPT là 2 khẩu pháo tự động 30mm 2A42, chúng đạt tốc độ bắn đến 600 viên/phút và có thể xả hết 850 viên trong chỉ 1 phút 25 giây. Góc nâng hạ của pháo từ -5 đến +45. Pháo 2A42 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm đạn nổ mạnh, đạn phá giáp, đạn nổ mảnh, … Khi đối mặt với các loại xe thiết giáp, BMPT sẽ sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng 9M120 Ataka. Trên tháp xoay có 2 hệ thống ống phóng nằm mỗi bên, mỗi hệ thống có 2 ống phóng với góc nâng hạ từ -5 đến +25. Tên lửa được dẫn đường bằng tia laser bán tự động SACLOS và thiết kế đầu đạn kép của tên lửa có thể đánh bại giáp phản ứng nổ (ERA), từ đó đầu nổ tiếp theo có thể đạt hiệu quả xuyên giáp đến 800 mm. Ngoài ra, loại tên lửa này cũng có biến thể để tấn công bộ binh với đầu đạn nhiệt áp (thermobaric).
Dựa trên hình ảnh và video về BMPT được Nga triển khai tại Ukraine thì đây là thế hệ BMPT-72 Terminator 2 - thế hệ mới nhất của BMPT. Thế hệ 2 loại bỏ súng phóng lựu cùng người vận hành, từ đó giảm nhân sự xuống còn 3 người. Hệ thống kiểm soát hỏa lực mới được triển khai trên BMPT-72 cho phép nó phát hiện mục tiêu như xe tăng ở cự ly đến 5000 m với kênh quang học và 3500 m với kênh quan sát nhiệt ảnh.
BMPT-72 Terminator 2 có trọng lượng nhẹ hơn 4 tấn so với thế hệ 2 nhưng vẫn đạt hiệu quả bảo vệ tương tự thế hệ trước. Xe được bổ sung giáp lưới tại một số vị trí và hệ thống ống phóng tên lửa Ataka được đặt trong một vỏ giáp để bảo vệ trước các mảnh vỡ nhỏ hay hỏa lực từ súng cầm tay.
Theo: The Drive
BMPT Terminator được phát triển từ thập niên 80 của thế kỷ trước, trong cuộc chiến Liên Xô - Afghan. Trải nghiệm thực chiến từ cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1979 đến 1989 này đã khiến Liên Xô nhận ra những loại xe chiến đấu bộ binh như BMP-1, BMP-2 không thể đối phó hoàn toàn với các lực lượng trên bộ do hạn chế về góc bắn của tháp pháo. Tăng chiến đấu chủ lực (MBT) dù mang lại hỏa lực mạnh nhưng góc nâng hạ của tháp pháo bị giới hạn khiến chúng trở thành mục tiêu ngon ăn khi hoạt động trong môi trường đô thị hay đồi núi. Vì vậy, Liên Xô đã đề xuất phát triển phương tiện mới với các yêu cầu như hỏa lực lớn, góc bắn cao, lớp giáp tương đương xe tăng chiến đấu chủ lực.
Đến chiến tranh Chechen lần đầu vào năm 1994, nhu cầu về một phương tiện như vậy càng trở nên rõ ràng hơn khi địa hình đô thị đã trở thành nấm mồ chôn hàng loạt xe tăng và phương tiện bọc thép của Nga. Ngay trong trận Grozny, Nga đã chịu tổn thất lớn khi mất toàn bộ lữ đoàn xe cơ giới. BMPT hình thành sau chiến tranh Chechnya, chiếc xe sử dụng chung khung gầm của tăng T-72, hệ thống vũ khí đa dạng gồm 4 ống phóng tên lửa chống tăng dẫn đường 130mm 9M120 Ataka-T, 2 pháo tự động 30 mm 2A42 với 850 viên đạn, 2 súng phóng lựu 30mm AG-17D hoặc AGS-30 với 600 viên đạn và 1 súng máy PKTM 7,62 mm với 2000 viên đạn.
Khi sử dụng tác chiến đô thị, mỗi xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ được triển khai với 2 BMPT. Trong môi trường ngoài đô thị thì 2 tăng chiến đấu chủ lực sẽ được hộ tống bởi 1 BMPT. BMPT giúp cho việc giao tranh đô thị cùng tăng chiến đấu chủ lực bớt căng thẳng hơn và có thể giải tỏa một phần khối lượng công việc của MBT, giúp MBT tập trung vào các mục tiêu chính và mục tiêu khó. Lớp giáo bảo vệ của BMPT tương đương MBT, vũ khí trang bị đa dạng cho phép phương tiện chiến đầu với hầu hết đội hình của kẻ thù, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, tăng hiệu quả chiến đấu của các đơn vị xe tăng và giảm tổn thất trước các loại vũ khí cận chiến của đối thủ.
Vũ khí chính của BMPT là 2 khẩu pháo tự động 30mm 2A42, chúng đạt tốc độ bắn đến 600 viên/phút và có thể xả hết 850 viên trong chỉ 1 phút 25 giây. Góc nâng hạ của pháo từ -5 đến +45. Pháo 2A42 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm đạn nổ mạnh, đạn phá giáp, đạn nổ mảnh, … Khi đối mặt với các loại xe thiết giáp, BMPT sẽ sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng 9M120 Ataka. Trên tháp xoay có 2 hệ thống ống phóng nằm mỗi bên, mỗi hệ thống có 2 ống phóng với góc nâng hạ từ -5 đến +25. Tên lửa được dẫn đường bằng tia laser bán tự động SACLOS và thiết kế đầu đạn kép của tên lửa có thể đánh bại giáp phản ứng nổ (ERA), từ đó đầu nổ tiếp theo có thể đạt hiệu quả xuyên giáp đến 800 mm. Ngoài ra, loại tên lửa này cũng có biến thể để tấn công bộ binh với đầu đạn nhiệt áp (thermobaric).
Dựa trên hình ảnh và video về BMPT được Nga triển khai tại Ukraine thì đây là thế hệ BMPT-72 Terminator 2 - thế hệ mới nhất của BMPT. Thế hệ 2 loại bỏ súng phóng lựu cùng người vận hành, từ đó giảm nhân sự xuống còn 3 người. Hệ thống kiểm soát hỏa lực mới được triển khai trên BMPT-72 cho phép nó phát hiện mục tiêu như xe tăng ở cự ly đến 5000 m với kênh quang học và 3500 m với kênh quan sát nhiệt ảnh.
BMPT-72 Terminator 2 có trọng lượng nhẹ hơn 4 tấn so với thế hệ 2 nhưng vẫn đạt hiệu quả bảo vệ tương tự thế hệ trước. Xe được bổ sung giáp lưới tại một số vị trí và hệ thống ống phóng tên lửa Ataka được đặt trong một vỏ giáp để bảo vệ trước các mảnh vỡ nhỏ hay hỏa lực từ súng cầm tay.
Theo: The Drive