Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nga muốn phát triển hệ điều hành di động của riêng mình dựa trên Sailfish OS

Duy Luân
18/5/2015 22:22Phản hồi: 102
Nga muốn phát triển hệ điều hành di động của riêng mình dựa trên Sailfish OS
Jolla_phone_Sailfish_OS_Nga_he_dieu_hanh_rieng.png
Các quan chức của Nga mới đây đã có cuộc gặp gỡ với Jolla để nói về việc phát triển một hệ điều hành di động "độc lập" cho nước này dựa trên Sailfish OS. Nikolai Nikiforov, bộ trưởng bộ truyền thông, lo ngại rằng hiện nay có đến 95% thiết bị di động ở Nga chạy các nền tảng nước ngoài như AndroidiOS, điều đó làm gia tăng rủi ro bị theo dõi, rò rỉ thông tin. Chính vì thế mà Nga muốn có một OS của riêng mình, vừa phục vụ cho nhu cầu an ninh và cũng để thức đẩy nền kinh tế phát triển. Thực chất thì công ty Jolla không phải là của Nga mà họ đặt trụ sở chính ở Phần Lan, tuy nhiên vì tính mở của nền tảng Sailfish nên Nga có thể yêu cầu Jolla hoặc các công ty nội địa tùy biến lại nó, cũng không phải lo lắng có công nghệ nào đó bị giấu đi. Nga cũng đã bắt đầu trả tiền cho các lập trình viên địa phương để họ viết app cho Sailfish.

Hiện Sailfish đang chiếm 0,5% thị phần ở Nga, thấp hơn cả con số của Windows Phone hay BlackBerry. Nhưng nếu mọi thứ đi đúng kế hoạch, Nikiforov kỳ vọng trong 10 năm tới thị phần của các hệ điều hành di động nước ngoài tại Nga sẽ giảm xuống thấp hơn 50%. Trước đây Nga cũng từng tuyên bố mong muốn giảm sự lệ thuộc vào các công nghệ phương Tây.

Nguồn: ZDNet
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hdh mới bây giờ rất khó để tồn tại đc. androi ios đang rất mạnh nhưng nếu viết riêng cho nga thì có thể nó sẽ thành công
@Trai_rong_kaka Nga muốn viết hdh này dành riêng cho nước Nga xài thôi (chính xác hơn là giới chính trị hay quân sự sẽ xài, để tránh bị theo dõi từ nước ngoài cụ thể là Mỹ với Android và ios và windows).
bitme
TÍCH CỰC
9 năm
@vidia.vn Và cũng giống như TQ dùng Android không có Google Apps/Services thì chỉ cho dân TQ dùng thôi chứ chả nước nào dùng và tất cả các nước sợ Mỹ đều trở thành quốc gia đóng như Bắc Triều Tiên!
@Trai_rong_kaka Nikolai Nikiforov, bộ trưởng bộ truyền thông, lo ngại rằng hiện nay có đến 95% thiết bị di động ở Nga chạy các nền tảng nước ngoài như AndroidiOS, điều đó làm gia tăng rủi ro bị theo dõi, rò rỉ thông tin. Chính vì thế mà Nga muốn có một OS của riêng mình, vừa phục vụ cho nhu cầu an ninh và cũng để thức đẩy nền kinh tế phát triển
Sing_1975
TÍCH CỰC
9 năm
@vidia.vn Đọc kỹ lại thì mình thấy nó dùng cho cả quốc gia (có đoạn viết chi tiền cho lập trình viên viết app) chứ không phải cho quân sự hay chính phủ.
Sau không dùng nhân Linux rồi tự xây Os, mà dùng Sailfish, cái nguồn (nhân) này cũng của tư bản mà, rồi nó cũng theo dõi mà
Làm riêng cho CHỈ 1 mình xài thì quá dễ, đâu cần cạnh tranh với các OS khác, chỉ cần ra 1 quyết định, không cần tới Nghị định đâu bắt buộc là OK, thằng nào không chịu xài thì cho nó đi Siberi, vậy thôi
Russailfish 😁 như kiểu REDFLAG của anh hàng xóm bất hảo
liminzun
TÍCH CỰC
9 năm
ngon
RIM
CAO CẤP
9 năm
Đi ngược lại xu thế toàn cầu chăng!? Cũng giống Tung của tạo ra hđh Hồng Kỳ (biến thể của Linux) để giảm phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ nhưng kết quả là TQ vẫn là một nước dùng Windows lậu hàng đầu 😆
RIM
CAO CẤP
9 năm
@PIDER Quan trọng là lựa chọn của người dùng cuối sẽ quyết định chứ không phải ý chí của chính phủ bạn ạ. Nên mình nghĩ ở Nga, sau khi Sailfish (Russian variant) được nặn ra thì Android và iOS vẫn sẽ bá, có chăng thì chỉ các nhân viên công quyền là sử dụng thôi (có thể do bị ép buộc) 😁
Mà người dùng thì quan trọng về: 'hệ sinh thái' - tính đa dạng phần cứng, sự tương thích phần mềm, thậm chí bây giờ là cả phụ kiện đi kèm nữa nên mình thấy cửa Sailfish tối lắm :p
@RIM nếu cả 1 hệ thống nhà nước đều chuyển sang saifish thì cũng sẽ không phải là con số nhỏ đâu. Cộng thêm sự vận động của chính phủ và ý thức của người dân nga nữa.
Hi sinh vài game nhảm để đổi lấy an ninh cho đất nước cũng sẽ có nhiều người theo đấy.
Ko phải tự nhiên nga nó tự tin nói thế. Hdh di động bây giờ hơn nhau vài game nhảm thôi
@AdmiralLTH Nga giỏi lắm chứ ko như ai kia
@win10x Quan trọng là không sợ tấn công mạng và bị ăn cắp công nghệ vũ khí đó là vấn đề quan trong nhất
cuoctinhxanh
ĐẠI BÀNG
9 năm
thế thì việt nam ta cũng phải có hệ điều hành riêng. chẳng hạn như bkav cho ra hệ điều hành Bos chạy trên điện thoại Bphone 😃
youshunei
TÍCH CỰC
9 năm
@cuoctinhxanh Hờ hờ, ngày xưa có cái VietKey Linux vô cùng hoành tráng, thực ra là Việt hóa một phiên bản nguồn mở Linux. Chết yểu.
Tuy chưa được sờ vào bao giờ nhưng cũng hứng thú với Sailfish nhiều lắm 😃
Sail Fish có phải là "Cá lượn" ko o_O hệ điều hành nghe chuối củ nhỉ 😁
@Apple Haters 2.01 cá cờ chứ. củ chuối
natomedia
TÍCH CỰC
9 năm
@Apple Haters 2.01 http://en.wikipedia.org/wiki/Sailfish
người dân nga quay trở lại thiên đường à
@namwebdesigner hdh tên là Stalin
lý do an ninh thôi , ko cần thiết phổ cập cho dân chúng , thích thì xài , quan trọng là chính phủ
anhhoang02
TÍCH CỰC
9 năm
Nói chung tiềm năng có, Chính phủ lên đỡ đầu cho 1 hệ điều hành đi động cho riêng nước mình thì hay hơn.
Nga dưới thời putin tham vọng cao quá! Kiểu này muốn khôi phục lại uy thế liên bang xô như ngay xưa nè
pats
Trứng
9 năm
Phát triển được 1 HĐH với để nó sống được cũng khó nhằn.
cuong642
TÍCH CỰC
9 năm
@pats chủ yếu là cho các quan chức thôi, 😃
devilkut3
TÍCH CỰC
9 năm
Em đang đặt câu hỏi : Tại sao không ai phát triển một nền tảng như IOS , chẳng nhẽ nó khó vậy sao @@ Hay do Apple đã khóa mã nguồn của nó và không ai biết
bitme
TÍCH CỰC
9 năm
@devilkut3 Mổ thì cũng chỉ để đấy thôi chứ không đủ trình để phát triển cạnh tranh được vì nhân tài TQ nếu có giỏi thì cũng chạy sang Mỹ, đến con gái của Tập Cận Bình còn sang Mỹ học chứ có bao giờ con gái Obama hay Clinton sang TQ hít khói bụi ô nhiễm và học Khổng Tử đâu!
RICKY HO
ĐẠI BÀNG
9 năm
@devilkut3 Chẳng lẻ coppy nguyên xi mã nguồn IOS rồi cho nó một cái tên mới sao bác
JNG
TÍCH CỰC
9 năm
@RICKY HO ở đâu có sẵn mã nguồn iOS cho bác copy vậy =))))
@devilkut3 symbian vừa có độ ổn định cao như ios, vừa có độ mở như androi, tiếc là bị nokia bóp chết rồi
bitme
TÍCH CỰC
9 năm
Có thể nói thế này: trên thế giới chỉ có người Mỹ (hoặc Mỹ gốc châu Âu như Linus Torvalds-cha đẻ Linux) mới đủ khả năng và thành công trong việc tạo ra và duy trì các hệ điều hành thương mại cho các thiết bị (máy tính cá nhân, thiết bị di động), còn lại các nước khác chưa hề thành công, nếu có làm được thì cũng chỉ dựa trên những hệ thống mở như Linux (cũng do người châu Âu tạo ra) chứ không đủ năng lực tạo ra những hệ thống mạnh như Windows hay iOS. Đơn giản sức mạnh của Mỹ là sự sáng tạo mà các nước châu Á không có được. Các bạn nên nhớ rằng chỉ một trường đại học nối tiếng của Mỹ có số người được giải Nobel khoa học lớn hơn nhiều lần tất cả các nước châu Á cộng lại và cũng có thể tự hỏi tại sao có những người ở nước khác thì không thể phát huy tài năng mà đến Mỹ mới phát triển được (chẳng hạn người Mỹ gốc Âu, Á được giải Nobel khoa học) mà TQ đông dân thế nhưng không hề có ai được giải Nobel khoa học (không tính văn học và hòa bình mang yếu tố chính trị). Samsung có thể đang cố tạo ra Tizen để bớt phụ thuộc vào Android nhưng xem ra cơ hội thành công rất nhỏ vì rất khó lôi kéo được công đồng các nhà phát triển, đến như Microsoft là chuyên gia về hệ điều hành mà còn rất chật vật để duy trì cho Windows Phone tồn tại cạnh tranh được với iOS và Android.
Đọc thêm:
Vì sao Trung Quốc mãi vẫn chưa giành được giải Nobel khoa học?
http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/vì-sao-trung-quốc-mãi-vẫn-chưa-giành-được-giải-nobel-khoa-học
@Thang_legend top pic của nga vs jolla má người việt nam vô đây chi
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
9 năm
@namwebdesigner Bạn người vượn à? ;)
@Thang_legend =)) đấy cái cảm giác vào topic nói te le nó thế đấy =))
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
9 năm
@namwebdesigner Bạn càng nói càng thể hiện sự thiếu iot của mình thôi 😃
Các nước mạnh họ sợ một lúc nào đó bị Mỹ quản lý hết mọi thứ nên mới làm vậy
thanhvanptit
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhìn các cử chỉ thao tác trên OS này rất hứng thú.
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hệ sinh thái hay nhưng ko có người chống lưng thù mệt lắm
nguoitamky
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ờ thì các bạn nga ngố cứ việc phát triển và tự dùng thôi 😁
Ko ai nhắc nó chính meego nhỉ?
sử dụng qt nên phần mềm sẽ chạy nhanh như ios ko chậm như java của android

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019