Nga yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ phải có văn phòng đại diện chính thức tại Nga trước năm 2022

_vphlinh_
24/11/2021 1:14Phản hồi: 47
Nga yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ phải có văn phòng đại diện chính thức tại Nga trước năm 2022
Nga đã yêu cầu 13 công ty công nghệ nước ngoài (chủ yếu là công ty Mỹ) phải đặt văn phòng đại diện chính thức tại Nga, hạn chót là vào cuối năm 2021, nếu không các công ty này sẽ phải đối mặt với các hạn chế hoặc lệnh cấm liên quan.

Roskomnadzor - Cơ quan quản lý truyền thông của Nga đã đưa ra các yêu cầu chi tiết về những việc mà các công ty nước ngoài phải làm để có thể kinh doanh tại Nga, đặc biệt nhắm vào một số công ty đã đặt văn phòng ở Nga (nhưng chưa có văn phòng đại diện chính thức). Luật này đã được ông Putin ký ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07 vừa rồi, thế nhưng vẫn có một số công ty chưa chấp hành, dẫn đến việc phải nộp phạt, cũng như bị "điểm tên" khi Nga hối thúc, buộc toàn bộ các công ty được nêu tên phải hoàn tất việc đặt văn phòng đại diện chính trước năm 2022.

Đặc biệt, trong năm 2021, các công ty công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Google, Facebook, Twitter, TikTok và Telegram đều từng bị Nga phạt vì không tuân thủ việc gỡ bỏ các nội dung "bị Nga cho là bất hợp pháp" xuất hiện trên nền tảng của họ. Apple cũng đang thuộc "tầm ngắm" của Nga, bởi chính phủ nước này cáo buộc rằng hãng đang "lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường ứng dụng di động". Roskomnadzor cho biết, các công ty vi phạm luật có thể phải đối mặt với các hạn chế liên quan đến vấn đề quảng cáo, thu thập dữ liệu và chuyển tiền, hoặc sẽ bị cấm hoạt động hoàn toàn tại Nga.

Trong năm 2021, Nga đã thực hiện rất nhiều chính sách và luật mới để hỗ trợ và thúc đẩy lĩnh vực công nghệ nội địa so với các công ty nước ngoài, đề xuất các chính sách thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số do nước ngoài sở hữu, cắt giảm thuế đối với các công ty công nghệ thông tin trong nước, đồng thời thực hiện chính sách yêu cầu các thiết bị điện tử/di động khi mua ở Nga đều phải cung cấp cho người dùng phần mềm Nga khi khởi động máy để sử dụng. Chiến dịch này cũng được các nhà phê bình đánh giá là một trong những nỗ lực mà chính phủ Nga thực hiện nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng Internet, bao gồm việc áp dụng các mức phạt khi lan truyền những nội dung bị cấm tại Nga, cũng như yêu cầu các công ty nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu người dùng Nga trên các máy chủ ở Nga.

Ngoài việc phải có văn phòng đại diện chính thức tại Nga, các công ty nước ngoài cũng phải mở tài khoản trên website của cơ quan quản lý, cũng như phản hồi tương ứng trong việc thực hiện tương tác với người dùng Nga. Ngoài ra, các công ty nước ngoài cũng được yêu cầu không truy cập vào các thông tin mà Nga không cho phép.

Theo Reuters
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kl2991
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tiếc là Mỹ không làm ngược lại với Nga được vì Nga không có công ty nào tầm cỡ FB, GG 😁
dual1
CAO CẤP
2 năm
@kl2991 Mỹ mà cấm gái Nga là hơi bị mệt mỏi cho các thanh niên mỹ đấy bạn à
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hypous Riêng mình ủng hộ luật này từ khi nó còn là dự thảo cơ 😆 ? Chắc là tại mình không nhiều dân chủ như các bạn khác 😆
Namnguyen155
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Orange.Juice Ủng hộ thù qua nó mà ở, mà có ở đc đéo đâu
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Namnguyen155 Bố đ qua cơ, có sao không ?? Việc nhà m à ?? 😆
thôi khỏi luôn đi, để cho dân Nga tự chủ tự cường khỏi tiếp xúc với bên ngoài như Triều Tiên ấy, cho ổn định !
@QuanLyNhaNghi Tầm nhìn dưới váy cave!
grozar
CAO CẤP
2 năm
Putin chuẩn bị xiết dần rồi đá đít ra từ từ như bên TQ đã làm. Nga thì trước giờ dân nó dùng VK thay Facebook rồi, Google search đã có Yandex, Google Mail có Mail.ru. Sắp tới chắc nó thay Youtube dần là xong 😆
cái này thì bất kỳ nước nào, kể cả VN cũng nên làm
Thằng mất dạy fb, VN ép nó mở mà thu thuế chứ 😀
Billlay
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Ninh Thái Bình H mới thấy cái luật an ninh mạng nó bá. Các cty mở vp ở đất nước, tạo đc nhiều việc làm, tăng thu nhập cho dân và nhà nước
@Billlay luật animal có quy định cty như fb, gg mở văn phòng nữa hả!?!
Billlay
ĐẠI BÀNG
2 năm
@QuanLyNhaNghi Chưa hiểu ý của bạn
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bác Putin làm thế này bọn nhiều dân chủ lại chửi bác là độc tài cho mà xem. 😆
Nga chỉ cần giảm thuế doanh nghiệp như Ireland là các cty bu vào mở văn phòng ngay 😁
Nga Hoàng lại bắt đầu dở trò
Cười vô mặt
Nước nào chẳng muốn thế. Như vậy mới quản lý mới thu thuế được chứ
@tranthuy85 Nhưng chỉ những nước lớn như Nga, Trung mới dám làm căng với Mỹ thôi
Có yêu cầu kéo đám mây về Nga luôn ko ta?
Nên làm sớm thì đúng hơn
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
2 năm
Việt Nam mình khi nào có app thay cho gmail, face, youtube ... mà ai ai cũng dùng nhỉ ?
Diep int
ĐẠI BÀNG
2 năm
@LRA tổ sư bố nhà ông chưa làm dc cc j cho đất nước mà đã chê rồi, loại mày cả đời ko khá lên dc
@Diep int Nói sự thật ... Là chê à 😆
@渡辺稲荷 Ở 1 số nơi, nói thẳng nói thật là tội rất nặng.
Đừng nói nữa, quất đi em
@LRA Ờ ... Quên 😆 có một số văn mẫu nói rằng " nói thẳng nói thật " đồng nghĩa " tự nhục "
cấm vận 😁
@hoangsytai cấm vận bao năm rồi Nga có chết méo đâu!!!
@meolongxu2001 Chết lấy ai chơi với
vtquoc
ĐẠI BÀNG
2 năm
việc yêu cầu đặt văn phòng tại nước sở tại có gì sai mà lại ko chịu??
oh, bắt chúng nó đặt trụ sở luôn ý chứ vp làm gì. lại kéo cả mây về cho nó kinh nữa
hi vọng bên mình sẽ có
Các công ty Mỹ không chịu thì Nga còn khối công ty công nghệ y hệt, vẫn phải làm theo thôi...
L3Dzuong
TÍCH CỰC
2 năm
Nga nó toàn dùng vk thay cho Facebook, yandex thay cho google, mail.ru thay cho gmail. Ở Nga dùng yandex tìm kiếm hiệu quả hơn cực nhiều gg

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019