Ngắm nhìn một vài bức ảnh chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia của NASA năm 2022

dnghieuvy
4/8/2022 6:0Phản hồi: 12
Ngắm nhìn một vài bức ảnh chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia của NASA năm 2022
Cuộc thi Nhiếp ảnh gia 2022 này được tổ chức lần thứ 4, nằm trong chuỗi cuộc thi thường niên của NASA nhằm tôn vinh tài năng nhiếp ảnh của các thành viên làm việc tại NASA. Sau đây chính là những bức ảnh chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi mà NASA công bố trên Twitter, các bức ảnh dự thi được chụp từ năm 2021 và được chia thành 4 hạng mục chính: Tài liệu, Chân dung, Con người và Địa điểm.

Hạng mục Tài liệu

nasa3.jpg
Bức ảnh thể hiện quá trình nghiên cứu địa chất của Kelsey Young và Tess Caswell trong dự án EVA ở trạm vũ trụ Johnson, Rock Yard đã xuất sắc giành được hạng nhất trong hạng mục này

nasa2.jpg
Bức ảnh mô phỏng lại mặt trăng này được chụp từ Flagstaff, Arizona đã giành được hạng 3 trong hạng mục Tài liệu


Hạng mục Chân dung

nasa1.jpg
Bức ảnh chân dung trắng đen của phi hành gia Thomas Marshburn - người đã đi vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp vào năm ngoái. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Josh Valcarel đã giành được giải nhất ở hạng mục này

nasa6.jpg
Vị trí thứ hai thuộc về bức chân dung Jonny Kim trong bộ đồng phục phi hành gia. Bộ đồng phục được mặc khi anh ở trên chiếc phi cơ WB-57 (chiếc phi cơ có thể lên đến độ cao 18.3 km)

Hạng mục Con người

nasa4.jpg
Bức ảnh hạng nhất thuộc về Denny Henry, ảnh chụp Ryan Fishcher - một kỹ sư công nghệ tại Trung tâm bay không gian Goddard của NASA đang điều chỉnh cảm biến giới hạn lực dùng để kiểm tra độ rung của tàu vũ trụ

nasa8.jpg
Nhiếp ảnh gia NASA Jim Ross đã nhận về cho mình giải ba hạng mục Con người với bức ảnh chụp một phi công NASA giấu tên đang bay cạnh chiến đấu cơ F-15 Eagle N897NA đầy chân thực

Quảng cáo



Hạng mục Địa điểm

nasa5.jpg
Hạng nhất trong hạng mục này là bức ảnh toàn cảnh tuyệt đẹp Khu phức hợp Khí động học Toàn diện Quốc gia của nhiếp ảnh gia Dominic Hart

nasa7.jpg
Bức ảnh về mẫu nguyên bản đầu tiên của đồng phục phi hành gia trong tương lai xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) đang được thử nghiệm ăng-ten là bức ảnh nhận được hạng 2 ở hạng mục này

nasa9.jpg
Bức ảnh giải 3 hạng mục Địa điểm thuộc về nhiếp ảnh gia Bill Ingalls với tên lửa SpaceX Falcon 9 và tàu vũ trụ Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi (DART) ở trên cùng. Bức ảnh được chụp sáng ngày 23 tháng 11 tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, California

Quảng cáo


nasa10.jpg
Nhiếp ảnh gia NASA Chris Gunn với khoảnh khắc Kính viễn vọng Không gian Webb đang được gấp lại trong phòng sạch tại Northrop Grumman, biển Redondo, California

Theo Gizmodo
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhiếp ảnh gia giỏi nên chuhp hình đẹp là bình thường
Có vài bức nhìn khá là bình thường mà nhỉ
Congcu
CAO CẤP
2 năm
@kehuydietngo Vì cơ hội ít, không bảo chỗ nào cũng chụp đc, vi phạm bảo mật, vi phạm nguyên tắc an toàn, nên càng khó.
8Keo
CAO CẤP
2 năm
Việt Nam có quả máy bay chiến đấu dài 600 mét, sao không đăng kí kỉ lục TG nhỉ.
@8Keo Máy bay đó của Mỹ chế ơi, do 1 thằng lái máy bay MILF kể lại, hơi nổ 1 chút
tetekh
TÍCH CỰC
2 năm
@8Keo Ng ta lỡ lời nói 60 thành 600.
Lỡ nói 1 lần, cho trăm người nghe. Nhưng clip trăm ngàn người nghe, trăm ngàn thằng ngu tưởng tìm ra định luật vũ trụ nên nhai đi nhai lại đến chán.
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
2 năm
Chụp 1 chuyến du lịch giảm giá nữa chứ…
tvnh.lsd
ĐẠI BÀNG
2 năm
Loài người ở xứ tự do sịn quá.
'Murica =)))
Chụp dùm em cái vệ tinh bữa nhờ Nhật phóng đi😂
Lovetech36
TÍCH CỰC
2 năm
Ảnh nào cũng đẹp nhất là các ảnh trắng đen.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019