Vào cuối tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên sau gần 2000 năm, hệ thống đường hầm cổ đại bên dưới của Đấu trường La Mã đã mở cửa đón du khách đến tham quan. Được biết đây là kết quả của đợt trùng tu thứ 2 mất đến hơn 2 năm trời trong dự án phục hồi khu di tích này của các nhà chức trách địa phương. Theo đó, đợt trùng tu này tập trung vào phần hành lang và hệ thống đường hầm ở phía dưới đấu trường.
Dưới thời La Mã cổ đại, khu vực dưới lòng đất của công trình không phải là nơi dành cho du khách hay những người tham quan hiếu kỳ. Đó là nơi giam giữ các đấu sĩ, tù nhân và cả những loài thú hoang dã trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và hiện đây là nơi thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm trước khi đại dịch xảy ra. Dù vậy trước đây, du khách cũng chỉ có cơ hội đi lướt qua khu vực này thông qua một lối đi nhỏ được phát hiện năm 2010. Phải đến năm 2018, một dự án trùng tu lớn mới được khởi động và khi đó du khách sẽ được tham quan thêm một phần nhỏ với độ dài khoảng 160m.
Thế nhưng giờ đây, du khách đã có thể khám phá tầng hầm của Đấu trường La Mã dọc theo những con đường được lót ván gỗ, chiêm ngưỡng các hành lang có phần vòm nối liền với phòng giam giữ dưới lòng đất dành cho đấu sĩ và động vật trước khi bước vào thang máy lên vũ đài chiến đấu. Vào thời điểm đó, các căn phòng sẽ được thắp sáng bằng nến, nhưng sau khi tầng chính của Đấu trường La Mã bị dỡ bỏ vào những năm 1800 vì mục đích khảo cổ, thì giờ đây nhờ ánh sáng Mặt Trời, du khách có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành các lối đi trong đấu trường, Alfonsina Russo, giám đốc công viên khảo cổ Đấu trường La Mã cho biết dự án hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những thông tin và hiểu biết mới về cách mà công trình này đã từng hoạt động cách đây 2000 năm trước.
Mặc dù dự án trùng tu này do Bộ Văn hoá nước Ý đứng đầu nhưng chi phí được tài trợ bởi Diego Della Valle, người sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành thường hiệu thời trang Tod's. Dự án phục hồi gồm 3 đợt, giai đoạn đầu tiên bao gồm việc dọn dẹp phần khu vực mặt tiền của Đấu trường La Mã. Còn giai đoạn cuối sẽ khôi phục lại những căn phòng trưng bày và hệ thống chiếu sáng, dự kiến sau khi hoàn tất vào cuối năm 2023, du khách sẽ được phép tận hưởng những buổi biểu diễn nghệ thuật và hoà nhạc quy mô lớn trong không gian lịch sử cố kính của La Mã hàng ngàn năm về trước.
Đấu trường La Mã là một công trình lớn tại thành phố Rome ở nước Ý, được xây dựng vài khoảng năm 70-80 SCN dưới thời hoàng đế Vespasian. Với sức chứa khoảng 50.000 khán giả, mục đích ban đầu của đấu trường là nơi diễn ra những cuộc chiến đẫm máu của võ sĩ giác đấu và nô lệ có nguồn gốc là tù binh chiến tranh. Theo nhiều bằng chứng ghi chép được tìm thấy, sau sự sụp độ của Đế chế La Mã, đấu trường vẫn được sử dụng thêm khoảng 500 năm sau đó. Ngoài là nơi chiến đấu, đây còn là nơi diễn ra những buổi biểu diễn, tập trận giả, săn thú hay diễn kịch,… Đến thời trung cổ sau này, người dân còn sử dụng nơi đây để làm nhà ở, cửa hàng, pháp trường,…
Theo Travelandleisure
Dưới thời La Mã cổ đại, khu vực dưới lòng đất của công trình không phải là nơi dành cho du khách hay những người tham quan hiếu kỳ. Đó là nơi giam giữ các đấu sĩ, tù nhân và cả những loài thú hoang dã trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và hiện đây là nơi thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm trước khi đại dịch xảy ra. Dù vậy trước đây, du khách cũng chỉ có cơ hội đi lướt qua khu vực này thông qua một lối đi nhỏ được phát hiện năm 2010. Phải đến năm 2018, một dự án trùng tu lớn mới được khởi động và khi đó du khách sẽ được tham quan thêm một phần nhỏ với độ dài khoảng 160m.
Thế nhưng giờ đây, du khách đã có thể khám phá tầng hầm của Đấu trường La Mã dọc theo những con đường được lót ván gỗ, chiêm ngưỡng các hành lang có phần vòm nối liền với phòng giam giữ dưới lòng đất dành cho đấu sĩ và động vật trước khi bước vào thang máy lên vũ đài chiến đấu. Vào thời điểm đó, các căn phòng sẽ được thắp sáng bằng nến, nhưng sau khi tầng chính của Đấu trường La Mã bị dỡ bỏ vào những năm 1800 vì mục đích khảo cổ, thì giờ đây nhờ ánh sáng Mặt Trời, du khách có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành các lối đi trong đấu trường, Alfonsina Russo, giám đốc công viên khảo cổ Đấu trường La Mã cho biết dự án hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những thông tin và hiểu biết mới về cách mà công trình này đã từng hoạt động cách đây 2000 năm trước.
Mặc dù dự án trùng tu này do Bộ Văn hoá nước Ý đứng đầu nhưng chi phí được tài trợ bởi Diego Della Valle, người sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành thường hiệu thời trang Tod's. Dự án phục hồi gồm 3 đợt, giai đoạn đầu tiên bao gồm việc dọn dẹp phần khu vực mặt tiền của Đấu trường La Mã. Còn giai đoạn cuối sẽ khôi phục lại những căn phòng trưng bày và hệ thống chiếu sáng, dự kiến sau khi hoàn tất vào cuối năm 2023, du khách sẽ được phép tận hưởng những buổi biểu diễn nghệ thuật và hoà nhạc quy mô lớn trong không gian lịch sử cố kính của La Mã hàng ngàn năm về trước.
Đấu trường La Mã là một công trình lớn tại thành phố Rome ở nước Ý, được xây dựng vài khoảng năm 70-80 SCN dưới thời hoàng đế Vespasian. Với sức chứa khoảng 50.000 khán giả, mục đích ban đầu của đấu trường là nơi diễn ra những cuộc chiến đẫm máu của võ sĩ giác đấu và nô lệ có nguồn gốc là tù binh chiến tranh. Theo nhiều bằng chứng ghi chép được tìm thấy, sau sự sụp độ của Đế chế La Mã, đấu trường vẫn được sử dụng thêm khoảng 500 năm sau đó. Ngoài là nơi chiến đấu, đây còn là nơi diễn ra những buổi biểu diễn, tập trận giả, săn thú hay diễn kịch,… Đến thời trung cổ sau này, người dân còn sử dụng nơi đây để làm nhà ở, cửa hàng, pháp trường,…
Theo Travelandleisure