Theo số liệu của Liên hợp quốc (UN) thì tỷ lệ sinh của Ấn Độ liên tục giảm trong 60 năm qua, từ 41.7‰ của năm 1961 giảm còn 16.6‰ vào năm 2020. Tuy nhiên điều này không cản được tốc độ tăng dân số của đất nước tỷ dân này. Vào ngày đầu năm mới 2021, đã có 60.000 em bé ra đời ở Ấn Độ, họ là nơi có tốc độ trẻ sơ sinh ra đời nhanh nhất thế giới hiện nay. Hiện nay mỗi năm Ấn Độ tăng thêm 11.5 triệu người.
Dự kiến ngày 1/4/2023, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất hành tinh. Dân số của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng từ nay đến giữa thập niên 2070, lên khoảng 1.7 tỷ người. Trong khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu giảm dân số từ năm 2022. Chỉ riêng năm ngoái, dân số TQ đã giảm 850 nghìn người, lần đầu tiên giảm dân số sau 60 năm tăng liên tục.
Ở thời điểm giữa thập niên 2070 khi Ấn Độ tăng dân số tối đa - 1.7 tỷ người - thì TQ sau 50 năm giảm dân số liên tục, chỉ còn khoảng 1.1 tỷ người mà thôi, tức là chênh lệch lên tới 600 triệu người.
UN cũng dự báo rằng dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng đến hết thế kỷ 21, đạt 10.3 tỷ người vào năm 2100 và bắt đầu giảm dân số toàn cầu kể từ thế kỷ 22.
Theo Statista

Dự kiến ngày 1/4/2023, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất hành tinh. Dân số của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng từ nay đến giữa thập niên 2070, lên khoảng 1.7 tỷ người. Trong khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu giảm dân số từ năm 2022. Chỉ riêng năm ngoái, dân số TQ đã giảm 850 nghìn người, lần đầu tiên giảm dân số sau 60 năm tăng liên tục.
Ở thời điểm giữa thập niên 2070 khi Ấn Độ tăng dân số tối đa - 1.7 tỷ người - thì TQ sau 50 năm giảm dân số liên tục, chỉ còn khoảng 1.1 tỷ người mà thôi, tức là chênh lệch lên tới 600 triệu người.
UN cũng dự báo rằng dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng đến hết thế kỷ 21, đạt 10.3 tỷ người vào năm 2100 và bắt đầu giảm dân số toàn cầu kể từ thế kỷ 22.

Theo Statista