Chỉ trong 3 tuần, ứng dụng họp trực tuyến Zoom đã có lượng người dùng tăng thêm 50%, đạt mốc 300 triệu user trên toàn thế giới, giữa lúc startup này vẫn đang cố gắng giải quyết những vấn đề liên quan tới bảo mật người dùng, thứ khiến nhiều chính quyền và công ty tại nhiều quốc gia quay lưng lại với Zoom. Hôm thứ 4 vừa rồi, CEO của Zoom, Eric Yuan đã đưa ra con số thông báo đạt mức 300 triệu người dùng, kết hợp với đó là cập nhật về những kế hoạch tăng cường bảo mật cho cả ứng dụng lẫn người dùng dịch vụ họp trực tuyến của họ.
Tuần sau Zoom sẽ có phiên bản mới tăng cường mã hóa thông tin cho các cuộc họp kín. Zoom 5.0 sẽ sử dụng công nghệ mã hóa AESS 256-bit GCM để bảo mật dữ liệu, cũng như ngăn cản được tình trạng những kẻ xấu vào phòng họp để phá hoại (Zoombombing). Thêm nữa, người dùng cũng sẽ có thể lựa chọn khu vực xử lý dữ liệu mỗi cuộc họp. Ở phiên bản hiện tại, hầu hết dữ liệu họp online đều được routing qua Trung Quốc, ngay cả khi người dùng Zoom ở Mỹ hay châu Âu, từ đó dấy lên lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư.
Tính đến thời điểm hiện tại, không ít tập đoàn lớn và thậm chí cả chính phủ các nước đều đã cấm dùng Zoom cho công việc công ty cũng như những cuộc họp ở tầm quốc gia. Trong số đó phải kể đến Daimler, chủ sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz, SpaceX, Standard Chartered, hay chính phủ Đức, Singapore và Đài Loan. Bản thân dịch COVID-19 cũng đã khiến những dịch vụ họp online trở thành lựa chọn cho rất nhiều ngành nghề, trong đó có cả giáo dục, khi mọi người phải tìm đến Zoom, Skype hay Microsoft Teams để hoàn thành công việc. Nhưng trong số đó có lẽ thành công nhất chính là Zoom, khi so sánh với lượng người dùng cao nhất vào cùng kỳ năm 2019, lượng user của Zoom trong năm nay đã tăng hẳn 20 lần.
Tuần sau Zoom sẽ có phiên bản mới tăng cường mã hóa thông tin cho các cuộc họp kín. Zoom 5.0 sẽ sử dụng công nghệ mã hóa AESS 256-bit GCM để bảo mật dữ liệu, cũng như ngăn cản được tình trạng những kẻ xấu vào phòng họp để phá hoại (Zoombombing). Thêm nữa, người dùng cũng sẽ có thể lựa chọn khu vực xử lý dữ liệu mỗi cuộc họp. Ở phiên bản hiện tại, hầu hết dữ liệu họp online đều được routing qua Trung Quốc, ngay cả khi người dùng Zoom ở Mỹ hay châu Âu, từ đó dấy lên lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư.
Tính đến thời điểm hiện tại, không ít tập đoàn lớn và thậm chí cả chính phủ các nước đều đã cấm dùng Zoom cho công việc công ty cũng như những cuộc họp ở tầm quốc gia. Trong số đó phải kể đến Daimler, chủ sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz, SpaceX, Standard Chartered, hay chính phủ Đức, Singapore và Đài Loan. Bản thân dịch COVID-19 cũng đã khiến những dịch vụ họp online trở thành lựa chọn cho rất nhiều ngành nghề, trong đó có cả giáo dục, khi mọi người phải tìm đến Zoom, Skype hay Microsoft Teams để hoàn thành công việc. Nhưng trong số đó có lẽ thành công nhất chính là Zoom, khi so sánh với lượng người dùng cao nhất vào cùng kỳ năm 2019, lượng user của Zoom trong năm nay đã tăng hẳn 20 lần.
Theo Reuters