Ngày này 33 năm trước, Apple ra mắt Macintosh Portable - “ông tổ” của MacBook

Lê Huyền Vân
21/9/2022 15:34Phản hồi: 39
Ngày này 33 năm trước, Apple ra mắt Macintosh Portable - “ông tổ” của MacBook
Mình gọi vui Macintosh Portable là ông tổ của Macbook vì đây là chiếc máy Mac đầu tiên có thể xách tay của Apple. Nó hoạt động bằng pin, anh em có thể dễ dàng xách nó ra đường, giống như cách mà anh em hay mang MacBook ra quán cà phê làm việc ngày nay vậy.

Trên thực tế thì ý tưởng về một chiếc máy Mac có thể xách tay đi được có trước khi ra mắt cả Macintosh ban đầu. Nhà sáng tạo của dự án Mac - Jef Raskin khi đó đã tưởng tượng trong đầu mình rằng, máy Mac sẽ như là một chiếc máy tính di động.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Steve Jobs tiếp quản dự án này. Lúc đó, Steve Jobs có một ý tưởng khác với tên gọi là “BookMac”, ông đã cố thuyết phục hội đồng quản trị của Apple phát triển thiết bị này. Đáng tiếc thay, Steve Jobs lúc đó đã rời công ty trước khi dự án được xem xét và duyệt để phát triển.

Sau khi Steve Jobs rời đi, ý tưởng về chiếc máy Mac có thể xách tay đã được hồi sinh với tên gọi Macintosh Portable. Thiết bị đời đầu này khá cồng kềnh với trọng lượng hơn 7kg và kích thước dày hơn 10 cm. Xách chiếc Macintosh Portable giống như là đang tập tạ vậy.


Ở thời điểm đó chiếc Macintosh Portable này được trang bị cấu hình phải nói là “đỉnh cao” nhất. Máy sử dụng CPU Motorola 68000 16MHz, nhanh hơn Mac SE và Macintosh II, hai mẫu sản phẩm đang thống trị thị trường máy tính để bàn lúc bấy giờ. Đi kèm với đó là 1MB RAM, tùy chọn một ổ đĩa mềm, hai ổ đĩa mềm hoặc một ổ cứng và một ổ đĩa mềm. Ổ cứng đi kèm với Macintosh Portable có dung lượng 40MB, nó được thiết kế riêng mà Apple gọi là “Hard Disk 40SC.

Macintosh Portable.4.jpg
Chiếc Macintosh Portable này sở hữu màn hình LCD trắng đen 9,8 inch (640 x 400 pixel) có thể đánh giá là rất đẹp vào thời điểm đó. Thiết kế của màn hình này cũng là dạng bật lên giống như laptop ngày nay mà thôi. Ở phiên bản kế nhiệm tiếp theo, Apple có trang bị đèn nền, nhưng điều này lại làm giảm thời lượng pin xuống chỉ còn một nửa.

Đây cũng là chiếc máy Mac đầu tiên được cài sẵn hệ điều hành. Anh em cũng có thể dễ dàng nâng cấp phần cứng nhờ các khe cắm mở rộng.

Macintosh Portable.2.jpg
Và để dễ dàng nâng cấp thì Macintosh Portable được thiết kế với các khớp có thể mở dễ dàng bằng việc nhấn hai nút ở đằng sau chiếc máy.

Vì kích thước của máy lớn nên có nhiều không gian để chứa pin hơn. Viên pin trên Macintosh Portable cung cấp thời gian hoạt động lên đến 10 giờ cho một lần sạc.

Mặc dù Macintosh Portable lúc đó được đánh giá là một thiết bị sáng tạo, dẫn đầu tương lai. Nhưng nó vẫn có những thiếu sót nhất định và chỉ được một nhóm người dùng nhất định yêu thích. Đáng tiếc là thời xưa chứ không phải như bây giờ, nhóm người đó không đủ sức nặng trên thị trường và không đủ “lực” để tạo ra được một cú hít thật lớn cho sản phẩm.

Macintosh Portable.3.jpg
Ngoài ra, rào cản lớn nhất để dẫn đến sự thành công của Macintosh Portable là nó có giá quá đắt. Vào những năm 1989, chiếc máy Macintosh Portable được bán ra với mức giá lên đến 6.500 USD (tương đương với hơn 15.500 USD ngày nay), nếu bạn chọn thêm các tùy chọn thì giá của nó còn cao hơn nữa.

Quảng cáo



Mặc dù thất bại, nhưng Macintosh Portable được PCWorld bình chọn là 1 trong 24 sản phẩm công nghệ nổi bật nhất mọi thời đại.

Sự ra đời của Macintosh Portable chứng minh một điều rằng, Apple đã đi đúng hướng từ những năm 1989, và quá sớm so với sự phát triển xã hội. Vì cơ bản, bây giờ thiết bị di động lên ngôi, mà Apple làm giàu cũng nhờ vào phần lớn là các thiết bị di động.

Nguồn: CultofMac
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhìn vẫn rất ư là chất hihihi sạch sẽ, sáng sủa hihih không theo tông tối như hầu hết các máy tính windows nặng mùi business 😁
@williamcuong282 Năm 2006-2007 công ty Kiến trúc mình làm tại SG (của Pháp) đã mua bản quyền Autocad for windows, giá là 3.500$ cho 6 máy tính.
Đối với Macbook thì hiện nay autocad đã support cho các Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên chi phí cũng đắt đỏ như vậy.
Ở Việt Nam được bao nhiêu công ty nội địa dám bỏ chi phí mua bản quyền, bao nhiêu KTS và Kỹ sư dám bỏ 3500 đô tương dương 02 cái macbook pro để mua Autocad for mac ?!

Đó là rào cản lớn nhất nên bạn vẫn chưa thấy Kỹ sư họ sử dụng Autocad trên Mac thôi

Hai năm trước mình cũng nhờ IT cài bản autocad for Mac m1, bản ....., và dĩ nhiên nó chẳng ổn định gì cả. Mà mua bản quyền thì quá tốn kém ko cần thiết
@Người Sài Gòn 1981 Khi doanh nghiệp đủ lớn, họ ắt buộc phải mua. Cty mình trước 2014-2018 xài ..... nhiều và phải gần như phá sản vào 2020 cho tiền bản quyền (kiện), gần 100 tỏi và xóa thương hiệu toàn cầu. Sau các thương lượng thì có giảm, và giờ là 7 tỏi 1 năm cho Solidwork, Autocad, windows, Office,...
@williamcuong282 Đó là lý do các công ty chuyên nghiệp phải mua bản quyền phần mềm.

Họ làm theo ISO đã đăng ký, nên buộc phải LÀM ĐÚNG không thì ăn biên bản phạt và mất uy tín.
@Người Sài Gòn 1981 Biên bản gì bác ơi, kiện toàn cầu đó.
Sản phẩm quá độc đáo. Tiếc là không có quả Táo phát sáng ở mặt lưng nên thất bại. Quá đáng tiếc.
@Team B Nhìn còn nghệ thuật hơn mấy con máy Win hiện giờ 😷
Độc đáo & mang 1 phong cách rất riêng 😎
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
hungnvpro
TÍCH CỰC
2 năm
@crazysexycool1981 Nhìn cái máy thấy không nhảm và màu mè thằng em nhỉ
Cười ra nước mắt
công nghệ giờ gê thật, kg chỉ phải mạnh mà còn phải con. đẹp cả hình thức bên ngoài
Ngay từ 33 năm trước đã có thói quen ra giá chặt chém.
lúc mình sinh ra mọi người còn đang lo kiến thiết thì phương tây đã có máy tính xách tay.hihi
i_swing
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhìn cũng bình thường, con chuột giống cái bi lăn trên máy siêu âm thai bây giờ 😆
33 năm trước mà cầm con này ra cafe Starbucks Nguyễn Huệ ngồi thì đảm bảo hoa hậu cũng chạy lại xin số giao liu chứ đừng nói mấy con sao hạng A 1 nháy 30k đô
À mà hồi đó chưa có wifi
Mac ngon nếu chỉ dùng như tôi: lướt web với chat Zalo.
Hoài niệm 1 thời
Công nghệ đầu xu hướng
đúng là bàn thờ tổ của tinhte, phải lưu ngày sinh ngày mất hàng năm còn sinh nhật với giỗ =))
lamthang1127
ĐẠI BÀNG
2 năm
@If you dont mind mình join tinhte đc 14 năm rồi và phải công nhận là ngày xưa nhờ diễn đàn về iphone ipod mà nó nổi lên, nên nói là thờ tổ cũng ko sai đâu kakakakkaka
33 năm trước mà làm quả máy đẹp thật.
iVintage
ĐẠI BÀNG
2 năm
1 từ truất là quá đủ để diễn tả cái máy mac này
thank chị Vân
minoan
CAO CẤP
2 năm
máy nhìn chất thật
hquangvn
TÍCH CỰC
2 năm
Giờ vẫn có nhiều người đang build như vầy dùng mac mini
Thì ra bọn windows đã copy laptop từ apple 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019