Nghe nhạc thì có nên dùng dàn âm thanh đa kênh không hay chỉ cần Stereo là đủ?

AudioPsycho
15/6/2021 4:57Phản hồi: 120
Nghe nhạc thì có nên dùng dàn âm thanh đa kênh không hay chỉ cần Stereo là đủ?
Khác biệt lớn nhất giữa thiết lập âm thanh đa kênh (surround) và stereo chính là số lượng kênh loa trong hệ thống, dễ thấy nhất là ký hiệu 3.1, 5.1 hay 7.1 thường được in trên phần thông số thiết bị. Hệ thống stereo chỉ gồm 2 loa trái và phải trong khi thiết lập surround sẽ luôn có từ 3 loa trở lên tính luôn cả loa subwoofer. Ứng dụng của một dàn surround và stereo cũng khác nhau, ta phải xem nhu cầu thực tế sử dụng là gì để lựa chọn, mua sắm đồ cho phù hợp.

Thiết lập loa và âm thanh

tinhte_stereo_system.jpg

Như nói trên, hệ thống stereo sẽ gồm 2 loa: trái và phải. Điều này nghĩa là nó chỉ có thể phát 2 kênh âm thanh cùng lúc.

tinhte_surround_audio.jpg


Âm thanh surround thì luôn có từ 3 loa trở lên. Thiết lập âm thanh surround cơ bản nhất sẽ gồm kênh center, trái và phải và subwoofer. Thông dụng nhất hiện nay là các thiết lập surround 5.1 hay 7.1. Hệ thống surround cũng bắt buộc phải có AV Receiver hỗ trợ đa kênh để tái tạo chính xác âm trường nhằm mang đến trải nghiệm âm thanh trung thực nhất.

Cả hệ thống stereo lẫn surround đều có thể sử dụng subwoofer tuy nhiên thiết lập dạng này thông dụng hơn đối với hệ thống surround. Hệ thống âm thanh hi-fi Stereo khi set-up tốt có thể không dùng thêm subwoofer, mà thường là vậy.

Nghe nhạc: Stereo. Xem phim: Surround

tinhte_klipsch_surround_sound_system.jpg

Vì các album từ 1960 đến nay hầu hết được thu âm ở định dạng stereo. Điều này là do các định dạng nhạc thông dụng nhất hiện nay như vinyl, nhạc số CD hay nhạc stream từ các dịch vụ qua mạng đều được thu âm stereo.

Bù lại nếu nhu cầu của bạn là xem phim, xem TV show hay chơi game thì thiết lập hệ thống surround sẽ cho trải nghiệm tuyệt vời hơn nhiều. Hiện nay các dịch vụ cung cấp phim và nội dung video như Netflix hay Amazon Prime Video HD, Apple TV+... ngày càng có thêm nhiều nội dung hỗ trợ âm thanh surround, càng làm cho quyết định đầu tư của bạn trở nên đáng giá hơn.

Chất lượng âm thanh

Ý tưởng nghe nhạc bằng hệ thống âm thanh surround đã xuất hiện từ những năm ’70 và tiếp tục cho đến nay. Hiện nay với công nghệ phát triển, hiệu năng âm thanh surround đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây do nhiều chương trình âm nhạc đã được thu ở chế độ surround audio.

Quảng cáo



Dù hệ thống của bạn có bao nhiêu kênh loa đi chăng nữa thì bản nhạc nghe trên stream, CD, LP vẫn chỉ được thu stereo. Điều này nghĩa là để có thể tận dụng hết được tất cả các kênh loa, hệ thống của bạn sẽ phải làm việc cật lực để xử lý âm thanh stereo thành multi-channel, nhưng chưa chắc sẽ làm tiếng nhạc hay hơn. Các công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến gần đây như Dolby Atmos có thể xử lý rất tốt âm thanh stereo thành surround nhưng thực tế chúng vẫn chỉ là xử lý kỹ thuật số, được upscale và giả lập hiệu ứng surround từ tín hiệu gốc chỉ gồm 2 kênh stereo.

tinhte_surround_audio_system.jpg

Nhiều loa chưa chắc đã tốt, nhiều loa đồng nghĩa với việc nhiều nguồn sóng âm phát ra hơn và mỗi nguồn sóng âm sẽ tương tác với không gian phòng nghe, tạo nên những hiệu ứng không tốt như reverb, echo, làm âm thanh không còn chi tiết. Mỗi kênh khuếch đại của amplifier lại có âm lượng riêng và phase riêng nên việc cho tất cả các loa trong dàn surround chơi 1 bản thu stereo sẽ khiến chúng bị mất âm hình và âm trường. Các nội dung giải trí như phim và TV show, Game có quy định cụ thể nguồn âm nào là front, rear, left và right, center, chúng sẽ phù hợp hơn khi chơi với amplifier/receiver đa kênh.

Âm thanh 3D hay surround?

Âm thanh 3D là một thuật ngữ được các hãng âm thanh sử dụng để “nâng tầm” các sản phẩm của mình. Nó cũng có 1 vài khác biệt so với âm thanh surround tuy nhiên chưa chắc đã tốt hơn. Nếu âm thanh surround sử dụng hệ thống loa multi-channel để tạo ra chất âm trung thực hơn thì âm thanh 3D thực hiện điều này bằng cách cố gắng mô phỏng âm thanh surround nhưng chỉ bằng 2 loa cùng DSP như phasing, delay và mixing để tạo ra cảm giác âm thanh đến từ nhiều hướng.
120 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thường thì nghe nhạc 2 kênh sẽ thuần nhạc hơn, vì âmply đa kênh có tác động kỹ thuật số vào nên cơ bản chất lượng khó như 2 kênh được. Theo mình 2 kênh có thêm sub cũng chả sao, vì nhiều loa không xuống sâu (hz) với 2 số bản thu đặc biệt nên việc bổ sung sub làm tăng âm hình và đạt được 1 số nốt nhạc trong bản nhạc. Tất nhiên việc lạm dụng sub là tuyệt đối không nên, vì nó làm hỏng cả bản nhạc. Nhiều dân chơi còn đấu 2.2 tức là 2 loa và 2 sub. Mỗi sub phụ trách 1 bên loa... Còn chơi thế nào thì theo cách mỗi người thôi.
@M R BẢO bạn nói 3 way ở loa cây so với 5 kênh (way) như bạn nói thì chứng tỏ bạn không hiểu way là gì và channel là gì. các bộ dàn bạn kể: denon, bose, sony, jvc... bạn khen cũng chỉ ở mức dưới trung bình nên bạn chưa hiểu hết là phải.
M R BẢO
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoanghai1104 Loa Stereo THÔNG THƯỜNG đa số đều 3 way chứ còn gì nữa (Hãy đọc kỹ chữ thông thường)? Vì thiếu dải âm nên có khi lại phải thêm Sub vì thiếu siêu trầm, gắn thêm treble vì thiếu treble cao. Chủ topic đã nói rồi đấy thôi.
Ở đây đang bàn luận chung chung, ông đang muốn lái sang Hi-end à?
Đã chơi Hi-end mà còn vào đây nói chuyện Stereo với Đa kênh à? Tóm lại muốn thể hiện gì ở đây?
M R BẢO
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoanghai1104 Thích múa bàn phím tới tầm cỡ Hi-end thì xem thử cái phân tần 5 way mấy trăm triệu ở đây nhé:

Chắc là suốt ngày nghe nhạc vàng nên 3 way nó ngấm vào người, biết thế quái nào là siêu trầm, siêu treble, và mid hight đâu.
@M R BẢO Cái bạn đang cố trả lời nó lại đi vòng vo. Bản chất hiend là gì? Nó cũng là đa kênh, stereo hay mono nhưng ở tầm khác. Chủ top ở đây đang nói vv nghe nhạc đa kênh với stereo thì bạn lại cố mang những cái bạn biết, nào là sony, jvc, bose... Nhưng thực chất những món đồ đó chỉ nằm ở mức trung bình thấp của giới nghe nhạc. Tôi chơi audio ngoài 20 năm và cũng qua ko dưới 20 bộ dàn thì tôi đủ kinh nghiệm để đưa ra lời phân tích.
Chuyên nghe nhạc thì Stereo là chuẩn bài, vừa chuẩn vừa đỡ rườm rà 😁
Với mình nghe 2 kênh là chuẩn nhất, nếu có sub thì tốt. Đã nghe thử dàn 5.1, âm nhạc nó cứ bồng bềnh nghe chán hẳn.
Hàng xóm nhà mình có dàn 5.1 cứ uỳnh uỳnh suốt, nghe không lọt tai tý nào
@phoden Mỗi dàn có một tính năng riêng mà. Dùng dàn xem phim để nghe nhạc thì uỳnh uỳnh, oàng oàng là đúng rồi. Tóm lại, nghe nhạc và xem phim là hai lãnh vực khác nhau không nên hòa hợp.
Nghe nhạc truyền thống thì 2 kênh stereo vẫn hay nhất và dùng amply 2 kênh, tuy nhiên để thay đổi trải nghiệm mình cũng đã nghe thử nhạc đa kênh DTS cũng rất thú vị. Để nghe nhạc đa kênh phải có đầu phát HD, amply đa kênh, hệ thống loa 5.1 và file nhạc nén chuẩn đa kênh 5.1 hoặc DTS.
Azkan
TÍCH CỰC
3 năm
Thực ra là cần đôi tai tốt các bác ạ, tai trâu như em thì nghe live cũng thấy như 32kpbs thôi à ._.
@Azkan Bài này dùng cho mấy Thánh có đôi tai vàng còn tui với cụ thì Loa Phát Thanh nghe cũng cũng chả sao hé 😫😫😫
@Azkan Live mình thấy nó ko hay.
Tai trâu khi bác chưa nghe đúng thể loại và thiết bị tốt thôi.
@Azkan Nói thế thì chịu rồi. Bạn chưa ra khỏi giếng nên suy nghĩ còn đơn giản.
bita95
TÍCH CỰC
3 năm
Bác ấy đang nói riêng trường hợp bác ấy mà có gì bác phải nặng lời vậy? Còn chuyện "cần đôi tai" là chuyện thực tế, vì không phải ai cũng phân biệt được các dải âm thanh, thứ nhất là do thính lực, thứ hai là do khả năng cảm thụ. Đơn giản mà.
treoman
ĐẠI BÀNG
3 năm
Trong tinhte thích nhất là mấy bài của AudioSpycho.
con người chỉ có 2 tai thôi, tốt nhất nghe nhạc thì nên nghe stereo được rồi
còn game thì càng nhiều càng tốt, tại chơi game âm thanh vòm thì xác định được địch ở đâu 😁
Anonymox
TÍCH CỰC
3 năm
@lamquangminh chơi game âm thanh vòm thì âm thanh rất hoành tráng, nhưng chơi game fps thì lại ko tốt lắm, vì cảm giác khi xác định phương hướng ko nhanh bằng tai nghe, dễ bị phân tâm bởi âm thanh đến từ nhiều hướng
Theo mình thì 2 kênh stereo - loa 2-3 đường tiếng mà chơi!
Còn mấy thể loại nghe nhạc kiểu 5.1 surrounds...thì mình thấy phù hợp với nhạc live concerts, live shows...hơn
@theoriginalstuffs Thêm nữa, cứ chơi loa 3 đường tiếng - bass reflex mà đánh! Chơi có sub rời thấy chỉ nghe tí đỉnh với mấy cái EDM thôi
Nghe nhạc mà đa kênh là điều ngu xuẩn nhất từng nghe.

99% các bản final mix đều xuất định dạng dual-mono, các ông set đa kênh để làm gì???
VO7T
TÍCH CỰC
3 năm
@nhatminh305 Holtel califonia có phiên bản đa kênh. Hồi xưa mình nghe trên dàn 5.1 tách kênh rất rõ
@VO7T @nhatminh305 tôi tìm không được. Ông khẳng định 99% thì còn 1% không phải là điều ngu xuẩn thì tự ông phải biết khi phát ngôn với số liệu vậy chứ ?
Đó là chủ đích phổ diễn công nghệ. Về mặt lời nhuận đầu tư không có một Recording Label đủ thông mình để đầu tư nhiều hơn nhưng thu lại k bao nhiêu từ số lượng nghe thấp, khó tiếp cận người nghe phổ thông. Đồng thơi yếu tốt môi trường set up để nghe cũng khó khăn hơn mới có thể tái tạo ra đúng bản chất âm. Nên không ông nào ngu đi làm trò này mong kiếm lời 😆
Về số liệu mình có k chính xác, mình chỉ nói mang tính chất, tiệm cần tuyệt dối, chứ tuyết đối là không thể.

Xét về kinh tế, đầu tư ra bản thu như thế rất tốn kém, đối tượng purchase và biết nghe còn ít hơn cả người chơi hi-end/hi-fi-losless, khả năng thu lợi rất thấp.

1% mình nói, mang ý nghĩa có một số trường hợp, làm cho phim, game, Live Loop, Visual Performace kết hợp âm thanh, hoặc sự kiên ra mắt sản phẩm của một nhãn hàng muỗn trình diễn là chủ yếu…nói chung là yếu tố đặc biệt, không phải nghe phổ thông.

Còn sản xuất công nghiệp không ai đi chọn hướng này đầu tư cả.
akira6789
TÍCH CỰC
3 năm
Nghe nhạc bằng loa kiểm âm ổn ko mấy bác, tính làm cặp mà ko biết sao, em tai trâu nghe đủ thể loại
Anonymox
TÍCH CỰC
3 năm
@nhatminh305 vậy à, thế chắc phải tránh mấy cái loa kiểm âm ra nhỉ? loa thật quá thì nghe chán lắm
DucanhLV
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Anonymox =))
@nhatminh305 Tệ hay không do bài nhạc chứ sao đổ lỗi cho loa. Loa kiểm âm là loa "chuẩn" vào sao ra vậy.
@p700i Đã kiểm âm thì phải có tiêu âm tán âm. Mua kiểm âm nghe nhạc phòng bình thường chi?
tranthuan81
ĐẠI BÀNG
3 năm
cái này còn phải xem bạn đang nghe loại nhạc nào.nếu nhạc có lời thì có lẽ nghe bằng 2 kênh thì tốt nhất. những bản hoà tấu mà nghe bằng đa kênh( âm thanh dts) cũng rất phê mà 2 kênh ko làm được.
Mình thì cũng chỉ nghe 2 kênh. Cần surround thì cắm tai nghe là ok
Nhạc thì có dạng file dts cho ra đa kênh cũng khá hay. Tiếng vocal ở giữa xung quanh là nhạc cụ nghe cũng rất phê. Có điều muốn hay nên dùng 3 hoặc 4 amly stereo để ra 6 channels và 8 channels sẽ hay hơn dùng receiver đa kênh. Bất tiện hơn, cồng kềnh hơn nhưng hơn receiver đa kênh.
Tech-lover
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bộ McIntosh ảnh đầu tiên setup như thế thì rung đầu đĩa than, chắc là bày cho đẹp thôi
tùy thui. nghe nhạc thính phòng hay dàn nhạc lớn thì đa kênh ngon. còn bò leo rào hay mấy nhạc thị trường thì 2 kênh
Tech-lover
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nhiều đĩa SACD vẫn thu đa kênh, VD như bài thánh ca thu tại nhà thờ. Nếu có điều kiện và hệ thống loa, ampli đa kênh xịn (dành cho nghe nhạc, không phải loa xem phim) thì nghe đa kênh tốt hơn khi có nguồn phát đa kênh. Đa số nguồn nhạc là stereo, khi phát chế độ stereo thì các loa đa kênh nghỉ ngơi 😃
Với mình thì 1 vang+sup+đẩy+2loatreo là ok
@nem nướng nha trang Để karaoke hả cụ
@nem nướng nha trang Hát cho nhau nghe
@LongLife321 Ghe đa thể loại
@Manhtoan112 Ghe đa thể loại
Không tiền

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019