Bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu gửi đi, một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện rất nhiều thông tin trên điện thoại Android của người dùng ở TQ bị truyền tải về các máy chủ bên thứ ba, bao gồm cả các thông tin liên quan đến định danh (IMEI, địa chỉ MAC…), thông tin vị trí (GPS, vị trí ước chừng theo nhà mạng), profile người dùng (số điện thoại, các ứng dụng sử dụng), kể cả danh sách cuộc gọi, tin nhắn hay các thông tin khác mà người dùng không hề hay biết.
Có 2 điểm bạn cần phải nhớ rõ ở đây:
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng điện thoại ở TQ có tỉ lệ ứng dụng bên thứ 3 cài sẵn cao đột biến so với cùng mẫu điện thoại khác nhưng là phiên bản quốc tế, cao hơn từ 3-4 lần. Hơn thế nữa, các ứng dụng này cũng yêu cầu nhiều quyền truy cập và hệ thống, qua đó nâng tổng số yêu cầu truy cập lên cao gấp 8-10 lần so với phiên bản quốc tế.
Nhìn vào thống kê các bạn có thể thấy, phần Android và Vendor pkg là của các nhà sản xuất, phiên bản TQ gần như không có quá nhiều khác biệt về cả số lượng (num) và quyền (perm) hay các quyền nguy hiểm (dangerous permission), tuy nhiên nó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn với các ứng dụng bên thứ 3
Kết luận chung của mình với báo cáo này vẫn là như cũ, hạn chế mua các phiên bản điện thoại nội địa TQ và luôn kiểm tra thật kỹ các quyền cho phép trên bất cứ ứng dụng nào.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Ảnh minh họa: USNews
Có 2 điểm bạn cần phải nhớ rõ ở đây:
- Nghiên cứu này chỉ thực hiện với 3 nhà cung cấp lớn nhất ở TQ, không phải trên quốc tế. Các máy điện thoại bán ra ở TQ từ trước đến nay vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc của chính phủ nước này, khi ra nước ngoài thì sẽ dùng bản ROM khác
- Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lo ngại vì các máy nội địa TQ khi ra nước ngoài vẫn sử dụng được, dẫn đến khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến người khác (ví dụ lộ danh sách cuộc gọi trong đó có bạn).
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng điện thoại ở TQ có tỉ lệ ứng dụng bên thứ 3 cài sẵn cao đột biến so với cùng mẫu điện thoại khác nhưng là phiên bản quốc tế, cao hơn từ 3-4 lần. Hơn thế nữa, các ứng dụng này cũng yêu cầu nhiều quyền truy cập và hệ thống, qua đó nâng tổng số yêu cầu truy cập lên cao gấp 8-10 lần so với phiên bản quốc tế.
Nhìn vào thống kê các bạn có thể thấy, phần Android và Vendor pkg là của các nhà sản xuất, phiên bản TQ gần như không có quá nhiều khác biệt về cả số lượng (num) và quyền (perm) hay các quyền nguy hiểm (dangerous permission), tuy nhiên nó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn với các ứng dụng bên thứ 3
Kết luận chung của mình với báo cáo này vẫn là như cũ, hạn chế mua các phiên bản điện thoại nội địa TQ và luôn kiểm tra thật kỹ các quyền cho phép trên bất cứ ứng dụng nào.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Ảnh minh họa: USNews