Nghiên cứu chứng minh: cáo đã sống nhờ vào thức ăn của con người từ hàng chục ngàn năm trước

bk9sw
1/8/2020 10:27Phản hồi: 64
Nghiên cứu chứng minh: cáo đã sống nhờ vào thức ăn của con người từ hàng chục ngàn năm trước
Các nhà khoa học tại đại học Tübingen đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy loài cáo đã sống nhờ vào thức ăn của con người trong hơn 40 ngàn năm trước. Dựa trên một nghiên cứu tại nhiều địa điểm ở miền nam nước Đức, những phân tích đồng vị cho thấy những con cáo cổ đại đã ăn thịt những loài động vật lớn hơn chúng - khả năng là thức ăn thừa mà con người để lại sau cuộc săn.

Fox scarvenger.jpg
Cáo là họ hàng gần gũi với chó, đều thuộc họ Canidae trong đó bao gồm cả sói. Vào những năm 30 của thế kỷ trước thì loài cáo đã xâm nhập vào nhiều thành phố, sống gần gũi với con người. Chẳng hạn như tại London vào thời điểm đó có hơn 10 ngàn con cáo đỏ và những kẻ săn mồi kiêm bới rác tìm thức ăn này đã trở thành "gương mặt thân quen" tại nhiều nơi, đặc biệt là vùng ngoại ô nơi chúng có thể dễ dàng ẩn nấp, chôm chỉa thức ăn có sẵn trong các giỏ đồ ăn của người đi dã ngoại hoặc đợi thức ăn thừa.

Fox family.jpg
Một gia đình cáo đỏ.

Tuy nhiên, có lẽ cáo đã ăn thức ăn thừa của con người trong hàng chục ngàn năm qua. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người và môi trường cổ Senckenberg thuộc đại học Tübingen đã nghiên cứu các mẫu xương cáo khai quật từ một số hang động ở Swabian Jura - nơi loài cáo đã sống gần với con người hiện đại từ giữa 42.000 đến 32.000 năm trước.

Trước thời điểm này thì chế độ ăn chính của cáo đỏ và cáo bắc cực là các loại động vật nhỏ nhưng qua phân tích đồng vị từ xương cáo thì họ phát hiện ra một sự thay đổi về chế độ ăn của cáo và thú vị thay, nó tương ứng với giai đoạn người hiện đại đã đánh đuổi người Neanderthals và trở thành một "thế lực" đủ lớn để tác động đến loài cáo bằng cách tạo ra một hệ sinh thái mới cho chúng. Điều này đã được chứng minh qua những mẫu xương cáo chứa nhiều đồng vị khác nhau liên quan đến các loài động vật lớn mà cáo không thể săn được. Vậy nên ngoài món khoái khẩu là chuột thì bữa ăn của loài cáo đã được cải thiện với thịt tuần lộc hay voi ma mút.

Fox on car.jpg
Tác giả nghiên cứu Herve Bocherens cho rằng: "Những con cáo này có lẽ đã sống chủ yếu bằng thịt thừa mà con người bỏ lại hoặc cũng có thể chúng được cho ăn." Đây là thịt tuần lộc được con người săn được đem về hang để chế biến hoặc là thịt voi ma mút vốn rất lớn, khó vận chuyển và rơi vãi trong qua trình đem về.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không hẳn chỉ có lợi cho cáo bởi trên những bộ xương hàm cáo phát hiện từ hang động Vogelherd tại thung lũng Lone, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những vết cắt bằng dụng cụ ở thời kỳ hậu đồ đá - đây là bằng chứng cho thấy con người cũng giết cáo lấy thịt và lông. Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả 😂

Theo: New Atlas
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

What Does The Fox Say ?
Rev
CAO CẤP
4 năm
@cosmos47 haha, chết cười vs bác 😁
@Rev haha chúa hề, thánh trôn, thật hài hước, cười bể bụng, sặc cả cơm
@cosmos47 ding ding ding dong nhé
@cosmos47 cáo kêu card card card card
toolkit
CAO CẤP
4 năm
có thể vì người tiền sử bị nhẫm lẫn giữa loài cáo với loài chó
Ko có cảm tình với loài cáo nhưng nom ảnh này cưng thiệt 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
5094561_Fox_family.jpg
@Khoa SE Bác nói chuẩn phải biết ^^
@loveyoumuch_39 Có ai lạ gì th này đâu , pic nào mà nó ko rãi vài ba cái cmt vào, nhất là những cái pic về apple, tỏ ra như mình quá hiểu rõ 😁 nực cười. Bị nhiều ng nói rồi mà mặt nó vẫn dày lắm :D
@Methylamine Có ai lạ gì th này đâu , pic nào mà nó ko rãi vài ba cái cmt vào, nhất là những cái pic về apple, tỏ ra như mình quá hiểu rõ 😁 nực cười. Bị nhiều ng nói rồi mà mặt nó vẫn dày lắm 😁
@Vũ Huy Vũ Cmt lấy điểm để đứng top đó mà
QuyetND_Jr
TÍCH CỰC
4 năm
má, nhìn cái hình cuối cưng vãi
@QuyetND_Jr Ngủ mà cũng cưng dã man á!!!!
@QuyetND_Jr đúng đúng
@hemilo Con gì ngủ cũng dễ thương hết. Con non lại càng dễ thương !
Ơ điều hiển nhiên này cũng cần nghiên cứu ư, cáo thích ăn gà, mà gà thì một phần tự nhiên một phần là vật nuôi của con người
@WXYZ Nghiên cứu đang nói đến động vật to hơn bị con người săn chứ gà trong rừng k có à mà phải ăn gà nuôi 😆)
minh95pt
TÍCH CỰC
4 năm
@Tên Hiển Thị các cụ có câu nhâng nha nhâng nháo như cáo ăn trộm gà, chứng tỏ nó ăn trộm gà lâu rồi
@minh95pt Lâu đến chục ngàn năm chưa?
Congcu
CAO CẤP
4 năm
Còn khả năng nó ăn thịt thừa của các loài săn mồi khác như sư tử, hay hổ báo nữa chứ.
mrHz
CAO CẤP
4 năm
Nó cụng bt như linh cẩu ăn thức ăn thừa của sư tử vậy. Ngày xưa khi động vật phong phú, chưa có tủ lạnh nên con người ăn lúc nào giết lúc đó, và cụng k có chỗ để bảo quản lâu dài, chắc sau này con người mới bắt gà vịt, lợn về nuôi trong chuồng, đỡ phải vất vả đi săn
các bác cho em hỏi loài cáo dạng vầy mình nuôi như chó dc ko nhỉ ? tại mình cũng từng nuôi rái cá thấy y như chó thôi
@palmtj27 Ko nên nuôi nó là dv hoang dã rất dễ mang mầm bệnh truyền nhiễm
@palmtj27 em thấy đang rộ lên nuôi nhiều lắm bác. nhìn cũng cưng mà chúng nó với hầu hết là ăn hoa quả nhiều nên cũng không nguy hiểm gì
@phamduycamera chà chà , để tìm hiểu thêm
@tranbinh198074 dc bạn , làm cho nó cái bể nc nhỏ nữa , nóng thì nó tự chui vào tắm ko thì nó ra sân chơi vs chó. hồi đó nuôi dc 1 thời gian mình mang nó thả về con suối cho nó sống tự nhiên rồi , cũng nhớ .
Nhìn bọn cáo đáng yêu quá
iKaris
CAO CẤP
4 năm
Cáo nhìn cưng mà, xem mấy video bên Tây tụi cáo cứ đến trước cửa xin ăn nhìn dt lắm.
SaiO
TÍCH CỰC
4 năm
Ảnh đẹp quá
Hồ Ly Tinh ... ta hận ! 😌
@Bão Sài Gòn Gian xảo, lừa tiền lừa cả tình!!!!
Có kênh nào trên Youtube chuyên cứu hộ loài cáo (khỏi các trang trại lấy lông động vật) và nuôi cáo nè, xem thấy bọn này cũng vui vãi, cứ kêu é é khi vui 😆

https://www.youtube.com/c/SaveAFox/featured
Cáo cưng vl luôn 😔(((( như con mèooo
C family
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cáo và Sói là hơn hẳn chó hihi...
Toàn thấy chúng tìm tới nhà xin ăn
Rev
CAO CẤP
4 năm
ng ta vẫn nói bọn cáo già, tội mấy e cáo dễ thương ở trên 😆)
trông cáo cute vậy mà ko mấy ai nuôi làm pét nhể
@toilatoi199x có mà bác thậm chí cả gấu trúc bắc mỹ cũng làm pet, bọn này nuôi từ bé thì để trong nhà cũng chả khác chó mèo là bao.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019