Một nghiên cứu của IAM RoadSmart đã chỉ ra rằng, việc sử dụng màn hình cảm ứng trên các xe ô tô đời mới đều gây ra sự mất tập trung cho người lái xe. Nếu như theo bảng kết quả nghiên cứu thì mức độ mất tập trung còn cao hơn đối với người sử dụng cần sa hay người uống rượu bia với nồng độ cho phép ở Anh (0,08%).
Nếu như vài năm trước đây các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng Apple CarPlay hay Android Auto sẽ làm tăng tính tập trung hơn khi lái xe nếu như so sánh với hệ thống giải trí nguyên bản theo xe ô tô, cụ thể là nó sẽ rút ngắn khoảng thời gian xao lãng khi lái xe từ 24%-31%. Còn mới đây nghiên cứu của IAM RoadSmart so sánh việc mất tập trung khi sử dụng hệ thống giải trí Apple Car Play + Android Auto bằng thao tác cảm ứng, bằng điều khiển giọng nói và so với khi không sử dụng bất cứ phương tiện gì khi lái xe.
Tỉ lệ phần trăm của kết quả được tính dựa trên chênh lệch giữa 'thời gian phản ứng khi đang tập trung' (thông thường là 1 giây) với 'thời gian phản ứng khi đang bị phân tâm'.
Cách thức mà IAM RoadSmart thực hiện quy trình thử nghiệm và đưa ra những con số phản ánh kết quả trên trên đó là: Những người lái thử xe sẽ được chạy xe qua những đoạn đường được sắp xếp những tình huống có sẵn như giữ khoảng cách với 1 xe phía trước, lái xe trên cao tốc với tình huống bất ngờ có thể xảy ra, và chạy vòng số 8. Sẽ có tổng cộng 3 lượt chạy thử đối với các mô hình này với điều kiện:
Theo bảng kết quả thì có thể thấy, việc sử dụng màn hình cảm ứng trong khi lái xe còn làm mất tập trung hơn đối với việc vừa chạy xe vừa nhắn tin, hoặc là hút cần. Và đối với các giải pháp mà chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn để sử dụng khi lái xe đó là điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant hay Apple Siri.
Sau nghiên cứu này, mình nhớ đến huyền thoại Russ Swift, ông nói để có thể phản ứng tốt nhất khi điều khiển xe ô tô thì ông không sử dụng bất cứ hệ thống giải trí nào, ngay cả Radio ông cũng không bật.
Nếu như vài năm trước đây các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng Apple CarPlay hay Android Auto sẽ làm tăng tính tập trung hơn khi lái xe nếu như so sánh với hệ thống giải trí nguyên bản theo xe ô tô, cụ thể là nó sẽ rút ngắn khoảng thời gian xao lãng khi lái xe từ 24%-31%. Còn mới đây nghiên cứu của IAM RoadSmart so sánh việc mất tập trung khi sử dụng hệ thống giải trí Apple Car Play + Android Auto bằng thao tác cảm ứng, bằng điều khiển giọng nói và so với khi không sử dụng bất cứ phương tiện gì khi lái xe.
Tỉ lệ phần trăm của kết quả được tính dựa trên chênh lệch giữa 'thời gian phản ứng khi đang tập trung' (thông thường là 1 giây) với 'thời gian phản ứng khi đang bị phân tâm'.
- Lần chạy thứ nhất thì không sử dụng bất kỳ phương tiện giải trí nào,
- Lần chạy thứ 2 sẽ sử dụng trình điều khiển bằng giọng nói mà Apple CarPlay và Android Auto để sử dụng các tính năng: chơi nhạc, radio, dẫn đường, gọi điện thoại.
- Lần chạy thứ 3 cũng là sử dụng các tính năng trên nhưng thay bằng thao tác trên màn hình cảm ứng của xe để điều khiển giao diện Apple Car Play và Android Auto.
Theo bảng kết quả thì có thể thấy, việc sử dụng màn hình cảm ứng trong khi lái xe còn làm mất tập trung hơn đối với việc vừa chạy xe vừa nhắn tin, hoặc là hút cần. Và đối với các giải pháp mà chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn để sử dụng khi lái xe đó là điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant hay Apple Siri.
Sau nghiên cứu này, mình nhớ đến huyền thoại Russ Swift, ông nói để có thể phản ứng tốt nhất khi điều khiển xe ô tô thì ông không sử dụng bất cứ hệ thống giải trí nào, ngay cả Radio ông cũng không bật.
Tham khảo: iamroadsmart.com