Thứ nhất, không phải nghiên cứu nào cũng đúng. Bởi vì nghiên cứu chỉ tập trung vào một số hoàn cảnh nhất định. Thứ hai, hạnh phúc của con người do tiền mang lại, đó là giả, là nhất thời. Thứ ba, khái niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Có người cho rằng hạnh phúc là khi mua được thứ mình thích, làm được thứ mình làm. Nhưng có người thì cho rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi ngắm trăng và nghe gió thoảng. Có người thì lại cho rằng mỗi khi quây quần quanh gia đình là hạnh phúc. Và có người thì nói hạnh phúc của họ chỉ có khi tâm được yên tĩnh. Nếu như vậy thì tiền có thể giải quyết được không? Hoàn toàn không có điều đó.