Nghiên cứu mới cho phép điện thoại di động có thể nhìn xuyên tường

uhraman
18/4/2012 17:21Phản hồi: 331
Nghiên cứu mới cho phép điện thoại di động có thể nhìn xuyên tường

Bạn có thể giả bộ chơi iPad nhưng thực tế thì đang theo dõi những người ngồi đối diện

Một nhóm nghiên cứu đến từ đại học Texas tại Dallas, Hoa Kỳ cho biết họ đã thiết kế được một con chip hình ảnh mới có thể cho phép điện thoại di động nhìn xuyên tường, gỗ, nhựa plastic, giấy hay một số loại vật liệu khác. Được biết con chip hình ảnh mới là sự kết hợp tinh tế giữa việc khai thác lợi ích vùng phổ sóng điện từ thuộc dải tần Terahertz và công nghệ chế tạo vi mạch CMOS tiên tiến.

Sóng điện từ nói chung được chia thành nhiều vùng tần số khác nhau, trong mỗi vùng chúng lại có những tính chất đặc trưng riêng. Sóng điện từ ở dải tần số THz có một đặc tính đặc biệt là chúng có thể đâm xuyên qua nhiều loại vật chất và tương tác với bất kỳ phân tử nào chúng gặp, do vậy sóng điện từ ở dải tần này thường được sử dụng trong các máy quét an ninh, thiết bị y tế và một số thiết bị khác. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, những thiết bị khai thác dải tần này thường là những thiết bị chuyên dụng và chúng gần như vắng mặt trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Điều này có nguyên do từ việc vận hành các thiết bị hình ảnh sử dụng dải tần THz cần rất nhiều năng lượng và một hệ các thấu kính hội tụ ánh sáng rất cồng kềnh và đắt tiền. Giải pháp đột phá của nhóm nghiên cứu đến từ Dallas cho phép quá trình chế tạo thiết bị sử dụng vùng tần số này đơn giản và rẻ hơn trước. Sử dụng cách tiếp cận vấn đề khác đi, nhóm nghiên cứu đã tái tạo lại được hình ảnh do tín hiệu có tần số cỡ THz truyền về mà không cần phải dùng đến một hệ các thấu kính hội tụ, điều đó khiến giải pháp của nhóm được chế tạo đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm kích thước thiết bị.

Một tiến bộ khác góp phần quan trọng không nhỏ giúp nghiên cứu áp dụng được trong các thiết bị tiêu dùng là nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ CMOS để chế tạo nên con chip hình ảnh mới. Công nghệ CMOS là công nghệ đang được sử dụng rộng rãi trong việc chế tạo các thiết bị điện tử chúng ta sử dụng hàng ngày như PC, smartphone, HDTV ... do vậy con chip hình ảnh mới có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp trên nền công nghệ sẵn có.

Sự kết hợp của công nghệ CMOS và sóng điện từ tần số THz cho phép tiết giảm chi phí và kích thước, điều đó có nghĩa là bạn có thể đặt con chip và bộ nhận tín hiệu thậm chí lên trên mặt sau của một chiếc điện thoại cầm tay, biến nó thành một thiết bị bỏ túi nhưng lại có khả năng tuyệt vời là nhìn xuyên thấu nhiều loại vật liệu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết hiện tại họ chỉ tập trung vào các thiết bị cho phép nhìn xuyên thấu trong khoảng cách nhỏ hơn 10cm (4inches) mà thôi nhằm loại bỏ những quan ngại về vấn đề riêng tư.

Ứng dụng thực tế của công nghệ mới được cho sẽ rất phong phú, từ việc phát hiện tiền giả, quản lý quy trình sản xuất, chẩn đoán bệnh tật, giao tiếp liên lạc trên dải tần THz cho đến theo dõi ô nhiễm không khí... .

331 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ảo tung chảo
ảo quá đi mất ,thế này thi chết em .
quanhp68
ĐẠI BÀNG
12 năm
@vanduc1602
cái này hay này, lên 25cm thì ngon :p
ectn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@vocano9191 e hiểu ý bác r, cái này nguy hiểm thiệt 😁
ảo như cái app nomao gì gì đó nhìn xuyên áo quần đây mà
@@ ! Her her ! Mình tưởng cái này chỉ có trong phim thôi chứ nhỉ ! @@ ! Sắp thành hiện thực rồi sao ! =.=
@super_stupid phim ảnh thì cũng ở ngoài thực tế vào chứ đâu ra không có gì khó tượng cả
thế này e phải xây nhà tắm và mặc quần áo dày hơn thôi
@whitesnight24 mặc dày hơn thì kết quả củng vậy ak... =)))
bonbonsone
ĐẠI BÀNG
12 năm
@whitesnight24 đầy mấy cũng chết.😁
@whitesnight24 thế bình thường bác tắm lộ thiên ah 😁
Vãi chưởg...
Ashurei
TÍCH CỰC
12 năm
công nghệ đag phát triển quá khủng khiếp :-ss
cái đó mà ra đời thì có nhiều vụ thưa kiện lắm đây!
Thế này còn gì riêng tư nữa. . .
dung_thu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vậy nhà tắm có nghĩa lý gì
@dung_thu tắm cả áo quần đây mà:p
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
2 từ!!! Nguy hiểm ! Thế này thì tha hồ mà quay lén các e xinh tươi tung tăng ngoài phố!!!Bổ mắt hơn cả tobicom hé hé
khoaho
ĐẠI BÀNG
12 năm
công nghê kinh quá nhưng khoảng cách gần quá 10cm ...rất nguy hiểm
Nguy hiểm quá! Điệu này sẽ có rất nhiều chổ để chụp.
ước mơ của các bé mới lớn đã thành hiện thực 😁
@duythanh90 liệu giá thành có cao quá không những bạn trẻ có đủ khả năng mua không mà ước với cả mơ,, :p còn lâu nhá giờ về học rèn inox thành quần thành áo,, hahaha inox = AU (Vàng)
@duythanh90 like mạnh cm này :D bác thật là bá đạo
01216661136
ĐẠI BÀNG
12 năm
😁 MỘT SỐ VẬT LIỆU KHÁC LÀ SAO TRỜI KHÔNG BIẾT CÓ ... VẢI CÁC LOẠI TRONG ĐÓ KHÔNG, NẾU CÓ THÌ CHẮC TƯƠNG LAI MẶC ÁO QUẦN LÀ CHUYỆN THỪA RỒI😔
huynh0201
ĐẠI BÀNG
12 năm
@01216661136 - Thì lúc đó lấy kim loại làm áo mặc ^^, đố nó soi được gì
Nghe thì hay nhưng khả năng thực hiện còn xa vời lắm !
@Canon100is cái này thì xa với với việt nam thôi,, các nước khác đang chuẩn bị có rồi đấy ma khéo khi có rồi
Mô phật!!! Thiện tai. Thiện tai ^_^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019