Nghiên cứu từ Đại học Notre Dame đã phát hiện nhiều dây đeo đồng hồ thông minh từ các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Google, Samsung, Fitbit, và Nike chứa nồng độ cao hóa chất độc hại PFAS, đặc biệt là trong các dây làm từ fluoroelastomer. Một số loại dây đeo được xác nhận có chứ fluoroelastomer như Apple Sport Band, Ocean Band và Nike Sport Band. Hay với Google đó là dây đeo từ Google (Pixel Watch Active), Samsung.
PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu,” không phân hủy trong môi trường và có thể tích tụ trong cơ thể con người. Ngoài ra, nó có thể gây ung thư thận và gan, rối loạn hormone, suy giảm miễn dịch và các vấn đề phát triển ở trẻ em. PFAS có thể thẩm thấu qua da, đặc biệt khi đổ mồ hôi, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm.
Với phát hiện này, việc lựa chọn các loại dây đeo an toàn với nồng độ thấp hơn, ví dụ như silicone, kim loại, da hoặc vải sẽ giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm PFAS. Một số loại dây được xác định an toàn trong nghiên cứu là Apple Watch Solo Loop, Groove Life Silicone Bands hay Fitbit Luxe Silicone Band. Mặc dù các thương hiệu như Apple và Google tuyên bố đang nỗ lực loại bỏ PFAS khỏi sản phẩm của họ, nghiên cứu này làm nổi bật sự thiếu minh bạch từ nhiều nhà sản xuất. Các nhà nghiên cứu đã kêu gọi các thương hiệu rõ ràng hơn về vật liệu sử dụng, thực hiện nhiều thử nghiệm toàn diện hơn và áp dụng quy định nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề này.
Mình đeo chiếc Garmin Fenix 7, dây silicone. Đeo để chạy bộ cỡ 1h - 2h thì không thấy gì. Còn đeo nguyên ngày là thấy đỏ và ngứa kiểu bị dị ứng ở chỗ dây đeo.
Trước đây làm da bò, da dê thì kêu không bảo vệ môi trường, giờ chơi rác tái chế nên bị chắc là lẽ thường. Tới đây, các hãng ra đồng hồ bán và không kèm dây cho chắc ăn!
"PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu,” không phân hủy trong môi trường" : ko phân hủy được sao mà tích tụ được trong cơ thể con người, thằng viết bú cần à
Nghiên cứu từ Đại học Notre Dame đã phát hiện nhiều dây đeo đồng hồ thông minh từ các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Google, Samsung, Fitbit, và Nike chứa nồng độ cao hóa chất độc hại PFAS, đặc biệt là trong các dây làm từ fluoroelastomer. Một số loại dây đeo được xác nhận có chứ fluoroelastomer như Apple Sport Band, Ocean Band và Nike Sport Band. Hay với Google đó là dây đeo từ Google (Pixel Watch Active), Samsung.
PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu,” không phân hủy trong môi trường và có thể tích tụ trong cơ thể con người. Ngoài ra, nó có thể gây ung thư thận và gan, rối loạn hormone, suy giảm miễn dịch và các vấn đề phát triển ở trẻ em. PFAS có thể thẩm thấu qua da, đặc biệt khi đổ mồ hôi, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm.
Với phát hiện này, việc lựa chọn các loại dây đeo an toàn với nồng độ thấp hơn, ví dụ như silicone, kim loại, da hoặc vải sẽ giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm PFAS. Một số loại dây được xác định an toàn trong nghiên cứu là Apple Watch Solo Loop, Groove Life Silicone Bands hay Fitbit Luxe Silicone Band. Mặc dù các thương hiệu như Apple và Google tuyên bố đang nỗ lực loại bỏ PFAS khỏi sản phẩm của họ, nghiên cứu này làm nổi bật sự thiếu minh bạch từ nhiều nhà sản xuất. Các nhà nghiên cứu đã kêu gọi các thương hiệu rõ ràng hơn về vật liệu sử dụng, thực hiện nhiều thử nghiệm toàn diện hơn và áp dụng quy định nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề này.
Nguồn: The Guardia - Notre Dame University
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nghiên cứu từ Đại học Notre Dame đã phát hiện nhiều dây đeo đồng hồ thông minh từ các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Google, Samsung, Fitbit, và Nike chứa nồng độ cao hóa chất độc hại PFAS, đặc biệt là trong các dây làm từ fluoroelastomer. Một số loại dây đeo được xác nhận có chứ fluoroelastomer như Apple Sport Band, Ocean Band và Nike Sport Band. Hay với Google đó là dây đeo từ Google (Pixel Watch Active), Samsung.
PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu,” không phân hủy trong môi trường và có thể tích tụ trong cơ thể con người. Ngoài ra, nó có thể gây ung thư thận và gan, rối loạn hormone, suy giảm miễn dịch và các vấn đề phát triển ở trẻ em. PFAS có thể thẩm thấu qua da, đặc biệt khi đổ mồ hôi, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm.
Với phát hiện này, việc lựa chọn các loại dây đeo an toàn với nồng độ thấp hơn, ví dụ như silicone, kim loại, da hoặc vải sẽ giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm PFAS. Một số loại dây được xác định an toàn trong nghiên cứu là Apple Watch Solo Loop, Groove Life Silicone Bands hay Fitbit Luxe Silicone Band. Mặc dù các thương hiệu như Apple và Google tuyên bố đang nỗ lực loại bỏ PFAS khỏi sản phẩm của họ, nghiên cứu này làm nổi bật sự thiếu minh bạch từ nhiều nhà sản xuất. Các nhà nghiên cứu đã kêu gọi các thương hiệu rõ ràng hơn về vật liệu sử dụng, thực hiện nhiều thử nghiệm toàn diện hơn và áp dụng quy định nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề này.
@gauto988
mấy cái kia k nói vì nó rõ ý rồi
Chỗ đổ đồ ăn đi nó có lợi cho môi trường vì thực phẩm là hữu cơ. Các chất hữu cơ khi phân hủy tạo ra các vi sinh vật phân hủy thức ăn mang lại dưỡng chất cho mặt đất. Như việc xác động vật chết trong tự nhiên.
Tuy nhiên đồ ăn phải được đổ bỏ đúng cách , còn bỏ dô vỏ túi nhựa r đổ thành bãi thì cũng quề tiền
Mình đeo chiếc Garmin Fenix 7, dây silicone. Đeo để chạy bộ cỡ 1h - 2h thì không thấy gì. Còn đeo nguyên ngày là thấy đỏ và ngứa kiểu bị dị ứng ở chỗ dây đeo.
Trước đây làm da bò, da dê thì kêu không bảo vệ môi trường, giờ chơi rác tái chế nên bị chắc là lẽ thường. Tới đây, các hãng ra đồng hồ bán và không kèm dây cho chắc ăn!
"PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu,” không phân hủy trong môi trường" : ko phân hủy được sao mà tích tụ được trong cơ thể con người, thằng viết bú cần à
@MeoMao121
anh nghĩ em mới là người bú cần 😁 nó sẽ trở thành vi hạt và chui vào máu em, cái nào ra dc thì ra, không ra dc thì ở trong đó chứ không phân huỷ được. từ dạng lớn ra dạng nhỏ, vi hạt không phải là phân huỷ.
@cuhiep
Mấy cái nghiên cứu vi nhựa ảo vđ bác ạ, nó ko phân hủy -> nó ko bị phản ứng hóa học -> nó chả ảnh hưởng gì đến con người cả. Minh thì nghĩ logic đơn giản như thế thôi chứ mấy chứng minh kia đều là lý thuyết ko có thực tiễn