Sau khi cài cắm, loại những phần tử ko chịu nghe lời, đặt dưới sự lãnh đạo của các anh thì 2 lĩnh vực cần sự sáng tạo nhất ( Văn học và điện ảnh) giờ chỉ còn là công cụ tuyên truyền thôi chứ ko phải là nghệ thuật, sự sáng tạo nữa rồi! Các anh hãy hỏi chính mình ấy!
Vụ lùm xùm trong hội nhà văn Việt Nam 5 năm trước và kết quả trong 5 năm qua văn học nước nhà rất êm đềm ko tiếng sóng, chắc nhà văn cũng chả buồn viết bài ca ngợi và điện ảnh thì bắt đầu kiểm duyệt mạnh như TQ thì cả TQ và Việt Nam đều bắt đầu thụt lùi!
Đâu chỉ cả thế giới thích xem phim Mỹ. Họ còn dùng mạng internet của Mỹ, mua điện thoại Mỹ(iPhone) và dùng các mạng xã hội, dịch vụ của Mỹ luôn mà (Facebook, gmail, Youtube, Google). Nói chung Mỹ là số 1.
@MrNamN
Mình vào Netflix ấn vào ảnh bìa bất kì mà mình thấy thích đa phần là phim Hàn, Họ làm ảnh bìa đã cảm giác hút khách rồi, chưa kể họ cũng đầu tư nhiều cho phần sub, như Trò chơi con mực có cả tiếng Việt lồng tiếng, tiếng Hàn nghe cũng dễ thương, bản thân thằng đàn ông không ưa sướt mướt và kì thị phim Hàn uỷ mị nhưng lỡ xem vẫn thấy cuốn bởi phim Hàn nó làm rất nhẹ nhàng mà lôi cuốn, có những phim không có cả nhân vật xấu tính trong đó mà vẫn cuốn, phim Việt đa phần thường cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn cãi vã, căng thẳng tâm lí xem mà ức chế.
Sau khi cài cắm, loại những phần tử ko chịu nghe lời, đặt dưới sự lãnh đạo của các anh thì 2 lĩnh vực cần sự sáng tạo nhất ( Văn học và điện ảnh) giờ chỉ còn là công cụ tuyên truyền thôi chứ ko phải là nghệ thuật, sự sáng tạo nữa rồi! Các anh hãy hỏi chính mình ấy!
Vụ lùm xùm trong hội nhà văn Việt Nam 5 năm trước và kết quả trong 5 năm qua văn học nước nhà rất êm đềm ko tiếng sóng, chắc nhà văn cũng chả buồn viết bài ca ngợi và điện ảnh thì bắt đầu kiểm duyệt mạnh như TQ thì cả TQ và Việt Nam đều bắt đầu thụt lùi!
Đâu chỉ cả thế giới thích xem phim Mỹ. Họ còn dùng mạng internet của Mỹ, mua điện thoại Mỹ(iPhone) và dùng các mạng xã hội, dịch vụ của Mỹ luôn mà (Facebook, gmail, Youtube, Google). Nói chung Mỹ là số 1.