Người đàn ông Cuba cải tạo xe hơi chạy bằng than củi

Nam Air
23/3/2026 2:48Phản hồi: 46
EditEdit
Người đàn ông Cuba cải tạo xe hơi chạy bằng than củi
Cải tạo xe hơi từ chạy xăng dầu qua chạy bằng than củi, than đá không phải là điều mới mẻ, nó từng rất phổ biến ở Việt Nam từ gần 80 năm trước, khi chiếc xe tải hoán cải từ chạy xăng qua chạy bằng than đầu tiên ở VN ra đời năm 1949. Giờ đây, xe hơi chạy bằng than đã bắt đầu xuất hiện ở Cuba vì tình trạng khan hiếm xăng dầu.
[​IMG]
Như anh em đã biết, Cuba đang bị Mỹ cấm vận xăng dầu nên xăng dầu ở đây đang rất khan hiếm, trên thị trường chợ đen thì 1 lít xăng đang có giá tới 8 USD (hơn 200k VND). Để đối phó với tình trạng không có xăng dầu chạy xe, ông Juan Carlos Pino, một thợ máy 56 tuổi sống ở Aguacate (cách thủ đô Havana 70km) đã cải tạo chiếc xe Fiat Polski đời 1980 của mình từ động cơ xăng thành động cơ chạy bằng than củi.
tinhte-xe-than-cui-4.jpg
Sau đuôi xe được gắn 1 cái thùng “nhiên liệu” 60 lít dùng để chứa than củi, số than này khi cháy sẽ tạo ra khí CO, khí CO này đi qua bộ lọc bằng quần áo cũ và được động cơ đốt cháy để sinh động năng cho xe chạy. Chiếc xe của ông Pino bắt đầu chạy thử vào ngày 4/3, trong lần chạy đầu tiên nó đi được 85km, đạt tốc độ tối đa 70kmh.
tinhte-xe-than-cui-7.jpg
Chiếc xe tải chạy bằng than của VN, ra đời năm 1949.

Pino cho biết ông lấy bản thiết kế cải tạo động cơ xăng thành động cơ than từ tác giả Edmundo Ramos, một thợ máy ở Argentina, đăng miễn phí trên trang web mã nguồn mở DriveOnWaste.com. Ông Pino nói rằng nhiều người Cuba khác đã gọi điện cho ông để hỏi cách làm tương tự, ví dụ 1 ông chủ xưởng nước đá, rồi 1 người khác đang cấp điện cho cả xóm bằng máy phát điện 50kW.
tinhte-xe-than-cui-3.jpg
tinhte-xe-than-cui-6.jpg
tinhte-xe-than-cui-1.jpg
Theo reuters
46 bình luận

Xu hướng

tính ưu việt của xã-nghĩa là đây ?
@huukhanhpham thằng thất học. nổ cl gì Mỹ là nước nhập lương thực nhiều nhất vào Cuba nhà m chưa lắp internet không biết à? đứa nào cướp tài sản Mỹ với cái tên "quốc hữu hoá", đứa nào cho đối Liên Xô đặt vkhn sát bên Mỹ 🙃, cái đó là Cuba chơi đẹp của m đó hả. Sao xưa VN cũng vậy mà giờ thành đối tác chiến lược mà Cuba còn là thằng chí phèo qua VN ăn xin gạo, óc 💩 đe'o biết tư duy còn mù sử
@huukhanhpham thất học đầu óc đe'o có gì cãi được lôi văn bơ sữa ra nhai lại 🤣
Việt Nam cũng đã từng... Giờ Cuba còn có củi để mà chạy là may rồi
Giống ta trước 86
Cái sai nhất của học thuyết này là không hiểu bản chất con người. Không ai thần kinh mà lại đi lo cho cái nồi cơm chung. Chỉ khi cơm bới vào bát riêng thì người ta mới để tâm. Thằng nào cũng thích biệt thự biển chứ không ai lên núi để nhường chỗ cho người khác cả
@Saitohajime3185 Chấp nhận thôi! Nói vầy đừng buồn nha! Xã hội con người ta dù có xáo trộn hay định hình kiểu gì thì nó cũng quay về hình tháp, kiểu nào cũng có người cao kẻ thấp. Ông nào cũng muốn có lợi ích cho mình, cũng vun vén, cũng tư hữu cả. Xã hội công bằng, bình đẳng tuyệt đối chỉ có thể được lập trình trong game thôi, hoặc cũng có thể là toàn bộ nhân loại cùng xuống lỗ.
@TheApple2303 nông cạn "thằng làm đc việc phải làm hết tất cả gánh team cho tụi làm ít". phải nói là quá ngooo, làm ít để kéo cty đi xuống à. nếu làm ít thì bị đuổi xuống làm bảo vệ quét lá, ko cút về nuôi bò heo gà ruộng, não ko có đừng đú cty, đú xã hội, đừng đú theo người khác để ra oai tao làm cty này công ty kia, làm chức này chức kia trong nhà nước, nhìn đần độn lắm. nuôi con gà con vịt bán, cũng làm khu vực, thôn, xã, đất nước đi lên, đừng vì cái yếu kém lôi chân người khác, sống không dựa vào người khác đã là thành công rồi.
@vaysao về lý thuyết thì đúng là thằng làm gánh team nó sẽ viết đơn nghỉ ra đi, nhưng xh ko đc như nó mong muốn nên nhiều người sau 35 thấm mùi đời đó, bắt đầu khủng hoảng hiện sinh. Nó ra mở cty riêng và vòng lập ấy lại xuất hiện cũng như mọi lần cty nó đi, nó cũng sẽ sai bảo thằng nó tin tưởng nhất gánh team
@Đặng Chánh Thi tôi chỉ thấy vấn đề là những người ở dưới đáy tháp năng lực ít nhưng cứ mơ mộng ở đỉnh tháp thôi 😁 thay vì 1-2đ thì mơ ngắn nhất 3-4 đ rồi lên dần. cố gắng nâng cao giá trị bản thân
Tui nhớ cái hợp tác xã gần nhà bị đốt năm 85..làm cào bằng nó ghét nó đốt kho xăng luôn.
cái này Ku-pa phải gọi Vn là sư phụ ,vn có trước đây 50 năm rùi ! sau 75 xăng dầu hiếm ,xe Desoto ,Ford,Chervolet ,Ram ,Dodge ....làm thêm cái thùng than này ,xe mỹ bền trâu bò thật ,ai từng đi hàng xanh-miền đông -Long khánh đều từng hít bụi xe này ...Mình đi công tác đu tòng ten kề cái thùng nóng hừng hực ,tài xế 4g sáng zậy đốt than lấy cây chọt chọt ....Kể ra ai suy nghĩ ra cũng rất hay lấy khí CO
Tôi vinh dự trải nghiệm công nghệ này những năm 76,77 của thế kỷ trước, Saigon - Long Khánh chỉ mất 6h thôi
Hồi xưa đi chặng Tuy Hoà - Sông Cầu ngồi xe than này nó nóng thôi rồi luôn.
Xe đò chạy bằng than củi thời bao cấp có rất nhiều. Cũng may mà can đảm xé rào chạy gạo chứ ko thì bung toang
Cuba là sai lầm về chiến lược.
Gần Mỹ mà lại mang tư tưởng chống Mỹ, làm sân sau cho Liên Xô thì nó bóp chết là đúng.
Nếu có một đường lối ngoại giao mềm dẻo hơn chắc chắn sẽ rực rỡ rồi.
Tan nát cả một đất nước.
@nguyenrm Đài thực ra cũng chưa gây nguy hại trực tiếp cho Trung, 2 bên vẫn đang hợp tác.
Trung cũng chưa có ưu thế sức mạnh tuyệt đối như Mỹ.
Nhưng nhìn chung cũng như cá nằm trên thớt rồi.
@chukysothanglong. com Quan trọng nhất vẫn là nội lưc. Nội lực yếu thì chả làm được gì.
Còn theo tôi chính sách quốc phòng 4 không, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của VN về lý thuyết là hợp lý.
Nước nhỏ thì phải mềm dẻo thôi.
@Saga0803 Một quy tắc địa chính trị từ ngàn xưa: không một ai muốn một thằng bên cạnh công khai chống đối mình cả, một siêu cường thì càng không muốn có kẻ dám thách thức mình ở sân sau.
xa cảng miền tây có lâu rồi.
Thật đáng tự hào.
😏
@nnkjsc Tư duy tiến hoá là phải đi lại từ thới kỳ đầu để học lại và phát triển - gọi là quá độ
thường người Tài sống không thọ vì quá tài năng nên nhiều người sẽ... !
xưa vì lý tưởng "xuống hố cả nút", bị cấm vận ăn bo bo chạy xe than, cảm giác từ nhà lầu xuống nhà xí thúi quắc, mà mấy gen z với tụi nít ranh bảnh mắt đòi tìm hồi ức thời bao cấp. mả m* chúng nó
@vaysao Tụi nó có biết cái gì đâu, tụi nó được dạy kiểu "4 chân tốt, 2 chân xấu" thì mong đợi gì? Riêng vụ cái gì cũng sản xuất theo chỉ tiêu là thấy rất sai rồi. Cái gì cũng chửi tư bản nhưng rốt cuộc lại sống dựa vào tư bản, mà tư bản lại nằm ngay trong con người mỗi chúng ta nữa.
kiểu giống động cơ tàu hỏa xưa ah? chạy bao lâu thì phải dừng để thêm than nhỉ?
Anh em có ai đã từng lái hoặc đi loại xe than này điểm danh đi
Tôi đã từng lái nó chạy tuyến. Miền đông mỗi lần lên dốc , bò Như rùa , lâu lâu lơ xe phải dùng cục gỗ chận bánh xe gõ vào thùng để dồn than , buổi tối than rụng xuống đường Như pháo hoa , sáng sớm đi xe cũng ấm áp , người đu càng đầy phía sau !!!!!
Tài xế, lơ , chủ xe lấm lem, đen nhẻm Như than !!!!!!!
Xe này "khi đi người Việt, khi về người Miên".
Đúng là sáng tạo, nhưng sáng tạo trong sự khổ sở đến ngán ngẩm.
Thiên đường xã hội chủ ngãi mẫu mực.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025