Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Người siêu giàu tại Việt Nam tăng gấp đôi trong 5 năm

31/5/2023 1:54Phản hồi: 184
Người siêu giàu tại Việt Nam tăng gấp đôi trong 5 năm
Số lượng người siêu giàu (UHNWI) tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022.

Thông tin trên được đưa ra cùng với ấn bản mới nhất của Báo cáo Thịnh vượng (Mô hình Định giá Tài sản) vừa được công ty Knight Frank phát hành. Theo định nghĩa của công ty này, người siêu giàu có khối tài sản trên 30 triệu USD.

Từ 583 cá nhân ở Việt Nam có tài sản ròng trên 30 triệu USD năm 2017, đến cuối năm ngoái con số này đã lên đến 1.059, tăng 82% chỉ sau 5 năm. Knight Frank dự báo đến năm 2027 con số này sẽ gần chạm mốc 1.300, thêm 22% so với hiện tại, và tương đương mức tăng 122% trong vòng 10 năm.

Không chỉ có vậy, dân số giàu (HNWI) – những cá nhân có tài sản từ 1 triệu USD trở lên – của Việt Nam cũng tăng 70% trong 5 năm qua, và dự kiến sẽ tăng vọt 173% chỉ trong 10 năm từ 2017 đến 2027.

Sự thay đổi trong nhóm dân số giàu và siêu giàu tại Việt Nam cũng nằm trong xu hướng thịnh vượng trên toàn Châu Á. Theo đó, Singapore, Malaysia và Indonesia dẫn đầu các thị trường có dân số siêu giàu tăng trưởng nhanh nhất, khoảng 7-9%.

Tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, lượng dân số siêu giàu đã tăng ngoạn mục gần 51% trong vòng 5 năm tính đến năm 2022. Mặc dù có dự đoán rằng mức tăng trưởng này sẽ giảm còn 40% trong vòng 5 năm tới, đây vẫn là khu vực dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng phồn vinh thịnh vượng.

Bà Christine Li, Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Knight Frank, cho biết, sau mức tăng kỷ lục 7,5% năm 2021 thì dân số siêu giàu Châu Á-Thái Bình Dương lại giảm 5,7% trong năm 2022. Dù vậy, 3 trong số 10 thị trường có dân số siêu giàu tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu là các quốc gia Đông Nam Á Singapore, Indonesia và Malaysia, với mức tăng từ 7-9%. Nhìn về lâu dài, khu vực này vẫn còn rất nhiều tiềm năng và triển vọng để phát triển thịnh vượng, dẫn đầu về lượng dân số siêu giàu và cơ hội phát triển kinh tế.

Bà Victoria Garrett, Giám đốc Dịch vụ Bất động sản nhà ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Knight Frank bổ sung: Mặc dù lượng dân số siêu giàu giảm trong năm ngoái, số lượng người giàu sở hữu tài sản có giá trị từ 1 triệu USD trở lên vẫn tăng thêm 2,9%, đạt gần 70 triệu người trên toàn thế giới. Ba quốc gia dẫn đầu về mặt này là Malaysia, Brazil và Indonesia. Thêm vào đó, 100 thị trường bất động sản hạng sang trên toàn cầu cũng tăng giá trung bình 5,2%, và giá trị tài sản đầu tư cao cấp tăng thêm 16%.

Knight Frank LLP là tập đoàn tư vấn bất động sản độc lập có lịch sử 126 năm. Đặt trụ sở chính tại Luân Đôn, Knight Frank có hơn 16.000 nhân viên đang làm việc tại 384 văn phòng trên 51 vùng lãnh thổ.

Cách thức Frank LLP tính toán tài sản:
Sử dụng mô hình ước tính mức độ giàu có của Davies và cộng sự - 2017, nhóm làm việc của Frank LLP đã ước tính mức độ giàu có ròng trên cơ sở sử dụng dữ liệu bảng cân đối kế toán (nếu có) về mức độ giàu có tài chính và phi tài chính của các hộ gia đình. Khi không có sẵn dữ liệu, các ước tính được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật kinh tế lượng. Sử dụng các hệ số Gini ước tính, sau đó nhóm này vẽ đường cong phân bổ của cải cho từng địa điểm, hiệu chỉnh đường cong này bằng dữ liệu của Frank LLP cũng như các nguồn tiêu chuẩn ngành khác. (đọc thêm cách tính toán của họ tại đây)
184 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhờ BĐS, chứng khoán, vietlot hết, từ người nghèo sang người giàu 😆))
@NguyenNguyễn96 đầy người kinh doanh buôn bán từ nghèo sang giàu, chứ t thấy đội bds chúng n toàn giàu sẵn rồi và giàu thêm
@lafitte bác có chơi coin, bds hay kinh doanh sao mà nghỉ hưu sớm ạ
@lafitte 500-1k là 500 tỏi đến 1000 tỏi hả bác?
@Cáo ăn chay Em trước sx đồ chơi và thương mại thép. Nhà máy có người mua lại, cty thương mại ổn định ít về, h đi làm văn phòng cưỡi ngựa xem hoa. Sau covid sau mấy lần giãn cách, chán ko muốn đi làm nữa, tiền cho thuê nhà với lãi gửi tiết kiệm dư xài nên nghỉ, coin thì em ko, còn ck thì mua 3 mã ngân hàng với HPG từ 2016, cứ có tiền mua thêm vào chứ ko trao đổi, mua bán gì.
Còn 500-1000 bác hỏi là em căn cứ bài báo, $30tr khoảng hơn 700 gì đó.
cúm H5N1
ĐẠI BÀNG
10 tháng
thật tự hào, hẳn là nền khoa học công nghệ xứ Đại Cồ Vịt đã phát triển lắm nên mới nhiều tỉ phú như vậy
@congthanhgiong Malaysia hoàn toàn không phải nước giàu hay phát triển mà nêu ra làm ví dụ nhé. Nếu lấy ví dụ nước giàu thì phải lấy Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp , Đức làm ví dụ nhé, những nước có gdp đầu người trên 30000 đô.
Ryo116
TÍCH CỰC
10 tháng
@A better world Sao nêu ví dụ Hàn xẻng mà ko có Triều tiên?
Hạt nhân tiên sinh chuyên ném hàng tỷ đô lên bầu trời, giàu nứt vách đổ tường phải đc nhắc đến đầu tiên
@A better world đọc kỹ lại cmt của ngta đi pa nội, ai nói Malay phát triển hồi nào
Này tính thêm mấy ông nhân viên cty xổ số Bịplott thì nhiều nữa
@theon2709 tất nhiên lâu lâu có người trúng thật chứ 🤣 và nó sẽ chèn thêm người trúng vô để chia giải thưởng, khi cục tiền quá lớn sẽ tự nhiên có người trúng, mà người trúng thật có khi đã bán lại số đó cho người cần 😌 nói chung là chiều trò hết
@darklight_vtp Nói chung tất cả là suy đoán chẳng có dẫn chứng gì đúng không =]]
@theon2709 thì có vô đc data của nó đâu mà biết, mình làm lập trình muốn thêm người trúng khá đơn giản 😌 tỉ lệ trúng thấp hơn sét đánh, nước ngoài bao năm 1 người trúng, VN tính tới 2022 là 6 năm có 350 người trúng, toàn chục tỉ trăm tỉ mà thống kê người giàu mới lại ít vậy? trẻ con còn hiểu chuyện nay nó ko bình thường. Tiếp theo tới mô hình kinh doanh, xổ số truyền thống là đầu tư cho đất nước, giải thưởng là lời cám ơn, nhưng ở đây Vietlot chả đầu tư gì hết, tiền từ nhiều người gom về 1 người, còn ko bằng chơi hụi, 1 mô hình ko sinh ra vật chất như vậy vốn dĩ ko nên tồn tại
@darklight_vtp 2 thằng đều từ nhà nước, còn lập trình nói vậy thì cả thằng xổ số truyền thống cũng quay bóng như vietlott ông bạn à...không phải mỗi ông biết lập trình đâu, tôi sinh viên aptech ạ...Nói chung ông có thuyết âm mưu của ông thì ông cứ rên, còn người chơi vui cứ chơi...hằn học cái gì. Cái chuyện ông nói thống kê người giàu là không có cơ sở, bởi không phải cái gì cũng công khai...chỗ tôi có mấy cá nhân ngàn tỏi đấy mà đâu có lên báo, trừ khi làm ăn chứ chẳng thằng điên nào khoe mình giàu để thành đối tượng của kẻ gian cả =]]
P/s: Mà tôi không nghĩ thằng sổ xố truyền thống nó để yên cho vietlott nếu nó giở trò đâu =]]...tự nhiên mất miếng cơm chẳng muốn giết nhau bỏ m ra
nhìn cái cover là buồn
hthang388
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Lê Sơn math Ông đã ở Mỹ chưa, hay ông chỉ nói Phét?
Ăn hết bao nhiêu usd? Còn ở thì nó tùy nhé.
Ít nhất là cái 800 USD - 1000 USD họ cũng sống ổn.
Chứ ở VN già ko có lương hưu là: Đi bán rau, đi bán vé số, đi ăn xin,..
Rev
CAO CẤP
10 tháng
cái hình cover liên quan quá cơ 😆))
chắc trúng đất
BĐS mà đóng băng tầm 20 năm nữa thì có khi sẽ hảm phanh được đấy
Ở xứ này người siêu giầu ko có trong bất cứ thống kê, báo cáo, không đứng tên cổ phiếu, cổ tức, bất động sản... nào cả
@Jackie Lee 1981 Khi Trump thừa kế tài sản 5 tỷ đô từ bố thì đã phải đóng rất nhiều thuế rồi vì luật thừa kế ở Mỹ quy định phải đóng thuế rất cao, không như Việt Nam . Và hiện nay Trump còn khoảng 3 tỷ đô, vậy Trump làm ăn thua lỗ chứ có kiếm thêm được đồng nào đâu?
cu dé
TÍCH CỰC
10 tháng
@A better world Đóng thuế nhiều với lương 1 đô =))
Ảnh chụp Màn hình 2023-05-31 lúc 15.18.09.png
@Jackie Lee 1981 quan chức nước nào cũng phục vụ lợi ích nhóm, thằng bảy đần có thăng con nghiện hút chuyên nhận tiền của bọn TQ thì sao nhỉ
iosha8x
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Jackie Lee 1981 Siêu giàu ở xứ Tây thì cần nhiều tiền và sáng tạo còn Siêu giàu ở xứ Ta thì cần phải nhiều tuổi và kinh nghiệm chứ ko quan trọng là làm nghề gì :v
Haiza lắm người giàu thế, thôi mình đi bán vé số tiếp đây. Anh chị em tinh tướng ủng hộ em vài tờ cầu may để lọt vào top người giàu VN nào 😆
@Điểm Tận Cùng Của Vũ Trụ Haiza em k phải anti hay fan của bê đâu bác ạ, thấy bọn sịt đơ của nó tấu hề quá nên em chỉ vào góp vui thôi 😆
@Điểm Tận Cùng Của Vũ Trụ bêphone ra zũ trụ chụp ảnh, sắp ra tới điểm tận cùng của zũ trụ luôn rồi ạ 😁
Mình thì thấy khủng hoảng kinh tế lúc nào cũng là cơ hội để người giàu càng giàu thêm (bỏ qua về cách họ làm giàu).
@vicktorbui khủng hoảng làm tăng chênh lệch giàu nghèo mà =))
Theo thống kê thì cả nước 705 Huyện.82 thành phố thuộc tỉnh. Vậy là sơ sơ đã có cỡ 800 vị siêu giàu ẩn danh ở vn NHÉ
@Hondacodon287 Tôi đề nghị cải cách lại ruộng đất, lấy cuốc bổ đầu của người giàu chia lại cho người nghèo 😆
| Sent from Mr.Anderson Using IPHONE 14 PROMAX 1TB |
đó là thành tựu hiển nhiên do nền VĂN MINH lúa nước mang lại
Thống kê chắc ko nói 80% số người đó là có "công với cách mạng" 😁 :D
thuy tiên cũng giàu bà cố lun...
Cười vô mặt
@Vũđệ1988 haizzz trả lời không được thì thôi chứ ai lại chơi báo cáo bình luận vậy bạn?
@Hàng Không Mẫu Hạm Ko cãi nửa. Chấm hết.. ai cũng biết có mình bạn cố tỏ ra k biết. Hâhha
Cười vô mặt
@Vũđệ1988 haizzz mình nói 2 ý, bạn cố tình lờ đi cái ý chính, chỉ nhận xét theo cảm tính.
😔 Hoa cho ng giàu, ng nghèo thì vẫn tràn lệ, cs quá kham khổ lầm than
@gabaybong Bác nói thế ko đúng hẳn hoàn toàn 100% đâu. Bác tập luyện, giữ gìn, ok. Nhưng mà, nếu bác tiền, hàng năm, hàng đợt bác đi tầm soát, đi khám định kỳ ở những chỗ khám sâu liệu bác có muốn chi không nếu bác giàu? Tôi quen mấy gia đình, mỗi năm cả nhà đi sang nước ngoài khám. Lúc sang Sing, lúc sang Mẽo khám.
@A better world Ông có vấn đề về đọc hiểu àh?
Chỉ gấp đôi thui sao, vô lý ^^
@nva_nk Nhớ năm 2015 2016 thống kê là khoảng 200ng h lên 1k r
Toàn bọn quan chức chứ dân toàn nghèo, kiệt quệ
@hthang388 mắt có bị đui ko vậy, trên báo bắt một đống lão tham nhũng chứ có phải ko bắt đâu, còn thằng nào công bằng hơn thằng nào thì n cho m biết ak, thằng hàn còn bao nhiêu người tham nhũng n đã khui được ra hết không, việt nam bao nhiêu thằng tham nhũng có khui được hết éo đâu mà đong đếm
@sốt-xuất-huyết-2023 lão trump tỉ phú, lão bảy đần có dinh thự và 1 đống bất động sản riêng, thằng con trai hunter của bảy đần còn nghiện ngập, trốn thuế, nhận cả đống tiền của trung quốc sao thằng bố vẫn được ngồi vậy, ở vn là next lâu rồi đấy
Screenshot from 2023-06-05 14-33-42.png
hthang388
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Lê Sơn math Tôi nghĩ chính ông mới Đui.
Mọi công dân đều bình đẳng trc Pháp Luật.
Lý do gì ông Ph.., Đa.., Min...nghỉ giữa nhiệm kỳ mà ko bị xử. Có tội thì phải xử, nghỉ là xong sao? Dân có đc như thế ko?
https://youtube.com/shorts/vNQLlSxozM8

https://youtube.com/shorts/6pp4vzg7d3A
noob
TÍCH CỰC
10 tháng
hầu hết là có thẻ đỏ, nhỉ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019