Người ta lần đầu đo nhịp tim của cá voi xanh, và đôi khi nó chỉ đập 2 lần một phút

29/11/2019 4:3Phản hồi: 89
Người ta lần đầu đo nhịp tim của cá voi xanh, và đôi khi nó chỉ đập 2 lần một phút
Vào khoảng 10 năm trước, một nhóm các nhà nghiên cứu đã theo dõi về cánh cụt hoàng đế tại Antarctica để tìm hiểu về nhịp tim của nó, sau đó họ nảy ra ý tưởng dùng phương pháp này để đo luôn nhịp tim của loài động vật to lớn nhất hành tinh - Cá voi xanh. Họ nhận thấy đôi khi nhịp tim của chúng chỉ đập có 2 lần mỗi phút. Anh em có thể coi giản đồ nhịp tim cơ bản của cá voi xanh bên dưới.

whale_beats.jpg

Việc đo nhịp tim của Cá voi xanh, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra thì khá là phức tạp. Để biết được nhịp tim của những con chim cánh cụt hoàng đế trước đó, nhóm nghiên cứu cần phải gắn một cảm biến có kích thước cỡ một con chim bồ câu lên những cá thể đang sống trong vùng nước băng tại vùng biển phía Nam bán cầu.

Cá voi xanh sinh sống ở đại dương với độ sâu dao động từ 33 tới gần 500 mét. Người ta cũng gắn lên người nó một thiết bị cảm biết có 4 giác mút để hút lên bề mặt da của nó. Hai trong bốn giác mút có điện cực dùng để đo điện tim. Lý thuyết là thế, tuy nhiên bề mặt da cá voi có nhiều chi tiết có thể làm bung các giác mút này và làm rớt cảm biến ra. Bên cạnh đó, không giống như những chú cá voi nuôi nhốt đã được thử nghiệm, cá voi hoang dã không lật bụng lên khi có sự hiện diện của con người, do đó nếu muốn thu thập lại dữ liệu, họ phải đợi cá voi bơi ngang qua một khu vực được đặt sẵn máy thu để nhận dữ liệu.

Kết quả thực tế làm cho các nhà khoa học bất ngờ vì dự đoán của họ cao hơn tới khoảng 30% tới 50% con số thực tế, đồng thời nhịp tim tối đa mà các nhà khoa học dự đoán lại thấp hơn so với thực tế. Khi trồi lên mặt nước để thở, nhịp tim đặt trung bình khoảng 30 tới 35 nhịp mỗi phút, còn khi lặn sâu xuống thì giảm mạnh còn 2-8 nhịp mỗi phút. Lý do là khi lặn sâu, nó cần tim đập chậm để phân bố oxy từ từ khắp cơ thể để đạt được hiệu quả hô hấp tối đa.

Sự chênh lệch giữa nhịp tim tối thiểu và tối đa của nó là gấp hơn 10 lần, trong khi con người chỉ khoảng 3 lần (60 - 200 nhịp mỗi phút). Chính điều này lý giải sẽ không có loài nào có thể tiến hoá to hơn cá voi xanh vì nếu có, nhịp tim của nó sẽ tăng không đủ để bơm máu nuôi khắp cơ thể.
89 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hkunkun
ĐẠI BÀNG
4 năm
Làm mình liên tưởng trong phim Avengers có cái thuốc tiêm vào giảm nhịp tim xuống còn 1 nhịp/phút, Hulk tạo ra để an thần mình nhưng được ông Nick Fury dùng để giả chết :v
renovatio
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TnQ NMT Ừa, mình ko nhớ tên nhân vật trong Captain nên lấy đại 😁:D:D
@peterpan80 The A team. Hút thuốc xì gà
xuboom2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hkunkun Chắc não ngừng hoạt động 1 lúc nhỉ?
@hkunkun Trong captain marvel Fury trẻ trâu chắc cũng chết giả bằng chiêu đó hả ta
Cá voi hấp thụ lượng CO2 nhiều hơn hàng nghìn cây xanh. Vậy mà ông Nhựt lại thèm thịt!
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@JaegerH.. thời đây khoa học là cha mẹ mà, nói gì nghe đó 😆
ntvinh1602
TÍCH CỰC
4 năm
@JaegerH.. Làm gì có cái gì gọi là hấp thụ CO2. Đã là sinh vật sống như cây hay động vật có hấp thụ kiểu gì thì khi chết đi cũng trả lại hết carbon ra tự nhiên qua quá trình phân hủy nên coi như bằng nhau. Chỉ có cách duy nhất để giảm carbon là chôn hết cây xuống đất cô đặc lại thành than đá thì mới thật sự giảm đc.
@huygapro Họ nói nếu khôi phục số lượng cá voi về bằng với trước thời kỳ con người săn bắt cá voi phổ biến thì số lượng cá voi đó có thể hấp thụ CO2 nhiều gấp 4 lần rừng amazon đó, rất là nhiều đó chứ
tất nhiên là 4 cánh rừng như amazon thì cũng không chứa được hết cây xanh trên trái đất nhưng tính theo khối lượng thì ca voi nó hiệu quả hơn rùi
libieu
CAO CẤP
4 năm
@JaegerH.. thật ra thì nếu tính theo kiểu này của các nhà khoa học thì con người mới là loài sinh vật dữ trữ C02 tốt nhất , vì khi chết đi đa phần đều chôn , nên đa phần vật chất bao gồm cả C02 cũng bị giữ lại trong quang tài , và thực sự đáng buồn , quá trình phân hủy giam giữ C02 của xác cá voi thực ra cực kì khó có thể xãy ra trong tự nhiên vì đa phần sau khi chết cơ thể cá voi sẽ trỡ thành dinh dưỡng cho hệ sinh vật phân hủy của tần đáy và quá trình này thì cũng thải ra C02 như bình thường 😁
Sút lợn
TÍCH CỰC
4 năm
Nói sao không sống thọ!
d_chien90
TÍCH CỰC
4 năm
@Sút lợn Đúng rồi, nhịp thở chậm và sâu sẽ giúp sống thọ hơn đó
@d_chien90 giờ tập hít thở sâu và chậm thôi anh em
xuboom2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Sút lợn Thử đi bạn
Sút lợn
TÍCH CỰC
4 năm
@xuboom2002 Khỏi thở luôn chắc dễ hơn!
To xác đập chi nhiều 😆
Chắc quả tim của cá voi xanh là bộ phận cực kỳ bền và ít bị hao mòn nhất trong cơ thể loài này 😃
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@QuangKhoa1311 Cơ thể bạn cũng thế 😃
đo chi vậy ta?
@Methylamine Đo để biết tim nó có đập 2 lần phút đó cụ? Kkk
@xuanlong1966 Thật ý nghĩa
@Methylamine Kiểu như mấy đồng hồ có cảm biến đo nhịp tim đó, đo chị vậy ta 😆
Hỏi sao sống ko lâu nhất đám có vú
Í choy choy
Kiến thức hay
Đập nhiều mau mệt, đập ít mà bền bỉ 😁
akiralnb
ĐẠI BÀNG
4 năm
Kiến thức mới. Lâu lâu có cái nhập vô đầu :v
phambach154
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bảo sao sống thọ 😁
Chắc đập ít cho đỡ mệt, bự quá mà !
Tim của cá voi xanh chắc nó mạnh ngang hoặc hơn cái bơm nước nhà mình ấy nhỉ? 😆
Vãi thật. Mỗi phút tim đập có vài lần
ntlvn
CAO CẤP
4 năm
Dịch báo khoa học kiến thức không có thì có dịch cho sát nghĩa bài báo. Đọc đoạn cuối thấy kỳ kỳ sang đọc bài gốc thấy ý họ khác hẳn. Làm báo kiểu này thành lều báo sớm. Ý họ đại loại là nhịp tim của cá voi xanh là giới hạn rồi nên có thể hiểu tại sao không có nhiều loài động vật tiến hoá theo con đường kích thước lớn như nó, dễ thì làm khó bỏ qua. Họ cũng nói thêm kết quả nghiên cứu làm họ ngạc nhiên gì họ dự đoán nhịp tim thấp nhất cao hơn và nhịp tim cao nhất thấp hơn. Ngoài mod P.W ra giờ thêm mod này vào black list thấy bài khỏi đọc.
@ntlvn He he tks bạn góp ý 😁 mình đã sửa
@ntlvn Cảm ơn bác đã thông não cho toàn thể thành viên tinh tế 😁
tranvinh4u
TÍCH CỰC
4 năm
Lực bơm của tim chắc phải cực mạnh mới đủ đưa máu đi khắp cơ thể khổng lồ như thế
@tranvinh4u Ngựa thì là mã lực, cá voi chắc cá voi lực bác ạ.
@shelockninh là Cá Lực
vantung_h
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thêm kiến thức mới

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019