Dave Hakkens, người nghĩ ra ý tưởng điện thoại module Phoneblocks* và từng hợp tác với Motorola trong những ngày đầu của Project Ara, cho biết ông chưa hài lòng với những gì Google đang làm. Trong một bài blog, Hakkens nói ông không thích việc Google tích hợp vi xử lý, ăng-ten, cảm biến và màn hình vào khung máy. Nó đi ngược lại với tầm nhìn của Phoneblocks rằng mọi thứ trên chiếc điện thoại module đều có thể thay thế được, để rồi mục đích cuối cùng là giảm lượng rác thải điện tử do người ta có thể tái sử dụng lại nhiều thành phần của điện thoại trong thời gian dài. Còn với cách làm của Google, người dùng rồi cũng sẽ vứt điện thoại của mình đi sau một thời gian mà thôi vì lúc đó chip, cảm biến, màn hình sẽ bị lỗi thời. Ông cũng tin rằng Google cần đẩy mạnh hợp tác phát triển module và Project Ara với các công ty khác thay vì ôm quá nhiều việc như hiện tại.
Tất nhiên, tầm nhìn của Hakkens là vậy nhưng thực tế mọi chuyện không dễ dàng với cả Google, một tập đoàn có sức mạnh tài chính và kĩ thuật để biến Phoneblocks thành sản phẩm thương mại. Ban đầu Google cũng muốn module hóa mọi thứ, kể cả màn hình, chip xử lý, nhưng nguyên mẫu đã gặp vấn đề kĩ thuật khiến hãng phải hoãn ra mắt dự án Ara và thiết kế lại. Hiện tại, theo Google, việc tích hợp các linh kiện chính vào khung sẽ giúp Ara ra mắt sớm hơn và có thêm không gian dành cho các module. Trong thời gian tới, Google cũng sẽ tiếp tục cải tiến Ara theo nhiều cách khác nhau.
Kết lại, Hakkens vẫn khen rằng Google đang dồn nhiều sức cho Ara. "Họ có nguồn lực để thử. Và thật đáng kinh ngạc khi thấy họ đã đi xa đến đâu và đang đẩy các giới hạn như thế nào. Nhưng là một trong những công ty mạnh nhất thế giới tôi nghĩ rằng họ vẫn có thể làm tốt hơn. Đừng tập trung làm cái điện thoại kế tiếp để bán, mà hãy tập trung làm một cái điện thoại cho tương lai. Một cái điện thoại thật sự dành cho cả thế giới".
*Ghi chú: tuy Hakkens nghĩ ra Phoneblocks và hợp tác với Google nhưng trước đó một số công ty đã bắt đầu phát triển điện thoại dạng module tháo ráp. Năm 2012, Google cũng đã mua lại một số bản quyền có liên quan đến điện thoại module.
Tất nhiên, tầm nhìn của Hakkens là vậy nhưng thực tế mọi chuyện không dễ dàng với cả Google, một tập đoàn có sức mạnh tài chính và kĩ thuật để biến Phoneblocks thành sản phẩm thương mại. Ban đầu Google cũng muốn module hóa mọi thứ, kể cả màn hình, chip xử lý, nhưng nguyên mẫu đã gặp vấn đề kĩ thuật khiến hãng phải hoãn ra mắt dự án Ara và thiết kế lại. Hiện tại, theo Google, việc tích hợp các linh kiện chính vào khung sẽ giúp Ara ra mắt sớm hơn và có thêm không gian dành cho các module. Trong thời gian tới, Google cũng sẽ tiếp tục cải tiến Ara theo nhiều cách khác nhau.
Kết lại, Hakkens vẫn khen rằng Google đang dồn nhiều sức cho Ara. "Họ có nguồn lực để thử. Và thật đáng kinh ngạc khi thấy họ đã đi xa đến đâu và đang đẩy các giới hạn như thế nào. Nhưng là một trong những công ty mạnh nhất thế giới tôi nghĩ rằng họ vẫn có thể làm tốt hơn. Đừng tập trung làm cái điện thoại kế tiếp để bán, mà hãy tập trung làm một cái điện thoại cho tương lai. Một cái điện thoại thật sự dành cho cả thế giới".
*Ghi chú: tuy Hakkens nghĩ ra Phoneblocks và hợp tác với Google nhưng trước đó một số công ty đã bắt đầu phát triển điện thoại dạng module tháo ráp. Năm 2012, Google cũng đã mua lại một số bản quyền có liên quan đến điện thoại module.
Nguồn: Dave Hakkens